Trung Quốc nới lỏng điều kiện cho tổ chức phi tài chính nước ngoài đầu tư

VOV.VN - Cơ quan Quản lý và Giám sát Tài chính Quốc gia Trung Quốc hôm qua (17/10) đã ban hành “Biện pháp thực hiện vấn đề cấp phép hành chính đối với các tổ chức phi tài chính ngân hàng” (Biện pháp) mới sửa đổi nhằm nới lỏng hơn nữa các điều kiện cho phép tổ chức phi tài chính nước ngoài đầu tư vào các công ty quản lý tài sản tài chính.

Theo thông tin được công bố trên trang web của Cơ quan Quản lý và Giám sát Tài chính Quốc gia Trung Quốc, “Biện pháp” có 7 chương và 204 điều bao gồm các nguyên tắc chung, thành lập, thay đổi và chấm dứt tổ chức, điều chỉnh phạm vi kinh doanh và bổ sung các loại hình kinh doanh, trình độ chuyên môn, chứng nhận tư cách của giám đốc, quản lý cấp cao. Có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11 tới đây.

“Biện pháp” nới lỏng hơn nữa các điều kiện tiếp cận đối với các tổ chức nước ngoài đầu tư vào các công ty quản lý tài sản tài chính, cho phép các tổ chức phi tài chính ở nước ngoài đóng vai trò là nhà đầu tư của các công ty quản lý tài sản tài chính và hủy bỏ các yêu cầu về tổng tài sản khi tham gia đầu tư.

Ngoài ra, “Biện pháp” còn đơn giản hóa thủ tục phát hành trái phiếu và trình tự phê duyệt tiêu chuẩn đối với một số nhân sự, hủy bỏ phê duyệt trái phiếu phi vốn do các tổ chức phi ngân hàng phát hành và phê duyệt tiêu chuẩn của người đứng đầu bộ phận tài chính, cũng như bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty quản lý tài sản tài chính.

Về hoàn thiện các quy định cấp phép hành chính có liên quan, “Biện pháp” tổng kết những vấn đề thực tế gặp phải trong công tác cấp phép hành chính của các tổ chức phi ngân hàng trong những năm gần đây, tăng cường rà soát năng lực của cổ đông, hoàn thiện các quy định liên quan như điều kiện, trình tự cấp phép hành chính.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vốn đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc đang giảm
Vốn đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc đang giảm

Ngày 23/3, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thừa nhận, lượng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Trung Quốc đang suy giảm cả về quy mô lẫn tốc độ

Vốn đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc đang giảm

Vốn đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc đang giảm

Ngày 23/3, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thừa nhận, lượng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Trung Quốc đang suy giảm cả về quy mô lẫn tốc độ

Trung Quốc đòi tàu nước ngoài vào “lãnh hải” phải báo cáo từ 1/9
Trung Quốc đòi tàu nước ngoài vào “lãnh hải” phải báo cáo từ 1/9

VOV.VN - South China Morning Post ngày 30/8 đưa tin, các tàu nước ngoài đi vào khu vực mà Trung Quốc tự ý cho là "lãnh hải" của nước này sẽ phải báo cáo với Bắc Kinh.

Trung Quốc đòi tàu nước ngoài vào “lãnh hải” phải báo cáo từ 1/9

Trung Quốc đòi tàu nước ngoài vào “lãnh hải” phải báo cáo từ 1/9

VOV.VN - South China Morning Post ngày 30/8 đưa tin, các tàu nước ngoài đi vào khu vực mà Trung Quốc tự ý cho là "lãnh hải" của nước này sẽ phải báo cáo với Bắc Kinh.

Trung Quốc thân thiết và đầu tư mạnh vào Serbia khiến EU lo ngại
Trung Quốc thân thiết và đầu tư mạnh vào Serbia khiến EU lo ngại

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang lo ngại thực sự trước việc Serbia giảm dần các đòi hỏi pháp lý đối với các khoản đầu tư của Trung Quốc. Dự án của Trung Quốc có ảnh hưởng lên hệ thống luật pháp của Serbia.

Trung Quốc thân thiết và đầu tư mạnh vào Serbia khiến EU lo ngại

Trung Quốc thân thiết và đầu tư mạnh vào Serbia khiến EU lo ngại

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang lo ngại thực sự trước việc Serbia giảm dần các đòi hỏi pháp lý đối với các khoản đầu tư của Trung Quốc. Dự án của Trung Quốc có ảnh hưởng lên hệ thống luật pháp của Serbia.