Trung Quốc chỉ trích chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ, EU đối với xuất khẩu ô tô nước này

VOV.VN - Mới đây, Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích các hành động bảo hộ của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đối với xuất khẩu ô tô của nước này, cho rằng cách làm này tưởng chừng là chiến thắng, trên thực tế là tổn thất cho sự phát triển lâu dài của chính mình.

Trong một phát biểu ngày 20/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng, các biện pháp bảo hộ mà các nước nhằm vào nước này đã biến các hoạt động thương mại bình thường thành các vấn đề an ninh và ý thức hệ. Theo bà, việc xây dựng “sân nhỏ rào cao” dưới danh nghĩa “giảm rủi ro” và cố gắng “làm người khác vấp ngã” thay vì “chạy nhanh hơn”, “có vẻ là một chiến thắng, thực chất là thua mất sự phát triển lâu dài của chính mình và cản trở sự tiến bộ và thịnh vượng của thế giới”.

Chỉ trích của Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu xe điện của nước này.

Hồi tháng trước, truyền thông Mỹ đưa tin, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo đã đưa ra cảnh báo về các mối đe dọa an ninh quốc gia tiềm ẩn do xe điện (EV) sản xuất tại Trung Quốc. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang xem xét các cách thức khác ngoài thuế quan để hạn chế nhập khẩu ô tô thông minh và linh phụ kiện từ quốc gia châu Á này.

Trong khi đó, EU - thị trường xuất khẩu xe điện lớn nhất của Trung Quốc - đã tiến hành các cuộc điều tra chống trợ cấp đối với xe điện nước này từ tháng 10/2023. Trong động thái mới nhất, ngày 16/2 vừa qua, Ủy ban châu Âu cho biết, đang điều tra về các khoản trợ cấp của nhà nước đối với một công ty con thuộc công ty đường sắt CRRC của Trung Quốc liên quan đến hợp đồng mua sắm với Bulgaria trị giá 610 triệu euro (655 triệu USD) để cung cấp tàu điện.

Năm ngoái, Trung Quốc đã xuất khẩu 4,91 triệu xe ô tô, lần đầu tiên vươn lên vị trí số 1 thế giới. Dữ liệu mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cho thấy, trong tháng 1, Trung Quốc tiếp tục xuất khẩu 443.000 xe, tăng 47,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bà Mao Ninh cho rằng, những con số này phản ánh sự phát triển chất lượng cao và sự đổi mới mạnh mẽ của ngành sản xuất Trung Quốc. Người phát ngôn cho biết, cứ 3 chiếc ô tô xuất khẩu từ Trung Quốc thì có 1 chiếc là xe điện, điều này góp phần tích cực vào quá trình chuyển đổi xanh và carbon thấp của thế giới.

Các nhà phân tích cho rằng, động thái từ Mỹ và EU nhằm kiểm soát việc nhập khẩu ô tô Trung Quốc, đặc biệt là các mẫu xe điện, được coi chỉ là bước đầu tiên trong một cuộc xung đột lớn hơn​.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế thế giới chịu tác động tiêu cực chủ nghĩa bảo hộ thương mại
Kinh tế thế giới chịu tác động tiêu cực chủ nghĩa bảo hộ thương mại

VOV.VN - Lãnh đạo các nước, tổ chức kêu gọi hợp tác kinh tế toàn cầu, đồng cảnh báo về những tác động tiêu cực của chủ nghĩa bảo hộ thương mại.

Kinh tế thế giới chịu tác động tiêu cực chủ nghĩa bảo hộ thương mại

Kinh tế thế giới chịu tác động tiêu cực chủ nghĩa bảo hộ thương mại

VOV.VN - Lãnh đạo các nước, tổ chức kêu gọi hợp tác kinh tế toàn cầu, đồng cảnh báo về những tác động tiêu cực của chủ nghĩa bảo hộ thương mại.

Trung Quốc hạ lãi suất cho vay 5 năm nhằm vực dậy thị trường bất động sản
Trung Quốc hạ lãi suất cho vay 5 năm nhằm vực dậy thị trường bất động sản

VOV.VN - Hôm nay (20/2) Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã hạ lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 5 năm với mức giảm lớn nhất từ trước đến nay, nối dài các nỗ lực kích thích nhu cầu tín dụng và vực dậy thị trường bất động sản.

Trung Quốc hạ lãi suất cho vay 5 năm nhằm vực dậy thị trường bất động sản

Trung Quốc hạ lãi suất cho vay 5 năm nhằm vực dậy thị trường bất động sản

VOV.VN - Hôm nay (20/2) Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã hạ lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 5 năm với mức giảm lớn nhất từ trước đến nay, nối dài các nỗ lực kích thích nhu cầu tín dụng và vực dậy thị trường bất động sản.

Trung Quốc thúc đẩy “kinh tế tóc bạc”
Trung Quốc thúc đẩy “kinh tế tóc bạc”

VOV.VN - Trung Quốc mới đây đã công bố quy chế hướng dẫn cụ thể để thúc đẩy sự phát triển của “nền kinh tế tóc bạc”, đánh dấu văn bản chính sách đầu tiên dành riêng cho mô hình kinh tế này.

Trung Quốc thúc đẩy “kinh tế tóc bạc”

Trung Quốc thúc đẩy “kinh tế tóc bạc”

VOV.VN - Trung Quốc mới đây đã công bố quy chế hướng dẫn cụ thể để thúc đẩy sự phát triển của “nền kinh tế tóc bạc”, đánh dấu văn bản chính sách đầu tiên dành riêng cho mô hình kinh tế này.