Trung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Theo thông báo của Bộ Tài chính Trung Quốc, nước này sẽ phát hành trái phiếu quốc gia đặc biệt năm 2022 trị giá 750 tỷ nhân dân tệ (107,93 tỷ USD) vào ngày 12/12.

Thông báo nêu rõ, việc phát hành trái phiếu là nhằm huy động tài chính hỗ trợ cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân và các sự nghiệp xã hội.

Do ảnh hưởng của Covid-19, trong năm 2022, kinh tế Trung Quốc đang phải chịu áp lực lớn từ việc suy giảm và mâu thuẫn gia tăng của thu chi tài khóa. Chuyên gia nước này cho biết, không giống như nợ chính phủ thông thường, trái phiếu kho bạc đặc biệt là “ngân sách đặc biệt” không đưa vào tính toán thâm hụt mà được dành cho các dự án lớn cụ thể vào “thời điểm đặc biệt”, thường liên quan chặt chẽ đến việc giải quyết các vấn đề cải cách hoặc tài chính lớn.

Trước đó, Trung Quốc từng phát hành ba đợt trái phiếu vào các năm 1998, 2007 và 2020, với giá trị lần lượt là 270 tỷ, 1.550 tỷ và 1.000 tỷ nhân dân tệ.

Đợt phát hành năm 2020 được tung ra vào thời kỳ đầu đại dịch. Theo báo cáo của Bộ Tài chính Trung Quốc, khoảng 700 tỷ nhân dân tệ của đợt phát hành này đã được giao cho chính quyền địa phương hỗ trợ chống dịch và đầu tư cơ sở hạ tầng, phần còn lại đưa vào ngân sách trung ương.

Trước đó, đợt phát hành năm 1998, thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, đã được dùng để bổ sung vốn cho bốn ngân hàng quốc doanh lớn. Năm 2007, việc phát hành trái phiếu được dùng để mua khoảng 200 tỷ USD ngoại hối bổ sung vốn cho quỹ đầu tư quốc gia.

Các nhà quan sát cho biết, các đợt phát hành trái phiếu hiếm hoi ở Trung Quốc thường nhằm mục tiêu phục vụ cho nhu cầu tài chính của các dự án lớn cụ thể quốc gia trong thời điểm quan trọng. Đợt phát hành trái phiếu lần này là tín hiệu chính sách quan trọng, cho thấy quyết tâm của chính phủ Trung Quốc trong việc vực dậy nền kinh tế và niềm tin thị trường đang giảm sút trong năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhìn lại một năm chuyển đổi số quốc gia 2022
Nhìn lại một năm chuyển đổi số quốc gia 2022

VOV.VN - Công cuộc chuyển đổi số đang có những bước tiến ngày càng tích cực: Năm 2020, Việt Nam lần đầu tiên có tên trên bản đồ số toàn cầu; 2021 - Việt Nam có Ủy ban Chuyển đổi số Quốc gia; 2022 - Việt Nam tổ chức Ngày Chuyển đổi số Quốc gia, với nhiều hoạt động... Chuyển đổi số đang dần “ngấm” vào từng người dân, qua nhiều cách thức khác nhau.

Nhìn lại một năm chuyển đổi số quốc gia 2022

Nhìn lại một năm chuyển đổi số quốc gia 2022

VOV.VN - Công cuộc chuyển đổi số đang có những bước tiến ngày càng tích cực: Năm 2020, Việt Nam lần đầu tiên có tên trên bản đồ số toàn cầu; 2021 - Việt Nam có Ủy ban Chuyển đổi số Quốc gia; 2022 - Việt Nam tổ chức Ngày Chuyển đổi số Quốc gia, với nhiều hoạt động... Chuyển đổi số đang dần “ngấm” vào từng người dân, qua nhiều cách thức khác nhau.

Chuyến tàu trái cây đầu tiên trên tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào
Chuyến tàu trái cây đầu tiên trên tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào

VOV.VN - Một chuyến tàu chở trái cây từ Thái Lan và Lào đã khởi hành từ Vientiane, Lào đến tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào ngày 3/12. Đây là chuyến tàu trái cây nhập khẩu trực tiếp đầu tiên trên tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào.

Chuyến tàu trái cây đầu tiên trên tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào

Chuyến tàu trái cây đầu tiên trên tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào

VOV.VN - Một chuyến tàu chở trái cây từ Thái Lan và Lào đã khởi hành từ Vientiane, Lào đến tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào ngày 3/12. Đây là chuyến tàu trái cây nhập khẩu trực tiếp đầu tiên trên tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào.

Khởi động Ngày hội khởi nghiệp quốc gia Techfest Vietnam 2022
Khởi động Ngày hội khởi nghiệp quốc gia Techfest Vietnam 2022

VOV.VN - Không chỉ có những công ty công nghệ lớn, ở triển lãm, nhiều trường cao đẳng, đại học đã "trình làng" các sản phẩm sáng tạo của sinh viên, giáo viên.       

Khởi động Ngày hội khởi nghiệp quốc gia Techfest Vietnam 2022

Khởi động Ngày hội khởi nghiệp quốc gia Techfest Vietnam 2022

VOV.VN - Không chỉ có những công ty công nghệ lớn, ở triển lãm, nhiều trường cao đẳng, đại học đã "trình làng" các sản phẩm sáng tạo của sinh viên, giáo viên.       

Thu nhập bình quân hộ gia đình của Hàn Quốc tăng 7%
Thu nhập bình quân hộ gia đình của Hàn Quốc tăng 7%

VOV.VN - Theo Cục thống kê Hàn Quốc, thu nhập bình quân của hộ gia đình nước này tăng so với năm ngoái.

Thu nhập bình quân hộ gia đình của Hàn Quốc tăng 7%

Thu nhập bình quân hộ gia đình của Hàn Quốc tăng 7%

VOV.VN - Theo Cục thống kê Hàn Quốc, thu nhập bình quân của hộ gia đình nước này tăng so với năm ngoái.