Giả danh phóng viên VOV xin bỏ qua lỗi vi phạm giao thông

VOV.VN - Tổ công tác liên ngành Y3/141 vừa bàn giao đối tượng Đinh Văn D (SN 1982, trú tại Dương Nội, Hà Đông) cho Công an phường Đức Giang, quận Long Biên để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi giả danh phóng viên Ban Thời sự Đài TNVN (VOV) để xin bỏ qua lỗi vi phạm giao thông.

Chiều 6/4, Tổ công tác Y3/141, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an phường Đức Giang, quận Long Biên làm nhiệm vụ tại ngã tư đường Ngô Gia Tự - Nguyễn Cao Luyện, phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Vision, màu xanh đen, biển kiểm soát 29B2 – 197XX có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành dừng xe kiểm tra.

Người điều khiển phương tiện là Đinh Văn D. Qua kiểm tra, người này không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện.

Sau đó, D. xuất trình 1 thẻ có hình thức giống thẻ ra vào của Đài TNVN, có ảnh chân dung D. và ghi phóng viên Ban Thời sự cho tổ công tác với mục đích để xin bỏ qua các lỗi vi phạm.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua đấu tranh tại chỗ, D. đã khai nhận tại cơ quan công an là mua thẻ này trên MXH.

Qua trao đổi của phóng viên với luật sư, việc làm của Đinh Văn D. đã có dấu hiệu vi phạm quy định tại Bộ Luật hình sự.

Luật sư Trần Sỹ Tiến, Công ty Luật Hà Nội VDT cho biết, người sử dụng thẻ phóng viên giả hoặc thẻ phóng viên với mục đích trục lợi có thể sẽ bị quy kết với tội danh đã được quy định tại điều 341 Bộ Luật hình sự 2015, Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung 2017 về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; có thể đối diện với hình phạt từ 3-7 năm tù, ngoài ra có thể phạt tiền đến 50 triệu đồng.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nhóm đối tượng tự xưng phóng viên chiếm đoạt tài sản ở Bình Phước
Bắt nhóm đối tượng tự xưng phóng viên chiếm đoạt tài sản ở Bình Phước

VOV.VN - T đến gặp tài xế xe múc đất tại công trình rồi tự xưng mình là phóng viên. T yêu cầu tài xế đưa tiền nếu không sẽ báo cơ quan chức năng xử lý việc san lấp trái phép.

Bắt nhóm đối tượng tự xưng phóng viên chiếm đoạt tài sản ở Bình Phước

Bắt nhóm đối tượng tự xưng phóng viên chiếm đoạt tài sản ở Bình Phước

VOV.VN - T đến gặp tài xế xe múc đất tại công trình rồi tự xưng mình là phóng viên. T yêu cầu tài xế đưa tiền nếu không sẽ báo cơ quan chức năng xử lý việc san lấp trái phép.

Bắt tạm giam 4 phóng viên, cộng tác viên cưỡng đoạt tài sản ở Lâm Đồng
Bắt tạm giam 4 phóng viên, cộng tác viên cưỡng đoạt tài sản ở Lâm Đồng

VOV.VN - Công an đã bắt tạm giam 4 phóng viên, cộng tác viên để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bắt tạm giam 4 phóng viên, cộng tác viên cưỡng đoạt tài sản ở Lâm Đồng

Bắt tạm giam 4 phóng viên, cộng tác viên cưỡng đoạt tài sản ở Lâm Đồng

VOV.VN - Công an đã bắt tạm giam 4 phóng viên, cộng tác viên để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bắt quả tang 3 phóng viên, cộng tác viên cưỡng đoạt tài sản
Bắt quả tang 3 phóng viên, cộng tác viên cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt quả tang 3 phóng viên, cộng tác viên có hành vi “vòi” tiền người dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Bắt quả tang 3 phóng viên, cộng tác viên cưỡng đoạt tài sản

Bắt quả tang 3 phóng viên, cộng tác viên cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt quả tang 3 phóng viên, cộng tác viên có hành vi “vòi” tiền người dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Tạm giữ đối tượng giả danh phóng viên Báo Nhân dân
Tạm giữ đối tượng giả danh phóng viên Báo Nhân dân

Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) ngày 24/2 cho biết: Nguyễn Văn Hùng, sinh ngày 24/4/1985, ở thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương, đã sử dụng thẻ nhà báo giả mạo danh phóng viên Báo Nhân Dân.

Tạm giữ đối tượng giả danh phóng viên Báo Nhân dân

Tạm giữ đối tượng giả danh phóng viên Báo Nhân dân

Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) ngày 24/2 cho biết: Nguyễn Văn Hùng, sinh ngày 24/4/1985, ở thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương, đã sử dụng thẻ nhà báo giả mạo danh phóng viên Báo Nhân Dân.

Dùng thẻ phóng viên mua trên mạng xã hội để qua mặt chốt kiểm soát
Dùng thẻ phóng viên mua trên mạng xã hội để qua mặt chốt kiểm soát

VOV.VN - Tiến hành kiểm tra, lái xe xuất trình 1 thẻ phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị mang tên Trần Văn Hùng; không xuất trình được Giấy đi đường. Qua đấu tranh khai thác, lái xe khai nhận mua Thẻ phóng viên này trên mạng xã hội.

Dùng thẻ phóng viên mua trên mạng xã hội để qua mặt chốt kiểm soát

Dùng thẻ phóng viên mua trên mạng xã hội để qua mặt chốt kiểm soát

VOV.VN - Tiến hành kiểm tra, lái xe xuất trình 1 thẻ phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị mang tên Trần Văn Hùng; không xuất trình được Giấy đi đường. Qua đấu tranh khai thác, lái xe khai nhận mua Thẻ phóng viên này trên mạng xã hội.