Tri thức trồng và chế biến nhãn lồng Hưng Yên trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Lễ hội và xúc tiến thương mại Nhãn lồng Hưng Yên năm 2026 sẽ có nhiều hoạt động quảng bá, trải nghiệm, kết nối tiêu thụ. Điểm nhấn của chương trình là công bố, trao Chứng nhận “Tri thức trồng và chế biến Nhãn lồng Hưng Yên” được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tại cuộc họp chuẩn bị tổ chức lễ hội và xúc tiến thương mại Nhãn lồng Hưng Yên năm 2026 ngày 3/8. Ông Lê Quang Hoà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lê cho biết, lễ hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi gắn với việc đón nhận Chứng nhận “Tri thức trồng và chế biến Nhãn lồng Hưng Yên” là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Vì vậy, các hoạt động tuyên truyền, trưng bày và chương trình nghệ thuật phải làm nổi bật giá trị của tri thức trồng, chăm sóc, chế biến nhãn được hình thành và lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Việc quảng bá Nhãn lồng Hưng Yên cần được thực hiện theo hướng gắn sản phẩm với các giá trị văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP và sản phẩm chế biến từ nhãn, qua đó tạo sự kết nối giữa bảo tồn di sản với phát triển kinh tế và nâng cao giá trị thương hiệu.

Lễ hội và xúc tiến thương mại Nhãn lồng Hưng Yên năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 8 năm 2026 tại Công viên Nam Hòa, phường Phố Hiến. Tại chương trình khai mạc, bên cạnh diễn văn và phóng sự quảng bá Nhãn lồng Hưng Yên, Ban tổ chức sẽ công bố, trao Chứng nhận “Tri thức trồng và chế biến Nhãn lồng Hưng Yên” được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Chương trình nghệ thuật cũng là một trong những nội dung điểm nhấn của lễ khai mạc.

Không chỉ quảng bá giá trị văn hóa, lễ hội năm nay còn hướng tới tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nhãn lồng và các sản phẩm đặc trưng của Hưng Yên.

Sở Công Thương phối hợp chuẩn bị Phiên chợ Nhãn lồng và nông sản, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh; đồng thời dự kiến tổ chức 2 phiên livestream trên các nền tảng số nhằm quảng bá, kết nối tiêu thụ nhãn lồng và các sản phẩm đặc sản địa phương.

nhan-10.jpg

Hưng Yên tìm lối đi để nhãn lồng "xuất ngoại"

VOV.VN - Hiện nay, phần lớn các vùng trồng nhãn tập trung của Hưng Yên đã đạt chứng nhận VietGAP. Một số mô hình sản xuất hữu cơ đang được mở rộng, hướng tới sản xuất xanh, an toàn, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Thành quả là nhiều vùng đã đủ điều kiện xuất khẩu sang Châu Âu, Mỹ và Hàn Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Lâm Đồng phê duyệt danh mục 15 di sản văn hóa phi vật thể
Lâm Đồng phê duyệt danh mục 15 di sản văn hóa phi vật thể

VOV.VN - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định phê duyệt danh mục 15 di sản văn hóa phi vật thể trong đó có 9 di sản ở vùng biển và 6 di sản ở vùng núi.

Lâm Đồng phê duyệt danh mục 15 di sản văn hóa phi vật thể

Lâm Đồng phê duyệt danh mục 15 di sản văn hóa phi vật thể

VOV.VN - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định phê duyệt danh mục 15 di sản văn hóa phi vật thể trong đó có 9 di sản ở vùng biển và 6 di sản ở vùng núi.

Quảng Ngãi: Thêm 4 di sản được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Quảng Ngãi: Thêm 4 di sản được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VOV.VN - 4 di sản của tỉnh Quảng Ngãi vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể, gồm: Lễ Cầu mưa của người Hrê, xã Ba Động; Lễ hội Cầu ngư ở Sa Huỳnh, phường Sa Huỳnh; Lễ ăn Than (CHA K’CHIAH) của người Giẻ Triêng; Nghề dệt của người Giẻ Triêng.

Quảng Ngãi: Thêm 4 di sản được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Quảng Ngãi: Thêm 4 di sản được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VOV.VN - 4 di sản của tỉnh Quảng Ngãi vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể, gồm: Lễ Cầu mưa của người Hrê, xã Ba Động; Lễ hội Cầu ngư ở Sa Huỳnh, phường Sa Huỳnh; Lễ ăn Than (CHA K’CHIAH) của người Giẻ Triêng; Nghề dệt của người Giẻ Triêng.

Đề nghị đưa nước mắm Phan Thiết vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Đề nghị đưa nước mắm Phan Thiết vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Nước mắm Phan Thiết có lịch sử truyền thống lâu đời khoảng hơn 300 năm, nổi tiếng với hương vị đậm đà, thơm ngon, là đặc sản trứ danh của vùng đất Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng. Nói đến Phan Thiết, có lẽ ai cũng nghĩ đến sản phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam, đó là nước mắm.

Đề nghị đưa nước mắm Phan Thiết vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Đề nghị đưa nước mắm Phan Thiết vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Nước mắm Phan Thiết có lịch sử truyền thống lâu đời khoảng hơn 300 năm, nổi tiếng với hương vị đậm đà, thơm ngon, là đặc sản trứ danh của vùng đất Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng. Nói đến Phan Thiết, có lẽ ai cũng nghĩ đến sản phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam, đó là nước mắm.