Ukraine sẵn sàng trả khoản nợ khí đốt nếu Nga giảm giá bán

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết, Ukraine không có quyền đơn phương điều chỉnh giá khí đốt của Nga.

Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatsenyuk hôm qua (7/7) cho biết, Ukraine đã sẵn sàng trả khoản nợ khí đốt cho Nga trong vòng 10 ngày tới, nếu mức giá được giảm xuống 268,5 USD/1.000 m3.

“Chúng tôi đã gửi một bản đề xuất tới Tập đoàn Gazprom của Nga để gia hạn hợp đồng khí đốt với mức giá 268,5 USD/1.000 m3 như trong quý I/2014. Chỉ cần Nga chấp thuận mức giá này và thỏa thuận được ký, Ukraine sẽ chuẩn bị để trả nợ trong vòng 10 ngày, bao gồm cả khoản nợ của chính phủ trước đây”, ông Yatsenyuk cho biết.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Alexander Novak sau đó khẳng định rằng Ukraine không có quyền đơn phương điều chỉnh giá khí đốt của Nga.

Ông Novak cũng nhắc lại rằng hợp đồng ký kết về cung cấp khí đốt giữa Nga và Ukraine năm 2009 vẫn còn hiệu lực. “Hợp đồng này có hiệu lực trong vòng năm năm và vẫn đang được thực hiện. Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Công nghiệp Than đá Ukraine Yuri Prodan cũng tái khẳng định điều này trong phiên thảo luận hôm 2/5”, ông Novak cho biết.

Phát ngôn viên của Tập đoàn Gazprom Sergei Kupriyanov cho biết, đến nay, thời hạn trả nợ khoản khí đốt của Ukraine đã hết. Nợ quá hạn của Ukraine với Nga hiện đã tăng lên 3,508 tỷ USD.

Do vậy, Gazprom sẽ bắt đầu cung cấp khí đốt cho Ukraine theo phương thức thanh toán mới từ tháng 6 tới.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Novak theo đó khẳng định, việc áp dụng phương thức thanh toán này không để nhằm hạn chế việc nhập khẩu khí đốt của Ukraine, mà đây là một lựa chọn trong quy định của hợp đồng mua bán giữa Gazprom của Nga và Naftogaz của Ukraine. “Nếu Ukraine không thanh toán khoản nợ khí đốt vào ngày 7/5, Gazprom sẽ đưa ra một dự luật sơ bộ về việc cung cấp khí đốt trong tháng 6 vào ngày 16/5 tới.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU sẽ giúp Ukraine trả một phần nợ khí đốt của Nga
EU sẽ giúp Ukraine trả một phần nợ khí đốt của Nga

VOV.VN - Theo Ủy viên Năng lượng của Liên minh châu Âu, ông Oettinger, số tiền mà Kiev phải trả là không công bằng.

EU sẽ giúp Ukraine trả một phần nợ khí đốt của Nga

EU sẽ giúp Ukraine trả một phần nợ khí đốt của Nga

VOV.VN - Theo Ủy viên Năng lượng của Liên minh châu Âu, ông Oettinger, số tiền mà Kiev phải trả là không công bằng.

Ukraine chỉ trả khoản nợ khí ở mức giá 286,5 USD/1.000 m3
Ukraine chỉ trả khoản nợ khí ở mức giá 286,5 USD/1.000 m3

VOV.VN - Đồng thời cho biết sẽ kiện Tập đoàn năng lượng quốc doanh Nga Gazprom vì tăng mạnh giá khí đốt. 

Ukraine chỉ trả khoản nợ khí ở mức giá 286,5 USD/1.000 m3

Ukraine chỉ trả khoản nợ khí ở mức giá 286,5 USD/1.000 m3

VOV.VN - Đồng thời cho biết sẽ kiện Tập đoàn năng lượng quốc doanh Nga Gazprom vì tăng mạnh giá khí đốt. 

Nga, Ukraine và EU nhất trí nối lại đàm phán về khí đốt
Nga, Ukraine và EU nhất trí nối lại đàm phán về khí đốt

VOV.VN - Hai vòng đàm phán mới về vấn đề khí đốt sẽ được tổ chức vào giữa và cuối tháng 5 này.

Nga, Ukraine và EU nhất trí nối lại đàm phán về khí đốt

Nga, Ukraine và EU nhất trí nối lại đàm phán về khí đốt

VOV.VN - Hai vòng đàm phán mới về vấn đề khí đốt sẽ được tổ chức vào giữa và cuối tháng 5 này.

Bộ trưởng Nga: Ukraine không có quyền yêu cầu hạ giá khí đốt
Bộ trưởng Nga: Ukraine không có quyền yêu cầu hạ giá khí đốt

VOV.VN - Ông Novak cũng nhắc lại rằng hợp đồng ký kết về cung cấp khí đốt giữa Nga và Ukraine năm 2009 vẫn còn hiệu lực.

Bộ trưởng Nga: Ukraine không có quyền yêu cầu hạ giá khí đốt

Bộ trưởng Nga: Ukraine không có quyền yêu cầu hạ giá khí đốt

VOV.VN - Ông Novak cũng nhắc lại rằng hợp đồng ký kết về cung cấp khí đốt giữa Nga và Ukraine năm 2009 vẫn còn hiệu lực.