Trung Quốc sẽ đưa kinh tế băng tuyết vào Kế hoạch 5 năm lần thứ 15

VOV.VN - Quan chức Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu của Trung Quốc, hôm qua (5/2) cho biết, sẽ thúc đẩy đưa nền kinh tế băng tuyết vào Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của nước này (2026-2030).

 

Tuyên bố trên được ông Bành Phúc Vĩ (Peng Fuwei), một quan chức của NDRC đưa ra tại một hội nghị bàn tròn do hãng thông tấn Tân Hoa tổ chức. Ông cho biết, ủy ban này sẽ hỗ trợ phát triển nền kinh tế băng tuyết từ 3 phương diện: Quy hoạch, chính sách và nguồn vốn, đồng thời tích cực thúc đẩy việc đưa các nội dung liên quan vào Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030).

Ông cho biết, các chính sách và nguồn vốn sẽ hướng đến các khu vực có nguồn tài nguyên thể thao băng tuyết dồi dào, như núi Trường Bạch ở tỉnh Cát Lâm, thị trấn Yabuli ở tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc Trung Quốc, hay thành phố Altay, Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, miền Tây Bắc nước này, nhằm đưa những nơi này trở thành điểm đến thể thao băng tuyết ngoài trời chất lượng cao.

Theo quan chức này, các khoản đầu tư ngân sách trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng các cơ sở dịch vụ công cho các môn thể thao và du lịch băng tuyết, các thiết bị du lịch băng tuyết đủ điều kiện sẽ được đưa vào danh mục nâng cấp thiết bị nhận sự hỗ trợ của trái phiếu đặc biệt dài hạn.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa kết thúc, nhiều hoạt động liên quan đến băng tuyết trên khắp cả nước Trung Quốc đã diễn ra sôi động, biến nguồn tài nguyên mùa Đông thành cơ hội kinh tế. Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch Trip.com, Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang, Trường Xuân thủ phủ tỉnh Cát Lâm, Thẩm Dương thủ phủ tỉnh Liêu Ninh và thủ đô Bắc Kinh là các thành phố phổ biến cho du lịch băng tuyết, với du khách chủ yếu đến từ các địa phương phía Nam.

Cục Văn hóa, Phát thanh, Truyền hình và Du lịch thành phố Cáp Nhĩ Tân cho biết, trong dịp Tết năm nay, sự kết hợp giữa du lịch băng tuyết và Đại hội thể thao mùa Đông châu Á lần thứ 9 đã khiến tổng lượng du khách đến đây tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước, chi tiêu tăng 16,6%. Trong đó, du khách ngoại tỉnh tăng 41,9%, khách du lịch nhập cảnh tăng vọt 144,7%.

Theo văn bản hướng dẫn do Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành hồi tháng 11/2024, nước này đặt mục tiêu thúc đẩy nền kinh tế băng tuyết trở thành điểm tăng trưởng mới, với mục tiêu đạt quy mô 1,2 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 165 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành) vào năm 2027.

Đến năm 2030, vai trò của nền kinh tế băng tuyết trong việc mở rộng việc làm và thúc đẩy phát triển chất lượng cao sẽ trở nên nổi bật hơn. Ngành này sẽ trở thành điểm tăng trưởng quan trọng để mở rộng nhu cầu trong nước. Quy mô của nền kinh tế băng tuyết dự kiến ​​sẽ đạt 1,5 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc nới lỏng kiểm soát tỷ giá để đối phó với mức thuế quan từ Mỹ?
Trung Quốc nới lỏng kiểm soát tỷ giá để đối phó với mức thuế quan từ Mỹ?

VOV.VN - Một số nhà phân tích cho rằng, đồng Nhân dân tệ yếu hơn là biện pháp cần thiết để bù đắp tác động của thuế quan, ngay cả khi điều này có thể dẫn đến dòng vốn chảy ra bên ngoài.

Trung Quốc nới lỏng kiểm soát tỷ giá để đối phó với mức thuế quan từ Mỹ?

Trung Quốc nới lỏng kiểm soát tỷ giá để đối phó với mức thuế quan từ Mỹ?

VOV.VN - Một số nhà phân tích cho rằng, đồng Nhân dân tệ yếu hơn là biện pháp cần thiết để bù đắp tác động của thuế quan, ngay cả khi điều này có thể dẫn đến dòng vốn chảy ra bên ngoài.

Việt Nam gia tăng lợi thế xuất khẩu trái cây, rau quả sang thị trường Trung Quốc
Việt Nam gia tăng lợi thế xuất khẩu trái cây, rau quả sang thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Vượt qua Chile và thu hẹp khoảng cách với Thái Lan, Việt Nam đang xếp thứ 2 về xuất khẩu trái cây và rau quả sang thị trường Trung Quốc, với kim ngạch hơn 4 tỷ USD.

Việt Nam gia tăng lợi thế xuất khẩu trái cây, rau quả sang thị trường Trung Quốc

Việt Nam gia tăng lợi thế xuất khẩu trái cây, rau quả sang thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Vượt qua Chile và thu hẹp khoảng cách với Thái Lan, Việt Nam đang xếp thứ 2 về xuất khẩu trái cây và rau quả sang thị trường Trung Quốc, với kim ngạch hơn 4 tỷ USD.

Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Trung Quốc phản đối việc Mỹ tăng thuế 10%
Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Trung Quốc phản đối việc Mỹ tăng thuế 10%

VOV.VN - Phản ứng trước việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố tăng thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ, Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Trung Quốc cho biết động thái này sẽ khiến nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ phải trả giá.

Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Trung Quốc phản đối việc Mỹ tăng thuế 10%

Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Trung Quốc phản đối việc Mỹ tăng thuế 10%

VOV.VN - Phản ứng trước việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố tăng thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ, Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Trung Quốc cho biết động thái này sẽ khiến nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ phải trả giá.