TP.HCM nghiên cứu hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa nội địa

VOV.VN - Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn vừa được UBND TP.HCM ban hành, giao các sở, ngành nghiên cứu, đề xuất thành lập chuỗi phân phối sản phẩm trên địa bàn, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa nội địa.

Để mở rộng thị trường trong điều kiện dịch bệnh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) được giao chủ trì, phối hợp với các sở: Công Thương, Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ, kênh thương mại trực tuyến với các tổ chức nước ngoài để tìm kiếm thị trường mới. Kết nối với hội doanh nhân Việt kiều tại các nước nhằm thiết lập mối quan hệ, kịp thời nắm bắt thông tin các thị trường xuất khẩu tiềm năng.

UBND TP.HCM giao Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất thành lập chuỗi phân phối sản phẩm trên địa bàn, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa nội địa; kết nối chuỗi giá trị, vùng nguyên liệu, cung cấp các mặt hàng chất lượng cao cho các tỉnh thành và mở rộng thị trường, kênh phân phối nội địa. Sở cần chủ động tham mưu giải pháp cho doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, đầu tư đổi mới máy móc trang thiết bị, mở rộng thị trường tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI.

Ngoài ra, TP.HCM cũng lên kế hoạch tìm giải pháp hỗ trợ về thông tin, đào tạo nguồn nhân lực. Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM được giao triển khai kế hoạch, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, đổi mới quy trình và công nghệ sản xuất. Từng bước chuyển khu vực kinh tế dịch vụ đơn thuần sang số hóa như: thương mại điện tử, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, thúc đẩy phát triển các nền tảng trực tuyến trong lĩnh vực giáo dục và y tế.

Sở Du lịch TP.HCM được giao xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý điều hành, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ nguồn nhân lực du lịch nhằm tái cấu trúc, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động để giữ chân lực lượng này trong điều kiện bị tác động bởi dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều kiện để tiếp cận các gói hỗ trợ còn khá xa với so với thực tế doanh nghiệp
Điều kiện để tiếp cận các gói hỗ trợ còn khá xa với so với thực tế doanh nghiệp

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước giao Hiệp hội Ngân hàng vận động sự đồng thuận của các ngân hàng để giảm lãi suất, đồng thời các ngân hàng thương mại cũng có nhiều phương án để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn.

Điều kiện để tiếp cận các gói hỗ trợ còn khá xa với so với thực tế doanh nghiệp

Điều kiện để tiếp cận các gói hỗ trợ còn khá xa với so với thực tế doanh nghiệp

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước giao Hiệp hội Ngân hàng vận động sự đồng thuận của các ngân hàng để giảm lãi suất, đồng thời các ngân hàng thương mại cũng có nhiều phương án để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn.

Cục Hải quan TP.HCM lập tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp thông quan hàng hoá
Cục Hải quan TP.HCM lập tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp thông quan hàng hoá

VOV.VN - Liên quan việc xử lý tình trạng ùn ứ hàng hoá tại cảng Cát Lái xảy ra thời gian, Cục Hải quan TP.HCM cho biết đã thành lập tổ phản ứng nhanh - tổ 1080 để hỗ trợ doanh nghiệp.

Cục Hải quan TP.HCM lập tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp thông quan hàng hoá

Cục Hải quan TP.HCM lập tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp thông quan hàng hoá

VOV.VN - Liên quan việc xử lý tình trạng ùn ứ hàng hoá tại cảng Cát Lái xảy ra thời gian, Cục Hải quan TP.HCM cho biết đã thành lập tổ phản ứng nhanh - tổ 1080 để hỗ trợ doanh nghiệp.

Cần phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Cần phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

VOV.VN - Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, 7 tháng qua có gần 79.700 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cần phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Cần phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

VOV.VN - Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, 7 tháng qua có gần 79.700 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm ngoái.