TS. Võ Trí Thành: “Chọn chiến lược ít rủi ro trong hội nhập”
VOV.VN -Tiến sĩ Thành cho rằng, thực thi cam kết hội nhập tương thích với yêu cầu cải cách, tái cấu trúc nền kinh tế và thay đổi mô hình tăng trưởng.
“Thách thức căn bản mà các doanh nghiệp phải đối mặt khi tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN là khả năng nắm bắt cơ hội kinh doanh và đầu tư trong tình hình mới với áp lực cạnh tranh lớn hơn”. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị thông tin chuyên đề “Cộng động kinh tế Asean và các Hiệp định thương mại tự do - cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam”. Hội nghị do Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức sáng 13/5 tại Hà Nội.
“Mặc dù cơ hội này là rất lớn nhưng theo tôi thách thức lớn nhất chính là chỗ không tận dụng được cơ hội. Hiện nay, ngoài khả năng thực thi những biện pháp, nhưng vẫn còn 6,7% cam kết phải thực hiện, nhưng phần còn lại này lại chính là những cam kết khó thực hiện nhất, thường rơi vào ngành dịch vụ”, ông Trịnh Minh Anh nêu rõ.
Phân tích những thách thức đối với cải cách và doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và một thế giới đang biến đổi, TS. Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương cho rằng: Nhìn chung cam kết và thực thi cam kết hội nhập (nhất là FTAs có thể được ký kết trong năm 2015) tương thích với yêu cầu cải cách, tái cấu trúc nền kinh tế và thay đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam trong giai đoạn phát triển hiện nay.
Do vậy cả bộ máy nhà nước, doanh nghiệp và xã hội cần vào cuộc vì một đất nước Việt Nam hưng thịnh, phát triển bền vững, đặc biệt với doanh nghiệp, điều cốt lõi là phải học hỏi cách thức kinh doanh trong bối cảnh mới.
“Hội nhập chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ cho Việt Nam phát triển đủ mạnh, bền vững và không có hội nhập chắc chắn không có phát triển. Nếu hội nhập phải chấp nhận nhiều rủi ro do vậy chúng ta phải chọn một chiến lược chấp nhận ít có rủi ro. Người Việt Nam vốn dĩ anh hùng ,do vậy chúng ta đã chọn chơi với rủi ro và hội nhập”, TS. Võ Trí Thành phân tích.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe các diễn giả trình bày những nội dung cơ bản, phân tích những cơ hội và thách thức thông qua chuyên đề “Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP và tác động đến nền kinh tế Việt Nam”./.