Trung Quốc tạm dừng tăng thuế nhập khẩu đối với ô tô của Mỹ

VOV.VN - Từ ngày 1/1/2019, Trung Quốc sẽ tạm dừng tăng thuế nhập khẩu trong thời gian 3 tháng đối với ô tô và linh kiện ô tô xuất xứ từ Mỹ.

Theo thông tin từ Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc, từ ngày 1/1/2019 tới, Trung Quốc sẽ tạm dừng tăng thuế nhập khẩu trong thời gian 3 tháng đối với ô tô và linh kiện ô tô xuất xứ từ Mỹ. Thông báo tạm dừng tăng thuế sẽ áp dụng đối với 211 mặt hàng trị giá 126 tỷ USD.

Cụ thể, Trung Quốc sẽ tạm dừng mức tăng thuế 25% đối với 28 mặt hàng trị giá 50 tỷ USD, tạm dừng mức tăng thuế 25% đối với 116 mặt hàng trị giá 16 tỷ USD và tạm dừng mức tăng thuế 5% đối với 67 mặt hàng trị giá 60 tỷ USD.

Từ 1/1/2019, Trung Quốc tạm dừng tăng thuế nhập khẩu trong 3 tháng đối với ô tô và linh kiện ô tô của Mỹ 

Cũng theo thông báo của Ủy ban Thuế quan quốc vụ viện, quyết định trên được đưa ra dựa trên pháp luật liên quan của Trung Quốc, đồng thời nhằm thực hiện những nhận thức chung đạt được của nguyên thủ hai nước tại cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 ngày 1/12 vừa qua. Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc cũng hy vọng, hai bên sẽ căn cứ vào nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo hai nước, trên cơ sở bình đẳng, tin cậy để hướng tới một cuộc đàm phán nhằm gỡ bỏ tất cả các động thái tăng thuế giữa hai bên.

Đây có thể coi là động thái nhún nhường của Trung Quốc trong cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ khi mà nước này trước đó đã tăng thuế nhập khẩu đối với ô tô Mỹ từ 15% lên 40%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tuyên bố đáp trả nếu Mỹ gia tăng áp thuế nhập khẩu
Trung Quốc tuyên bố đáp trả nếu Mỹ gia tăng áp thuế nhập khẩu

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10/9 tuyên bố, nước này sẽ đáp trả nếu Mỹ có các bước tiến mới trong tranh chấp thương mại giữa hai nước.

Trung Quốc tuyên bố đáp trả nếu Mỹ gia tăng áp thuế nhập khẩu

Trung Quốc tuyên bố đáp trả nếu Mỹ gia tăng áp thuế nhập khẩu

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10/9 tuyên bố, nước này sẽ đáp trả nếu Mỹ có các bước tiến mới trong tranh chấp thương mại giữa hai nước.

Trung Quốc giảm thuế nhập khẩu 1.585 sản phẩm
Trung Quốc giảm thuế nhập khẩu 1.585 sản phẩm

VOV.VN -Theo Chính phủ Trung Quốc, đây là bước đi là nhằm giảm chi phí cho người tiêu dùng, cũng như tăng cường khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.

Trung Quốc giảm thuế nhập khẩu 1.585 sản phẩm

Trung Quốc giảm thuế nhập khẩu 1.585 sản phẩm

VOV.VN -Theo Chính phủ Trung Quốc, đây là bước đi là nhằm giảm chi phí cho người tiêu dùng, cũng như tăng cường khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.

Trung Quốc đồng ý cắt giảm thuế nhập khẩu ô tô từ Mỹ
Trung Quốc đồng ý cắt giảm thuế nhập khẩu ô tô từ Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross ngày 12/12 cho biết, Trung Quốc đã đồng ý cắt giảm thuế ô tô nhập khẩu từ Mỹ và tiếp tục mua đậu tương.

Trung Quốc đồng ý cắt giảm thuế nhập khẩu ô tô từ Mỹ

Trung Quốc đồng ý cắt giảm thuế nhập khẩu ô tô từ Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross ngày 12/12 cho biết, Trung Quốc đã đồng ý cắt giảm thuế ô tô nhập khẩu từ Mỹ và tiếp tục mua đậu tương.

Mỹ có thể sẽ không áp thêm thuế nhập khẩu với hàng hóa Trung Quốc
Mỹ có thể sẽ không áp thêm thuế nhập khẩu với hàng hóa Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc đã gửi cho Mỹ một danh sách các hoạt động nước này sẵn sàng thực hiện để giải quyết căng thẳng thương mại với Mỹ.

Mỹ có thể sẽ không áp thêm thuế nhập khẩu với hàng hóa Trung Quốc

Mỹ có thể sẽ không áp thêm thuế nhập khẩu với hàng hóa Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc đã gửi cho Mỹ một danh sách các hoạt động nước này sẵn sàng thực hiện để giải quyết căng thẳng thương mại với Mỹ.