Trồng dứa giống mới, nông dân Nghệ An thu lãi 120 triệu đồng/ha

Những ngày này, bà con huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đang thu hoạch dứa với niềm vui được mùa, được giá, mỗi ha dứa thu lãi khoảng 120 triệu đồng.

Theo các hộ dân, dứa được trồng và chăm sóc trong thời gian 18 tháng mới cho thu hoạch; nếu chăm sóc tốt, năng suất dứa sẽ đạt từ 35-40 tấn/ha.
Có 3 ha diện tích dứa đang chín rộ, những ngày này, gia đình anh Nguyễn Ngọc Phú ở xóm 26/3, xã Tân Thắng liên tục lên đồi thu hoạch quả. Việc thu hoạch sẽ kéo dài từ nay đến hết tháng 6 dương lịch.
Anh Phú cho biết, dứa thu hoạch trong thời điểm này được thương lái thu mua cao hơn so với trước và sau Tết Nguyên đán. Trước đó, dứa chỉ có giá từ 2.500-3.000 đồng/kg, nhưng nay giá tăng lên 6.000-6.500 đồng/kg. Với giá thu mua như hiện nay, bà con nông dân phấn khởi vì có lãi. Bình quân 1 ha thu nhập khoảng hơn 200 triệu đồng; trừ chi phí giống, phân bón, ngày công... số tiền lãi thu về khoảng hơn 120 triệu đồng/ha.
Quỳnh Lưu là huyện có diện tích trồng dứa lớn của tỉnh, với hơn 700 ha tập trung ở các xã miền núi như Tân Thắng, Quỳnh Thắng, Quỳnh Châu, Tổng đội TNXP... Mỗi năm, sản lượng dứa xuất bán ra thị trường khoảng hơn 20.000 tấn, với doanh thu hàng chục tỷ đồng.
Dứa được mùa, được giá, nhiều hộ trồng dứa ở thị xã Hoàng Mai cũng đang tranh thủ lên đồi để thu hoạch. Gia đình anh Trần Đăng Lục ở xã Quỳnh Vinh có 5 ha dứa, tất cả đều đã chín vàng. Hiện nhà anh đang thuê 7 công nhân lên đồi thu hoạch quả để bán cho thương lái.
Trong buổi sáng, gia đình anh Lục đang cố gắng thu hoạch xong 1 ha dứa để bán cho thương lái, sản lượng ước đạt khoảng 40 tấn.
Hiện nay, bà con hầu hết tự bao tiêu sản phẩm do mình trồng ra. Thương lái từ khắp nơi cũng liên hệ với người trồng để thu mua dứa rồi sau đó vận chuyển đi tiêu thụ ở khắp các địa phương trong tỉnh và bán vào cả Huế, Đà Nẵng... Mới đây, một doanh nghiệp ở tỉnh Ninh Bình đã liên kết với các thương lái ở Nghệ An thu mua hàng chục tấn dứa mỗi ngày để công ty chế biến thành nước hoa quả, hay làm dứa sấy khô hút chân không xuất khẩu ra thị trường trong và ngoài nước.
Dứa là một trong các loại trái nhiệt đới hàng đầu, rất được ưa chuộng, đặc biệt trong mùa hè./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngắm cây sai trĩu quả giúp nông dân “hái ra tiền“
Ngắm cây sai trĩu quả giúp nông dân “hái ra tiền“

VOV.VN - Kỹ thuật nông nghiệp hiện đại đã giúp nông dân "hái ra tiền" từ những vườn cây sai trĩu quả như cà chua, nho, dưa, táo, kiwi...

Ngắm cây sai trĩu quả giúp nông dân “hái ra tiền“

Ngắm cây sai trĩu quả giúp nông dân “hái ra tiền“

VOV.VN - Kỹ thuật nông nghiệp hiện đại đã giúp nông dân "hái ra tiền" từ những vườn cây sai trĩu quả như cà chua, nho, dưa, táo, kiwi...

Liên kết sản xuất, nông dân không còn nỗi lo bị ép giá
Liên kết sản xuất, nông dân không còn nỗi lo bị ép giá

VOV.VN - Từ nhiều năm nay, điệp khúc “được mùa, mất giá” là một trong những nỗi lo triền miên của những người nông dân khi lúa vàng đồng.

Liên kết sản xuất, nông dân không còn nỗi lo bị ép giá

Liên kết sản xuất, nông dân không còn nỗi lo bị ép giá

VOV.VN - Từ nhiều năm nay, điệp khúc “được mùa, mất giá” là một trong những nỗi lo triền miên của những người nông dân khi lúa vàng đồng.

Khẩn trương thu mua mía tồn đọng tại ruộng cho nông dân Ninh Thuận
Khẩn trương thu mua mía tồn đọng tại ruộng cho nông dân Ninh Thuận

VOV.VN - Công ty Cổ phần đường Biên Hòa - Phan Rang –Ninh Thuận đang khẩn trương thu mua mía còn tồn đọng tại ruộng của nông dân.

Khẩn trương thu mua mía tồn đọng tại ruộng cho nông dân Ninh Thuận

Khẩn trương thu mua mía tồn đọng tại ruộng cho nông dân Ninh Thuận

VOV.VN - Công ty Cổ phần đường Biên Hòa - Phan Rang –Ninh Thuận đang khẩn trương thu mua mía còn tồn đọng tại ruộng của nông dân.

Nông dân “hốt bạc” nhờ ớt cay lai, ớt cao sản
Nông dân “hốt bạc” nhờ ớt cay lai, ớt cao sản

VOV.VN - Ớt cay cao sản, ớt cay lai xuất khẩu đã giúp nhiều nông dân "đổi đời", thậm chí có người còn bỏ nghề thời trang chuyển sang trồng ớt công nghệ Israel.

Nông dân “hốt bạc” nhờ ớt cay lai, ớt cao sản

Nông dân “hốt bạc” nhờ ớt cay lai, ớt cao sản

VOV.VN - Ớt cay cao sản, ớt cay lai xuất khẩu đã giúp nhiều nông dân "đổi đời", thậm chí có người còn bỏ nghề thời trang chuyển sang trồng ớt công nghệ Israel.

Mạo hiểm trồng tiêu giống mới, nông dân Bình Phước hy vọng bội thu
Mạo hiểm trồng tiêu giống mới, nông dân Bình Phước hy vọng bội thu

VOV.VN - Mạo hiểm trồng giống tiêu lạ được cho là từ Srilanka, nông dân Bình Phước kỳ vọng vào một mùa bội thu.

Mạo hiểm trồng tiêu giống mới, nông dân Bình Phước hy vọng bội thu

Mạo hiểm trồng tiêu giống mới, nông dân Bình Phước hy vọng bội thu

VOV.VN - Mạo hiểm trồng giống tiêu lạ được cho là từ Srilanka, nông dân Bình Phước kỳ vọng vào một mùa bội thu.