Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy mở cửa thị trường, tăng thương mại nông sản
VOV.VN - Hôm nay (20/8), Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với các cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp hai nước tổ chức Hội thảo trực tuyến “Thúc đẩy mở cửa thị trường và tăng cường thương mại nông sản Việt Nam - Ấn Độ”.
Hội thảo tập trung trao đổi về các giải pháp tháo gỡ rào cản kỹ thuật, kiểm dịch, logistics và tăng cường kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm.
Hội thảo diễn ra trong bối cảnh thương mại nông sản Việt Nam - Ấn Độ đang có thêm nhiều cơ hội mở rộng, nhất là sau khi Ấn Độ cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi từ Việt Nam từ tháng 7 vừa qua.
Tại hội thảo, đại diện cơ quan kiểm dịch thực vật của Việt Nam và Ấn Độ đã trao đổi về quy trình kiểm dịch, các yêu cầu kỹ thuật và những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý khi xuất nhập khẩu nông sản. Các đại biểu nhấn mạnh việc nắm rõ quy định ngay từ khâu sản xuất, đóng gói, truy xuất nguồn gốc và kiểm dịch sẽ giúp doanh nghiệp giảm rủi ro, hạn chế tình trạng hàng hóa bị ách tắc khi thông quan.
Một trong những địa phương được giới thiệu tại hội thảo là tỉnh Lâm Đồng, nơi có thế mạnh về sầu riêng và nhiều loại nông sản chất lượng cao. Theo đại diện Sở Công Thương Lâm Đồng, địa phương hiện có khoảng 45 nghìn héc-ta sầu riêng, với sản lượng khoảng 300 nghìn tấn mỗi năm. Tỉnh đang đẩy mạnh quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu của thị trường xuất khẩu.
Đáng chú ý, mùa thu hoạch sầu riêng tại Lâm Đồng có thể kéo dài từ khoảng tháng 4, tháng 5 đến tháng 9, tháng 10, thậm chí muộn hơn tùy giống và điều kiện sản xuất. Đây là lợi thế giúp địa phương có khả năng cung ứng sản phẩm trong thời gian tương đối dài, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà nhập khẩu quốc tế chủ động nguồn hàng.
Bên cạnh sản xuất và kiểm dịch, logistics; vận tải hàng hóa bằng đường hàng không được các đại biểu tham gia hội thảo đánh giá là yếu tố quan trọng để thúc đẩy thương mại nông sản giữa hai nước. Các chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng việc tăng cường kết nối hàng không, nâng cao năng lực vận chuyển và phát triển các giải pháp bảo quản phù hợp sẽ giúp rút ngắn thời gian đưa nông sản tươi từ Việt Nam sang Ấn Độ, đồng thời nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.
Hội thảo cũng tạo cơ hội để doanh nghiệp hai nước trực tiếp trao đổi về nhu cầu thị trường, hệ thống phân phối và khả năng hợp tác kinh doanh. Đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam cùng các doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ đã chia sẻ thông tin về triển vọng thị trường và cơ hội kết nối trong lĩnh vực rau quả, thực phẩm.
Từ thực tế của địa phương, Lâm Đồng đề xuất tăng cường kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp sản xuất với các nhà nhập khẩu, hệ thống bán lẻ, nhà phân phối và doanh nghiệp chế biến của Ấn Độ; đồng thời đẩy mạnh quảng bá sầu riêng Việt Nam tại các siêu thị, nhà hàng, khách sạn và các nền tảng thương mại điện tử ở Ấn Độ.
Các doanh nghiệp xuất khẩu cũng được khuyến nghị chủ động chuẩn hóa vùng nguyên liệu, cơ sở đóng gói, quy cách sản phẩm, bao bì, bảo quản và vận chuyển; đồng thời tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc.
Hội thảo được kỳ vọng góp phần chuyển những kết quả hợp tác cấp cao giữa Việt Nam và Ấn Độ thành các cơ hội kinh doanh cụ thể, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm.
Việc Ấn Độ mở cửa thị trường cho sầu riêng Việt Nam được đánh giá là bước khởi đầu quan trọng. Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, thúc đẩy mở cửa thêm các mặt hàng nông sản có tiềm năng, đồng thời tăng cường logistics và kết nối doanh nghiệp. Qua đó, góp phần đưa nông sản Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường Ấn Độ, đồng thời đóng góp vào mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2030, được đưa ra trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 5/2026.