Vàng giả tràn lan trên thị trường Thái Lan

VOV.VN - Bộ Thương mại Thái Lan khuyến cáo người dân chỉ mua vàng miếng và đồ trang sức bằng vàng từ các cửa hàng được chứng nhận và có địa chỉ rõ ràng, trong bối cảnh tình trạng kim loại giả vàng xuất hiện tràn lan trên thị trường Thái Lan khi giá vàng tăng vọt.

Thứ trưởng Thương mại Napintorn Srisunpang hôm 22/3 đã dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra các cửa hàng vàng ở khu vực Yaowarat thuộc China Town, nơi tập trung rất đông các cửa hàng mua bán vàng ở thủ đô Bangkok, nhằm đảm bảo công tác mua bán vàng tuân thủ các quy định pháp luật, ngăn ngừa tình trạng mua bán vàng giả tràn lan.

Giá vàng trang sức tại Thái Lan đã đạt mức cao kỷ lục 37.500 baht (1.034 USD) với mỗi 1 baht vàng, khiến một số cửa hàng vàng trực tuyến lợi dụng bằng cách bán vàng giả dưới nhiều hình thức, đặc biệt là vàng miếng. 1 baht vàng là đơn vị đo lường trọng lượng vàng của Thái Lan, tương đương 14,71 gram.

Được gọi là "vàng nhồi" trong thuật ngữ dịch từ tiếng Thái, những thỏi vàng giả này thực chất là đồng hoặc chì mạ vàng chỉ với một lớp vàng thật bên ngoài. Người mua không thể xác định liệu một thỏi vàng có phải là thật hay không bằng cách nhìn bằng mắt thường vì lớp vàng phủ và kim loại thay thế có trọng lượng tương tự nhau.

Bộ Thương mại đã yêu cầu Viện Đá quý và Trang sức Thái Lan (GIT), cơ quan trung ương chịu trách nhiệm kiểm tra độ tinh khiết của kim loại quý, cấp chứng nhận chất lượng cho các sản phẩm vàng.

Trong khi đó, Cục Thương mại đội địa Thái Lan (DIT) sẽ tiến hành kiểm tra tiêu chuẩn giao dịch của các cửa hàng vàng, kiểm tra tính chính xác của cân, ghi nhãn và giá bán rõ ràng cũng như phí gia công của thợ kim hoàn.

Bộ Thương mại Thái Lan cũng khẩn trương phối hợp với Văn phòng Ủy ban Bảo vệ Người tiêu dùng (OCPB) để tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên tại các của hàng vàng nhằm tăng niềm tin của người tiêu dùng.

Ông Napintorn khuyến cáo người dân tránh mua vàng từ các cửa hàng trực tuyến và chỉ mua các sản phẩm từ những của hàng có chứng nhận do các cơ quan có thẩm quyền như GIT cung cấp. The ông Napontorn, Bộ Thương mại Thái Lan đã nhận được hơn 1.600 khiếu nại về lừa đảo mua bán vàng trực tuyến trong năm 2023.

Vàng từ lâu đã là một kênh đầu tư phổ biến và được nhiều người Thái coi là kênh đầu tư an toàn và đáng tin cậy. Luật pháp Thái Lan quy định người bán vàng không niêm yết giá sản phẩm có thể bị phạt tới 10.000 baht (276 USD). Hành vi bán sản phẩm vàng với giá cao bất hợp lý hoặc tích trữ vàng có thể bị phạt tù 7 năm hoặc phạt hành chính 140.000 baht (gần 4.000 USD).

Sử dụng thiết bị cân đo không được chứng nhận có thể bị phạt tù lên tới 6 tháng hoặc phạt tiền 20.000 baht (hơn 550 USD), và trường hợp dùng cân giả có thể bị phạt tới 7 năm tù hoặc phạt tiền lên tới 280.000 baht (gần 8.000 USD).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sầu riêng Thái Lan chinh phục thị trường Trung Quốc
Sầu riêng Thái Lan chinh phục thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Thương mại Thái Lan cho biết nước này đã giành được hợp đồng xuất khẩu sầu riêng trị giá 500 triệu baht (14,6 triệu USD) với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Sầu riêng Thái Lan chinh phục thị trường Trung Quốc

Sầu riêng Thái Lan chinh phục thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Thương mại Thái Lan cho biết nước này đã giành được hợp đồng xuất khẩu sầu riêng trị giá 500 triệu baht (14,6 triệu USD) với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Thái Lan đẩy mạnh tiếp cận thị trường Trung Quốc
Thái Lan đẩy mạnh tiếp cận thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Xuất khẩu rau, củ, quả của Thái Lan sang miền nam Trung Quốc sẽ còn tiếp tục tăng sau khi Trung Quốc mở cửa Trạm kiểm dịch thực vật đặt tại ga đường sắt cao tốc Mohan vào ngày 1/12.

Thái Lan đẩy mạnh tiếp cận thị trường Trung Quốc

Thái Lan đẩy mạnh tiếp cận thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Xuất khẩu rau, củ, quả của Thái Lan sang miền nam Trung Quốc sẽ còn tiếp tục tăng sau khi Trung Quốc mở cửa Trạm kiểm dịch thực vật đặt tại ga đường sắt cao tốc Mohan vào ngày 1/12.