TP.HCM thông xe cầu 500 tỷ đồng giúp rút ngắn quãng đường 10km

VOV.VN - Sáng 30/8, UBND huyện Nhà Bè (TP.HCM) tổ chức thông xe công trình xây dựng cầu bắc qua kênh Cây Khô. Công trình đưa vào khai thác giúp rút ngắn quãng đường di chuyển cho người dân ở khu vực gần 10 km.

Dự án cầu Cây Khô được Sở Giao thông Vận tải TP.HCM phê duyệt tháng 12/2015, tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng từ ngân sách TP; trong đó, chi phí xây dựng hơn 306 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 114 tỷ đồng cùng các chi phí khác.

Quy mô dự án xây dựng mới cầu bê tông cốt thép bắc qua kênh Cây Khô, dài gần 500m, gồm 11 nhịp, rộng 12,5m với 2 làn xe ô tô và 2 làn xe thô sơ. Dự án cũng xây dựng đường dẫn hai đầu cầu dài gần 300m, rộng 12,5m và đường dân sinh hai bên cầu dài 540m cùng hệ thống chiếu sáng trên cầu.

Công trình được khởi công cuối năm 2016, tuy nhiên do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên đến nay mới hoàn thành, giúp kết nối đường Nhơn Đức - Phước Lộc (đường Nguyễn Bình) với đường Phạm Hùng (đường Chánh Hưng nối dài).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Triệu Đỗ Hồng Phước cho biết, cầu Cây Khô là cây cầu dài nhất trên địa bàn huyện; đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa động lực quan trọng với huyện Nhà Bè. Công trình khi đưa vào hoạt động giúp người dân rút ngắn quãng đường di chuyển chỉ còn 500m trong khi trước đây phải di chuyển bằng đò ngang hoặc chạy đường vòng với quãng đường khoảng 10 km.

Dự án đi vào hoạt động sẽ giúp giảm áp lực giao thông cho trục đường Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ… giúp việc lưu thông đi lại giữa đường Nguyễn Văn Linh với Khu công nghiệp cảng Hiệp Phước dễ dàng hơn;  cường kết nối huyện Nhà Bè với huyện Bình Chánh và Quận 7.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh thành nhà máy xử lý nước thải có công suất lớn nhất Việt Nam
Khánh thành nhà máy xử lý nước thải có công suất lớn nhất Việt Nam

VOV.VN - Với việc khánh thành công trình mở rộng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng – thuộc Dự án cải thiện môi trường nước TP, giai đoạn 2, đã giúp nâng công suất xử lý nước thải từ 141.000m3/ngày lên gần 470.000m3/ngày và trở thành Nhà máy xử lý nước thải có công suất lớn nhất nước.

Khánh thành nhà máy xử lý nước thải có công suất lớn nhất Việt Nam

Khánh thành nhà máy xử lý nước thải có công suất lớn nhất Việt Nam

VOV.VN - Với việc khánh thành công trình mở rộng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng – thuộc Dự án cải thiện môi trường nước TP, giai đoạn 2, đã giúp nâng công suất xử lý nước thải từ 141.000m3/ngày lên gần 470.000m3/ngày và trở thành Nhà máy xử lý nước thải có công suất lớn nhất nước.

Hạ tầng giao thông khu vực phía Nam TP.HCM không đáp ứng yêu cầu phát triển
Hạ tầng giao thông khu vực phía Nam TP.HCM không đáp ứng yêu cầu phát triển

VOV.VN - Khu vực phía Nam TP.HCM như Quận 4, Quận 7, huyện Nhà Bè phát triển nhanh chóng. Lượng người và phương tiện tăng cao gây quá tải lên hệ thống giao thông, nhất là các tuyến đường kết nối với trung tâm TP. Về lâu dài, sự quá tải này gây cản trở đến sự phát triển khu vực Nam Sài Gòn và cả TP

Hạ tầng giao thông khu vực phía Nam TP.HCM không đáp ứng yêu cầu phát triển

Hạ tầng giao thông khu vực phía Nam TP.HCM không đáp ứng yêu cầu phát triển

VOV.VN - Khu vực phía Nam TP.HCM như Quận 4, Quận 7, huyện Nhà Bè phát triển nhanh chóng. Lượng người và phương tiện tăng cao gây quá tải lên hệ thống giao thông, nhất là các tuyến đường kết nối với trung tâm TP. Về lâu dài, sự quá tải này gây cản trở đến sự phát triển khu vực Nam Sài Gòn và cả TP