Ukraine có thể dừng trung chuyển khí đốt để trừng phạt Nga

VOV.VN - Nhiều thành viên chính phủ Ukraine tán thành ý tưởng này và coi đây là một trong những biện pháp cấm vận hữu hiệu với Nga.

Thủ tướng Ukraine, ông Arseny Yatsenyuk tuần trước cho biết Nội các nước này đã trình lên Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng xem xét dự luật trừng phạt Nga.

Theo ông Yatsenyuk, một trong các hình thức trừng phạt mà Ukraine đang xem xét là dừng hoạt động trung chuyển tài nguyên năng lượng từ Nga sang các nước châu Âu. Ước tính, tổn thất của Liên bang Nga do các biện pháp trừng phạt tiềm tàng này là 7 tỷ USD/năm.


Ukraine đang tích cực dự trữ khí đốt (Ảnh: KT)

Một số thành viên Chính phủ Ukraine đang “hăng hái tán thành” chấm dứt khâu vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine và coi đó như một trong những biện pháp cấm vận hữu hiệu, có thể tạo ra sức ép lớn đối với Nga.

Tuy nhiên, hãng tin Mỹ Bloomberg ngày 11-8 dẫn tuyên bố của một quan chức Liên minh châu Âu (EU) giấu tên cho biết, EU sẽ phản đối kịch liệt lệnh cấm vận của Ukraine đối với Nga, thông qua biện pháp chấm dứt chức năng vận chuyển quá cảnh khí đốt của Nga sang châu Âu.

Vị quan chức này cho biết rằng, động thái này của Ukraine sẽ khiến các quốc gia châu Âu phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt này gặp nhiều khó khăn. “Hành động này dường như giống biện pháp trừng phạt châu Âu hơn là với Nga”, vị quan chức nhận định.

Việc Liên minh châu Âu phản đối kế hoạch cấm vận này của Ukraine cũng là dễ hiểu, khi hiện nay các nước châu Âu đang tích trữ năng lượng khi còn vài tháng nữa là đến mùa đông.

Ukraine đã dừng nhận khí đốt của Nga từ giữa tháng 6, sau khi những tranh chấp về giá khí đốt giữa hai nước không được giải quyết. Ukraine cũng đang tìm cách tăng thu mua khí đốt từ Liên minh châu Âu để giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ phía Nga. Trữ lượng khí đốt của Ukraine hiện đạt mức 15,1 tỷ m3 vào cuối tuần trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine có khả năng ngừng trao đổi thương mại song phương với Nga
Ukraine có khả năng ngừng trao đổi thương mại song phương với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatseniuk cho biết, hoạt động thương mại song phương giữa Nga và Ukraine có khả năng sẽ ngừng trên mọi lĩnh vực.

Ukraine có khả năng ngừng trao đổi thương mại song phương với Nga

Ukraine có khả năng ngừng trao đổi thương mại song phương với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatseniuk cho biết, hoạt động thương mại song phương giữa Nga và Ukraine có khả năng sẽ ngừng trên mọi lĩnh vực.

Ukraine tiếp tục không trả tiền khí đốt cho Nga
Ukraine tiếp tục không trả tiền khí đốt cho Nga

VOV.VN - Tập đoàn Naftogaz Ukraine không thanh toán bởi cho rằng mức giá khí đốt mà Gazprom đưa ra hiện nay là vô lý.

Ukraine tiếp tục không trả tiền khí đốt cho Nga

Ukraine tiếp tục không trả tiền khí đốt cho Nga

VOV.VN - Tập đoàn Naftogaz Ukraine không thanh toán bởi cho rằng mức giá khí đốt mà Gazprom đưa ra hiện nay là vô lý.

Mỹ giáng đòn nặng vào kinh tế Nga sau bất ổn Ukraine
Mỹ giáng đòn nặng vào kinh tế Nga sau bất ổn Ukraine

VOV.VN - Mỹ đã tăng cường đáng kể lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga do vấn đề Ukraine, tập trung vào các công ty quốc phòng, tài chính và năng lượng.

Mỹ giáng đòn nặng vào kinh tế Nga sau bất ổn Ukraine

Mỹ giáng đòn nặng vào kinh tế Nga sau bất ổn Ukraine

VOV.VN - Mỹ đã tăng cường đáng kể lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga do vấn đề Ukraine, tập trung vào các công ty quốc phòng, tài chính và năng lượng.

Giá dầu giảm thấp chờ diễn biến mới tại Ukraine
Giá dầu giảm thấp chờ diễn biến mới tại Ukraine

VOV.VN - Kết thúc phiên giao dịch tuần này, giá dầu đã quay đầu giảm xuồng mức 104 USD/thùng.

Giá dầu giảm thấp chờ diễn biến mới tại Ukraine

Giá dầu giảm thấp chờ diễn biến mới tại Ukraine

VOV.VN - Kết thúc phiên giao dịch tuần này, giá dầu đã quay đầu giảm xuồng mức 104 USD/thùng.