Vì sao người Việt từ bỏ kinh doanh?

VOV.VN - Đa số người Việt Nam từ bỏ kinh doanh vì ‘lý do cá nhân’, trong khi đó ở các nước trên thế giới, lý do được đưa ra là vì ‘không có lợi nhuận’.

>> 70% doanh nghiệp cần quan hệ cá nhân để tiếp cận thông tin nhà nước

>> Hơn 50% người Việt sợ thất bại khi kinh doanh

>> Vốn đăng ký trong 6 tháng đầu năm dự kiến đạt 265.000 tỷ đồng

>> Những đường lối khởi nghiệp phổ biến trên thế giới

Theo Báo cáo Chỉ số khởi nghiệp 2014 mới được công bố, tỷ lệ từ bỏ kinh doanh ở Việt Nam vẫn ở mức khá cao, 23,2%. Điều này có nghĩa cứ 100 người mới tham gia vào các hoạt động kinh doanh thì có 23 người khác sẽ từ bỏ.

Báo cáo cũng cho thấy, cứ 100 hoạt động kinh doanh mới được khởi sự thì 11 hoạt động kinh doanh khác phải chấm dứt.

Trong khi ở các nước trên thế giới, lý do từ bỏ kinh doanh vì ‘không có lợi nhuận’ thường cao nhất, thì ở Việt Nam nguyên nhân này chỉ chiếm 12,9%, đứng vị trí thứ 5.


Có 3 lý do chính được người Việt Nam nêu ra khi quyết định từ bỏ kinh doanh là : lý do cá nhân như sức khỏe, điều kiện gia đình... (28,6%), gặp vấn đề về tài chính (15,7%), và  gặp sự cố (15,7%).

Lý do thứ 4 đối với người Việt Nam và cũng là đối với nhiều nước khác, khiến người trưởng thành từ bỏ kinh doanh là do ‘có được một cơ hội việc làm hay một cơ hội kinh doanh khác’ (14,3%). Ở các nước phát triển, tỷ lệ người từ bỏ kinh doanh bởi lý do này còn cao hơn tỷ lệ người từ bỏ kinh doanh bởi vấn đề tài chính.

Ngoài ra, lý do ‘có cơ hội bán lại kinh doanh’ cũng  tạo thành nhóm các động cơ tích cực của việc từ bỏ kinh doanh. Trong năm vừa qua, ở Việt Nam, tỷ lệ người từ bỏ kinh doanh vì có cơ hội bán doanh nghiệp gần như không có./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân thiệt đơn, thiệt kép vì trữ cà phê
Nông dân thiệt đơn, thiệt kép vì trữ cà phê

VOV.VN - Với giá thu mua 37.000 đồng một kg, giá cà phê nhân xô ở các tỉnh Tây Nguyên giảm so với thời điểm cuối năm ngoái hơn 5.000 đồng/kg

Nông dân thiệt đơn, thiệt kép vì trữ cà phê

Nông dân thiệt đơn, thiệt kép vì trữ cà phê

VOV.VN - Với giá thu mua 37.000 đồng một kg, giá cà phê nhân xô ở các tỉnh Tây Nguyên giảm so với thời điểm cuối năm ngoái hơn 5.000 đồng/kg