Trung Quốc tạm ngừng xuất khẩu xăng, dầu diesel từ tháng 4

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc cho biết, chính phủ nước này đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu tạm ngừng xuất khẩu xăng và dầu diesel vào tháng tư tới, nhằm tránh tình trạng thiếu hụt năng lượng trong nước.

Trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, Chủ tịch Tập đoàn dầu khí và hóa chất Trung Quốc (Sinopec) Mã Vĩnh Sinh cho biết, thế giới đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng trầm trọng và thậm chí khủng hoảng. Tuy nhiên, hiện các dây chuyền sản xuất công nghiệp của Sinopec đã hoàn thiện, đồng thời các nhà máy lọc dầu đang hoạt động. Sinopec có khả năng và quyết tâm đảm bảo nguồn cung các sản phẩm dầu.

Cũng theo ông Mã Vĩnh Sinh, sau khi trải qua giai đoạn đảm bảo cung ứng đặc biệt vào năm 2021, Sinopec đã tích lũy được kinh nghiệm về đảm bảo nguồn cung ứng trên thị trường, hoạch định nguồn lực, tổ chức vận tải, quản lý,... đồng thời khả năng phục hồi của chuỗi sản xuất công nghiệp tiếp tục gia tăng và khả năng ứng phó với các trường hợp khẩn cấp của thị trường đã được cải thiện hơn.

Truyền thông quốc tế dẫn các nguồn tin cho rằng, chiến sự tại Ukraine đã gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung năng lượng trên toàn cầu và chính phủ Trung Quốc đã đưa ra các yêu cầu ngừng xuất khẩu xăng và dầu diesel.

Động thái của Trung Quốc để ngăn chặn tình trạng thiếu hụt, do các nhà máy lọc dầu độc lập đang phải chịu áp lực cắt giảm sản lượng trong bối cảnh giá dầu thô tăng cao. Nếu Trung Quốc ngừng xuất khẩu trong mùa cao điểm để bảo trì các nhà máy lọc dầu ở châu Á, có thể dẫn đến nguồn cung nhiên liệu bị thắt chặt hơn.

Giá dầu toàn cầu gần đây đã tăng lên mức cao nhất trong 14 năm sau các lệnh trừng phạt của phương Tây làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu sản phẩm và dầu thô của Nga. Trong 2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu dầu thành phẩm của Trung Quốc đã giảm 1/3. Chính phủ Trung Quốc cũng cắt giảm hạn ngạch xuất khẩu đối với dầu thành phẩm trong tháng 1 để ngăn chặn tình trạng hoạt động quá mức của các nhà máy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thương mại song phương Nga-Trung Quốc tăng vọt trong bối cảnh xung đột Ukraine
Thương mại song phương Nga-Trung Quốc tăng vọt trong bối cảnh xung đột Ukraine

VOV.VN - Cơ quan hải quan Trung Quốc ngày 7/3 công bố các số liệu cho thấy thương mại hai chiều giữa Nga và Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2022 tăng tới 38,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thương mại song phương Nga-Trung Quốc tăng vọt trong bối cảnh xung đột Ukraine

Thương mại song phương Nga-Trung Quốc tăng vọt trong bối cảnh xung đột Ukraine

VOV.VN - Cơ quan hải quan Trung Quốc ngày 7/3 công bố các số liệu cho thấy thương mại hai chiều giữa Nga và Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2022 tăng tới 38,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường bất động sản Trung Quốc có dấu hiệu ổn định trở lại
Thị trường bất động sản Trung Quốc có dấu hiệu ổn định trở lại

VOV.VN - Số liệu mới nhất do Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc vừa công bố cho thấy, giá nhà ở mới và nhà đã qua sử dụng tại 70 thành phố trên toàn Trung Quốc đã có sự thay đổi, đặc biệt là giá nhà ở 4 thành phố lớn Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến có xu hướng phục hồi.

Thị trường bất động sản Trung Quốc có dấu hiệu ổn định trở lại

Thị trường bất động sản Trung Quốc có dấu hiệu ổn định trở lại

VOV.VN - Số liệu mới nhất do Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc vừa công bố cho thấy, giá nhà ở mới và nhà đã qua sử dụng tại 70 thành phố trên toàn Trung Quốc đã có sự thay đổi, đặc biệt là giá nhà ở 4 thành phố lớn Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến có xu hướng phục hồi.

Trung Quốc lần thứ 2 trong năm mua dự trữ thịt lợn do giá giảm sốc
Trung Quốc lần thứ 2 trong năm mua dự trữ thịt lợn do giá giảm sốc

VOV.VN - Hôm nay 8/3, Trung Quốc tuyên bố bắt đầu thực hiện đợt thu mua dự trữ thịt lợn thứ hai trong năm do giá của mặt hàng chiến lược này đã giảm xuống mức báo động cao nhất.

Trung Quốc lần thứ 2 trong năm mua dự trữ thịt lợn do giá giảm sốc

Trung Quốc lần thứ 2 trong năm mua dự trữ thịt lợn do giá giảm sốc

VOV.VN - Hôm nay 8/3, Trung Quốc tuyên bố bắt đầu thực hiện đợt thu mua dự trữ thịt lợn thứ hai trong năm do giá của mặt hàng chiến lược này đã giảm xuống mức báo động cao nhất.