Từ người làm thuê trở thành ông chủ triệu phú

Đó là anh Phùng Văn Bắc ở huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, người đã vươn lên trở thành nông dân sản xuất giỏi ở địa phương.

Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” được Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận thực hiện hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi, đồng thời phát huy được tính sáng tạo trong sản xuất của hội viên, nông dân.

Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình nông dân làm kinh tế giỏi, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nông dân Phùng Văn Bắc ở xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận là một điển hình.

Gia đình anh Phùng Văn Bắc ở thôn Phú Thạnh, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận sản xuất trên 8 ha cây trồng ngắn ngày, 40 ha cây trồng lâu năm, kết hợp chăn nuôi dưới tán rừng gần 800 con bò, dê, cừu, đồng thời, kinh doanh phân bón, thức ăn gia súc...

Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi và chi tiêu hợp lý nên từ một gia đình thuộc diện nghèo của xã, anh  Bắc đã vươn lên làm giàu với thu nhập trên 500 triệu đồng/năm.

Nhận xét về anh, ông Phạm Văn Hội , Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận nói: “Lúc đầu, anh Bắc rất khó khăn, đi làm thuê làm mướn, nhờ tính cần cù chịu khó anh tích góp được ít vốn chăn nuôi dê cừu và dần dần nhân rộng mô hình lên thành bầy đàn. Ngoài trồng trọt chăn nuôi an còn trồng rừng, thu mua nông sản, thuốc trừ sâu, đầu tư vốn cho bà con sản xuất”.

Nhớ lại thời gian đầu, khi mới lập gia đình, cuộc sống hết sức khó khăn, anh Bắc đi làm thuê, vợ buôn bán ở chợ. Đầu năm 2000, anh mạnh dạn vay ngân hàng 100 triệu đồng để xây dựng trang trại chăn nuôi dê, cừu và bò. Thời điểm đó, thị trường dê, cừu đang phát triển nên trang trại của gia đình anh là địa điểm cung cấp dê, cừu giống và thịt cho nhiều thương lái trong và ngoài tỉnh.

Khi đã có số vốn từ chăn nuôi, anh tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích đất nông nghiệp để sản xuất, anh Bắc đã nhận khoán 40 ha đất lâm nghiệp tại khu vực xã Phước Trung, huyện Ninh Sơn để trồng rừng phủ xanh kết hợp chăn nuôi dưới tán cây rừng. Bên cạnh đó, anh còn  kinh doanh phân bón, thức ăn gia súc, thu mua nông sản. Nhờ vậy gia đình anh thoát nghèo ổn định cuộc sống.

Anh Phùng Văn Bắc cho biết: “Chúng tôi hướng dẫn bà con về con giống. Ai cần giúp đỡ chúng tôi sẵn sàng giúp, nếu ai không có giống, tôi sẽ đầu tư…”.

Không chỉ vươn lên làm giàu cho gia đình, đối với người dân trong thôn, xóm, anh Phùng Văn Bắc luôn sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi cũng như giúp về con giống, vốn làm ăn.

Vợ chồng anh Bắc còn tạo việc làm ổn định cho 16 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân từ 2 đến 3,5 triệu đồng/người/tháng. Không những vậy anh còn tích cực tham gia công tác Hội và các phong trào địa phương, đóng góp ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Vì người nghèo, ủng hộ phòng chống bão lụt, quỹ Hỗ trợ nông dân…

Ông Sằn A Lộc, xã Mỹ Sơn , huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận nói: “Anh Bắc là người nhiệt tình, đầu tư cho bà con nông dân phân thuốc, giống. Cả 2 vợ chồng anh rất nhiệt tình giúp bà con. Đồng bào ở đây hiểu biết hạn chế, vợ chồng anh là người có trình độ nên đã dìu dắt bà con phát triển”.

Với bản tính chăm chỉ, cần cù và sáng tạo trong lao động, sản xuất từ một người nông dân thuộc diện khó khăn, bằng ý chí và nghị lực vượt khó, đến nay anh Phùng Văn Bắc đã vươn lên trở thành nông dân sản xuất giỏi ở địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm giàu từ mô hình nuôi rắn ri voi
Làm giàu từ mô hình nuôi rắn ri voi

VOV.VN - Dự kiến trong năm 2014 này, ông Chín Sơn sẽ có thu nhập hơn 500 triệu đồng từ việc bán rắn.

Làm giàu từ mô hình nuôi rắn ri voi

Làm giàu từ mô hình nuôi rắn ri voi

VOV.VN - Dự kiến trong năm 2014 này, ông Chín Sơn sẽ có thu nhập hơn 500 triệu đồng từ việc bán rắn.

Doanh nhân 2 lần bỏ học làm giàu triệu USD từ rác
Doanh nhân 2 lần bỏ học làm giàu triệu USD từ rác

VOV.VN - Hai lần bỏ học, doanh nhân triệu USD này đã tìm thấy kho báu của sự nghiệp trong những bãi phế liệu từ các hộ gia đình.

Doanh nhân 2 lần bỏ học làm giàu triệu USD từ rác

Doanh nhân 2 lần bỏ học làm giàu triệu USD từ rác

VOV.VN - Hai lần bỏ học, doanh nhân triệu USD này đã tìm thấy kho báu của sự nghiệp trong những bãi phế liệu từ các hộ gia đình.

Chính sách vì người nghèo, sao lại làm giàu cho doanh nghiệp?
Chính sách vì người nghèo, sao lại làm giàu cho doanh nghiệp?

VOV.VN - Trong lúc người lao động “sống chết mặc bay”, thì không ít doanh nghiệp môi giới xuất khẩu lao động đã “bỏ túi” những khoản tiền lớn.

Chính sách vì người nghèo, sao lại làm giàu cho doanh nghiệp?

Chính sách vì người nghèo, sao lại làm giàu cho doanh nghiệp?

VOV.VN - Trong lúc người lao động “sống chết mặc bay”, thì không ít doanh nghiệp môi giới xuất khẩu lao động đã “bỏ túi” những khoản tiền lớn.

Khuyến khích doanh nhân làm giàu chính đáng cho bản thân và xã hội
Khuyến khích doanh nhân làm giàu chính đáng cho bản thân và xã hội

Những năm qua, các doanh nghiệp đã gặt hái được nhiều thành tựu trong kinh doanh, góp phần trong công cuộc đổi mới đất nước.

Khuyến khích doanh nhân làm giàu chính đáng cho bản thân và xã hội

Khuyến khích doanh nhân làm giàu chính đáng cho bản thân và xã hội

Những năm qua, các doanh nghiệp đã gặt hái được nhiều thành tựu trong kinh doanh, góp phần trong công cuộc đổi mới đất nước.