Trưng bày “Đặc sản vùng miền” tại Hà Nội

VOV.VN - Chương trình quảng bá “Đặc sản vùng miền” Hà Nội 2014 sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ 28/11 – 2/12/2012.

Từ ngày 28/11-2/12/2014, Sở Công Thương TP Hà Nội phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại Hà Nội tổ chức Chương trình quảng bá “Đặc sản vùng miền” Hà Nội 2014 lần đầu tiên tại Trung tâm Thương mại Royal City (Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).

Với mục đích quảng bá và phát triển thị trường cho các đặc sản từ các vùng miền, Chương trình xây dựng thương hiệu cho đặc sản địa phương mà Hà Nội là đầu mối quan trọng nhằm hỗ trợ sản phẩm đặc trưng các vùng, miền trong cả nước tiêu thụ tại Hà Nội và kết nối giữa nhà sản xuất-nhà phân phối-người tiêu dùng.

Chương trình sẽ được tổ chức trên diện tích 2.000 mét vuông quy tụ hơn 150 gian hàng của hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp của gần 40 tỉnh, thành phố và dự kiến thu hút hàng ngàn người thăm quan, dao dịch và mua sắm.

Các sản phẩm tham gia chương trình này sẽ bao gồm các loại thủy hải sản chế biến; bánh kẹo; chè, cà phê; hoa quả tươi; đồ uống; thực phẩm chế biến nông sản và gia vị…


Nhiều đặc sản các vùng miền sẽ được giới thiệu tại chương trình quảng bá. (Ảnh: KT)
Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, Ban Tổ chức sẽ chia thành 6 khu trưng bày giới thiệu sản phẩm gồm khu gian hàng đặc sản thương hiệu vùng miền, khu nghệ thuật thực phẩm, khu chợ quê, khu không gian chè và cà phê, khu tiểu cảnh, khu giao thương của các doanh nghiệp. 

Các sản phẩm đăng ký chương trình quảng bá thương hiệu “Đặc sản vùng miền” Hà Nội 2014 đều được Sở Công Thương các tỉnh, thành phố xác thực về nguồn gốc và chất lượng. Trong đó, nhiều sản phẩm đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý, xuất xứ hàng hóa.

Tại chương trình, doanh nghiệp sẽ được quảng bá rộng rãi sản phẩm đặc sản, phát huy được nét văn hóa truyền thống mang đặc trưng của các vùng miền. Người tiêu dùng được mua các sản phẩm nông sản sạch, đúng nguồn gốc, xuất xứ.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra nhiều sự kiện liên quan như hội thảo nâng cao giá trị, phát triển thương hiệu, thị trường đặc sản vùng miền; giao thương kết nối doanh nghiệp Hà Nội và các tỉnh, thành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Trung Quốc thích nhiều đặc sản của Việt Nam
Người Trung Quốc thích nhiều đặc sản của Việt Nam

VOV.VN -Để thu hút các DN nước ngoài, đặc biệt là DN Việt Nam đầu tư thương mại, Trung Quốc đã có nhiều chính sách ưu đãi.

Người Trung Quốc thích nhiều đặc sản của Việt Nam

Người Trung Quốc thích nhiều đặc sản của Việt Nam

VOV.VN -Để thu hút các DN nước ngoài, đặc biệt là DN Việt Nam đầu tư thương mại, Trung Quốc đã có nhiều chính sách ưu đãi.

Lãng phí giá trị bảo hộ địa lý đặc sản nho Ninh Thuận
Lãng phí giá trị bảo hộ địa lý đặc sản nho Ninh Thuận

VOV.VN-Nho Ninh Thuận được bảo hộ chỉ dẫn địa lý từ hơn một năm nay, nhưng chưa góp phần đem lại thay đổi nào về thị trường.

Lãng phí giá trị bảo hộ địa lý đặc sản nho Ninh Thuận

Lãng phí giá trị bảo hộ địa lý đặc sản nho Ninh Thuận

VOV.VN-Nho Ninh Thuận được bảo hộ chỉ dẫn địa lý từ hơn một năm nay, nhưng chưa góp phần đem lại thay đổi nào về thị trường.

Đặc sản tiêu Phú Quốc đang được giá cao
Đặc sản tiêu Phú Quốc đang được giá cao

VOV.VN -Tiêu hạt, một trong những đặc sản nổi tiếng của Phú Quốc, Kiên Giang hiện đang ở giá rất cao.

Đặc sản tiêu Phú Quốc đang được giá cao

Đặc sản tiêu Phú Quốc đang được giá cao

VOV.VN -Tiêu hạt, một trong những đặc sản nổi tiếng của Phú Quốc, Kiên Giang hiện đang ở giá rất cao.

9 sản phẩm, đặc sản của Bắc Giang được bảo hộ nhãn hiệu
9 sản phẩm, đặc sản của Bắc Giang được bảo hộ nhãn hiệu

Tỉnh Bắc Giang đang tăng cường đầu tư vốn thông qua quỹ khuyến công và đầu tư xây dựng hạ tầng cho các làng nghề

9 sản phẩm, đặc sản của Bắc Giang được bảo hộ nhãn hiệu

9 sản phẩm, đặc sản của Bắc Giang được bảo hộ nhãn hiệu

Tỉnh Bắc Giang đang tăng cường đầu tư vốn thông qua quỹ khuyến công và đầu tư xây dựng hạ tầng cho các làng nghề

Đặc sản dâu tây Đà Lạt có nguy cơ bị xóa sổ
Đặc sản dâu tây Đà Lạt có nguy cơ bị xóa sổ

Diện tích cây dâu tây tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục bị thu hẹp, chỉ còn hơn 100 ha, giảm một nửa so với trước.

Đặc sản dâu tây Đà Lạt có nguy cơ bị xóa sổ

Đặc sản dâu tây Đà Lạt có nguy cơ bị xóa sổ

Diện tích cây dâu tây tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục bị thu hẹp, chỉ còn hơn 100 ha, giảm một nửa so với trước.

Công bố 10 đặc sản trái cây Việt Nam có giá trị kinh tế cao
Công bố 10 đặc sản trái cây Việt Nam có giá trị kinh tế cao

Các loại trái cây này được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam đăng ký với Trung tâm Kỷ lục châu Á và thế giới nhằm mở thêm kênh quảng bá trái cây Việt Nam ra thị trường nước ngoài.

Công bố 10 đặc sản trái cây Việt Nam có giá trị kinh tế cao

Công bố 10 đặc sản trái cây Việt Nam có giá trị kinh tế cao

Các loại trái cây này được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam đăng ký với Trung tâm Kỷ lục châu Á và thế giới nhằm mở thêm kênh quảng bá trái cây Việt Nam ra thị trường nước ngoài.