Trên mỗi đoàn tàu có toa riêng bán vé rẻ hơn đường bộ

VOV.VN - Ngành đường sắt còn loại bỏ ngay mức giá cao nhất 1,9 triệu đồng/vé.

Tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm ngày 2/7, tân Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - Vũ Tá Tùng cho biết, giá trị sản lượng 6 tháng đầu năm của toàn Tổng công ty ước đạt 4.352 tỷ đồng, doanh thu tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2013. Đối với doanh thu vận tải đạt 2.414,3 tỷ đồng bằng 107,40% so với cùng kỳ.

Cũng theo ông Tùng, Tổng công ty hiện nay đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình để có thể hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai theo chỉ đạo của Bộ GTVT trong Quý I/2015; hoàn thiện các thiết kế và thủ tục liên quan đến công trình cải tạo, nâng cấp ke ga hành khách tại ga Hà Nội, Sài Gòn; tổ chức ký hợp đồng gói thầu GS1 của Dự án lắp đặt thiết bị xử lý chất thải sinh hoạt trên các toa xe khách…

Đáng chú ý, từ nay đến cuối năm, Tổng công ty sẽ tiếp tục triển khai thực hiện công tác tái cơ cấu Tổng công ty theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hoàn thiện Điều chỉnh chiến lược phát triển GTVT đường sắt đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trong tháng 7 này, Tổng công ty sẽ ban hành Biểu đồ chạy tàu mới với mục tiêu đáp ứng được các yêu cầu của thị trường, đảm bảo nâng cao năng lực cạnh tranh của vận tải đường sắt, hài hòa giữa lợi ích của khách hàng và hiệu quả của doanh nghiệp.


Ngành đường sắt đang tập trung thay đổi chất lượng phục vụ. (Ảnh: Internet)

Đại diện ngành đường sắt cũng khẳng định, ngay từ đầu tháng 7, đã có quyết định giảm giá vé hành khách từ 17 - 30%. Bên cạnh đó, để tăng tính cạnh tranh với hàng không giá rẻ, ngành này sẽ bỏ loại vé cao nhất (khoảng 1,9 triệu đồng). Trên mỗi đoàn tàu có một toa thiết kế riêng, bán dưới giá cước đường bộ. 

Đánh giá hoạt động của Tổng công ty, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đánh giá, trong 6 tháng đầu năm nay Tổng công ty có nhiều giải pháp để thực hiện đổi mới Tổng công ty. Hình ảnh đường sắt đang dần dần có sự chuyển biến tích cực hơn. Các công việc từ tổ chức bộ máy đến đổi mới sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp, cổ phần hóa, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng….đều có sự chuyển biến.

Bộ trưởng Thăng cũng yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương xây dựng phương án xã hội hóa đầu tư các ga. Đẩy nhanh thoái vốn các đơn vị trong tháng 7 này. Cùng đó, quản trị doanh nghiệp phải tốt hơn. Rà soát lại toàn bộ định mức, đơn giá, tiêu chuẩn cho phù hợp./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt
Lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020.

Lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt

Lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020.

Đường sắt Bắc Nam sẽ được xây dựng với tốc độ 160 đến 200km/h
Đường sắt Bắc Nam sẽ được xây dựng với tốc độ 160 đến 200km/h

VOV.VN - Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cho biết, phương án này đã được Bộ trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

Đường sắt Bắc Nam sẽ được xây dựng với tốc độ 160 đến 200km/h

Đường sắt Bắc Nam sẽ được xây dựng với tốc độ 160 đến 200km/h

VOV.VN - Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cho biết, phương án này đã được Bộ trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

Tổng công ty Đường sắt: Đổi mới là sự sống còn
Tổng công ty Đường sắt: Đổi mới là sự sống còn

VOV.VN -Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định: Tổng công ty không có con đường nào khác ngoài đổi mới và đổi mới là để tiếp tục phát triển. 

Tổng công ty Đường sắt: Đổi mới là sự sống còn

Tổng công ty Đường sắt: Đổi mới là sự sống còn

VOV.VN -Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định: Tổng công ty không có con đường nào khác ngoài đổi mới và đổi mới là để tiếp tục phát triển. 

Gấp rút thi công dự án đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn –Ga Hà Nội
Gấp rút thi công dự án đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn –Ga Hà Nội

Chủ tịch thành phố Hà Nội cũng phê bình các đơn vị liên quan vì chưa có các biện pháp, giải pháp quyết liệt để dự án kéo dài. 

Gấp rút thi công dự án đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn –Ga Hà Nội

Gấp rút thi công dự án đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn –Ga Hà Nội

Chủ tịch thành phố Hà Nội cũng phê bình các đơn vị liên quan vì chưa có các biện pháp, giải pháp quyết liệt để dự án kéo dài. 

Đường sắt bắt đầu giảm giá vận chuyển hàng hoá
Đường sắt bắt đầu giảm giá vận chuyển hàng hoá

Từ ngày 11/7/2014, tổng công ty Đường sắt bắt đầu giảm giá nhằm thu hút vận chuyển hàng hóa trên các tuyến đường sắt.

Đường sắt bắt đầu giảm giá vận chuyển hàng hoá

Đường sắt bắt đầu giảm giá vận chuyển hàng hoá

Từ ngày 11/7/2014, tổng công ty Đường sắt bắt đầu giảm giá nhằm thu hút vận chuyển hàng hóa trên các tuyến đường sắt.