Việt - Lào tìm cơ hội mới cho hợp tác đầu tư

VOV.VN -Hai nước đang hướng tới mục tiêu kim ngạch đạt mức 2 tỷ USD vào năm 2015 và 5 tỷ USD vào năm 2020

Hôm nay (19/07), tại Thủ đô Vientiane (Lào), Bộ Công Thương Việt Nam và Lào đã tổ chức Hội nghị Giao Thương doanh nghiệp Việt Nam-Lào, với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp 2 nước nói chung và lãnh đạo cùng doanh nghiệp 2 địa phương của Việt Nam là Bến Tre và Đồng Nai.

Tại hội nghị, Phòng Thương mại và kinh tế Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã phổ biến tiềm năng kinh tế của Lào,  quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Lào, phổ biến một số thủ tục và chính sách của Lào về việc thành lập chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài tại Lào. Đại diện lãnh đạo và doanh nghiệp 2 địa phương của Việt Nam là Đồng Nai và Bến Tre cũng đã phổ biến những tiềm năng kinh tế thương mại và khả năng hợp tác đầu tư với Lào.

Đại diện Bộ Công Thương Lào Phanh Vilaysom, trình bày trước hội nghị về tập quán và thói quen sử dụng hàng hóa của người dân Lào mà các doanh nghiệp Việt Nam cần chú ý nghiên cứu khi kinh doanh tại Lào.

Những trăn trở mà các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm hiện nay là cần tăng cường trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp hai nước qua nhiều kênh; Tăng cường hơn nữa sự bảo hộ của hai nhà nước về công tác quảng bá các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao cũng như tạo cầu nối cho các doanh nghiệp dễ dàng đi sâu vào thị trường Lào. Thêm vào đó là chính sách thu hút đầu tư không chỉ là cơ hội cho các doanh nghiệp lớn mà còn là cơ hội cho cả doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về những nguyên nhân mà kim ngạch hai chiều giữa hai nước chưa đạt được như mong muốn, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Bến Tre, cho rằng: "Tôi cho rằng nguyên nhân là do các doanh nghiệp chúng ta chưa hiểu hết thị trường của Lào. Thông tin từ Lào chưa nhiều và các chính sách thu hút đầu tư của Lào, các doanh nghiệp Việt Nam chưa biết được. Thứ 2 là các doanh nghiệp chưa đánh giá được thị trường tiềm năng của Lào trong bước phát triển để làm bàn đạp sang nước lân cận. Nếu chúng ta thấy được hai tiềm năng này cộng lại với nhau thì sẽ tạo ra được bước phát triển mới. Tức là vừa đưa hàng hóa vừa tổ chức đầu tư sản xuất tại Lào cũng như giới thiệu để tì đối tác của Lào để nhập khẩu hàng hóa Việt Nam cung ứng cho nước thứ 3".

Hội nghị Giao Thương Việt Nam- Lào nhằm hướng tới mục tiêu kim ngạch hai nước đạt mức 2 tỷ USD vào năm 2015 và 5 tỷ USD vào năm 2020 mà lãnh đạo cấp cao hai nước mong muốn, xứng tầm với mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam xuất khẩu sang Myanmar tăng 99,41% nửa đầu năm 2013
Việt Nam xuất khẩu sang Myanmar tăng 99,41% nửa đầu năm 2013

(VOV)-Các mặt hàng chính xuất khẩu sang Myanmar trong thời gian này là sản phẩm từ sắt thép, máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng, sắt thép...

Việt Nam xuất khẩu sang Myanmar tăng 99,41% nửa đầu năm 2013

Việt Nam xuất khẩu sang Myanmar tăng 99,41% nửa đầu năm 2013

(VOV)-Các mặt hàng chính xuất khẩu sang Myanmar trong thời gian này là sản phẩm từ sắt thép, máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng, sắt thép...

Xuất khẩu vali, túi xách, ô có thể vượt 1,7 tỷ USD năm 2013
Xuất khẩu vali, túi xách, ô có thể vượt 1,7 tỷ USD năm 2013

(VOV)-Xuất khẩu các mặt hàng này chủ yếu là nhờ khu vực thủ công, làng nghề và nguyên phụ liệu trong nước.

Xuất khẩu vali, túi xách, ô có thể vượt 1,7 tỷ USD năm 2013

Xuất khẩu vali, túi xách, ô có thể vượt 1,7 tỷ USD năm 2013

(VOV)-Xuất khẩu các mặt hàng này chủ yếu là nhờ khu vực thủ công, làng nghề và nguyên phụ liệu trong nước.