Ukraine xác nhận khoản nợ khí đốt trị giá 2,2 tỷ USD

VOV.VN - Ukraine có thể sẽ thanh toán khoản nợ trị giá hơn 2 tỷ USD vào ngày hôm nay.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Alexander Novak hôm qua (28/5) cho biết, Ukraine đã xác nhận khoản nợ khí đốt trị giá 2,2 tỷ USD với Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom.

“Ukraine đã thừa nhận khoản nợ khí đốt cung cấp cho nước ngày từ tháng 11/2013 đến tháng 3/2014 trị giá 2,237 tỷ USD”, ông Novak cho biết tại buổi họp Nội các có sự tham gia của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom khẳng định rằng các khoản nợ tích lũy, bao gồm cả khoản thanh toán quá hạn khí đốt giao trong tháng 4 cho Ukraine sau khi hủy tất cả các khoản giảm giá, là vào khoảng 3,5 tỷ USD.

Tổng giám đốc Gazprom Alexei Miller hôm qua cũng cho biết, tập đoàn này cung cấp khoảng 3,5 tỷ m3 khí đốt tự nhiên cho Ukraine trong tháng 5, trị giá 1,7 tỷ USD.

“Tính đến 7/6, tổng khoản nợ của Ukraine với Nga sẽ lên tới 5,2 tỷ USD”, ông Miller cho biết.

Cùng ngày, Cao ủy viên Năng lượng EU Gunther Oettinger cho biết, khoản nợ khí đốt của Ukraine với Nga đã chạm mức 4 tỷ USD do Gazprom chưa hề nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào của Tập đoàn khí đốt quốc doanh Ukraine Naftogaz từ tháng 11 năm ngoái tới nay.

Đầu tháng này, Gazprom đã thông báo sẽ chuyển sang phương thức thanh toán mới là trả trước, phù hợp với đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng năng lượng giữa hai quốc gia từ năm 2009. Theo đó, nếu Ukraine không thanh toán một phần nợ cũ trước 1/6, Nga sẽ chuyển đổi sang phương thức trả trước bắt đầu từ ngày 3/6.

Ukraine có thể sẽ đưa ra quyết định thanh toán một phần nợ khí đốt trị giá 2 tỷ USD vào ngày hôm nay, sau khi có kết luận của cuộc đàm phán với Nga và EU./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên