TPHCM đề xuất tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách để lại cho thành phố lên 23%

VOV.VN - Tại cuộc họp của UBND TP.HCM về tình hình kinh tế - văn hoá - xã hội, quốc phòng – an ninh, thu chi ngân sách 9 tháng năm 2021 diễn ra chiều nay (19/10), Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị tiếp tục đeo bám đề xuất điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố.

Ông Phan Văn Mãi đề nghị, trong những tháng còn lại của năm 2021, người đứng đầu các sở, ngành, quận, huyện của TP.HCM cần phát huy tinh thần như thời gian chống dịch để thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội. Việc nào cần ưu tiên thì phải tập trung dồn sức hoàn thành, thực hiện với kết quả cao nhất.

Trong đó, các ngành, các địa phương tập trung cao vào công tác cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn từng dự án, giải quyết các vụ việc còn tồn đọng. Ông Phan Văn Mãi gợi ý, nếu cần thiết thì các ban chỉ đạo, các sở ngành lập thêm các tổ công tác, phân công từng người phụ trách giải quyết từng việc trong thời gian nhất định.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cần cập nhật những chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy TP.HCM, các nghị quyết đã được thông qua của HĐND TP.HCM để cụ thể hóa công việc. Những việc chưa làm thì tập trung xử lý, không để nợ các chỉ đạo của Trung ương, của Thành uỷ TP và các nghị quyết của HĐND.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị đeo bám đề xuất điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách để lại cho Thành phố giai đoạn 2022 - 2025 cao hơn mức 18% như hiện nay: “Theo thông tin tôi nhận được là tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV sẽ trình, khả năng sẽ có điều chỉnh. Còn có điều chỉnh được như chúng ta đề nghị hay không thì còn chờ thảo luận của Quốc hội. Chúng ta đề nghị tỷ lệ ngân sách để lại là 23%, sẽ có điều chỉnh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM dự thu 16.500 tỷ đồng từ bất động sản, sẽ ra mắt sàn giao dịch du lịch điện tử
TP.HCM dự thu 16.500 tỷ đồng từ bất động sản, sẽ ra mắt sàn giao dịch du lịch điện tử

VOV.VN - Tại cuộc họp của UBND TP.HCM về tình hình kinh tế - văn hoá - xã hội, quốc phòng – an ninh, thu chi ngân sách 9 tháng của năm 2021 diễn ra chiều nay (19/10), lãnh đạo một số sở, ngành đã thông tin về những việc sẽ làm trong những tháng cuối năm để phục hồi lại kinh tế thành phố.

TP.HCM dự thu 16.500 tỷ đồng từ bất động sản, sẽ ra mắt sàn giao dịch du lịch điện tử

TP.HCM dự thu 16.500 tỷ đồng từ bất động sản, sẽ ra mắt sàn giao dịch du lịch điện tử

VOV.VN - Tại cuộc họp của UBND TP.HCM về tình hình kinh tế - văn hoá - xã hội, quốc phòng – an ninh, thu chi ngân sách 9 tháng của năm 2021 diễn ra chiều nay (19/10), lãnh đạo một số sở, ngành đã thông tin về những việc sẽ làm trong những tháng cuối năm để phục hồi lại kinh tế thành phố.

Chính thức trình HĐND TP.HCM thông qua Dự án cao tốc TP.HCM – Mộc Bài
Chính thức trình HĐND TP.HCM thông qua Dự án cao tốc TP.HCM – Mộc Bài

VOV.VN - Trước đó, vào ngày 28/5, HĐND tỉnh Tây Ninh cũng đã có Nghị quyết đồng thuận đề xuất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM – Mộc Bài.

Chính thức trình HĐND TP.HCM thông qua Dự án cao tốc TP.HCM – Mộc Bài

Chính thức trình HĐND TP.HCM thông qua Dự án cao tốc TP.HCM – Mộc Bài

VOV.VN - Trước đó, vào ngày 28/5, HĐND tỉnh Tây Ninh cũng đã có Nghị quyết đồng thuận đề xuất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM – Mộc Bài.

Giá thực phẩm ở TP.HCM ổn định trở lại trong trạng thái “bình thường mới”
Giá thực phẩm ở TP.HCM ổn định trở lại trong trạng thái “bình thường mới”

VOV.VN - Theo Sở Công thương TP.HCM, sau khi thành phố mở cửa trở lại, việc lưu thông thuận lợi hơn nên tổng lượng hàng hoá cung ứng cho thị trường thành phố đang tăng dần, trung bình từ 1% mỗi ngày. 

Giá thực phẩm ở TP.HCM ổn định trở lại trong trạng thái “bình thường mới”

Giá thực phẩm ở TP.HCM ổn định trở lại trong trạng thái “bình thường mới”

VOV.VN - Theo Sở Công thương TP.HCM, sau khi thành phố mở cửa trở lại, việc lưu thông thuận lợi hơn nên tổng lượng hàng hoá cung ứng cho thị trường thành phố đang tăng dần, trung bình từ 1% mỗi ngày.