Viêt Nam có thu được thuế từ Google và Facebook?

Tại Việt Nam nếu hai doanh nghiệp Google, Facebook bị phát hiện có vi phạm về thuế thì Việt Nam có quyền xử phạt.

“Làm sao thu được thuế của Google hay Facebook là câu chuyện của toàn cầu, Việt Nam không phải là ngoại lệ, vấn đề này cũng từng được nằm trên bàn đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)” - ông Ngô Chung Khanh, vụ phó Vụ Chính sách đa biên Bộ Công Thương, cho biết như vậy khi trao đổi bên lề hội thảo cung cấp thông tin về TPP cho doanh nghiệp TP HCM mới đây.

Ông Ngô Chung Khanh, vụ phó Vụ Chính sách đa biên Bộ Công Thương cho biết thu thuế của Google hay Facebook là câu chuyện của toàn cầu.
Theo ông Khanh, những nội dung đàm phán này nằm trong chương 10 Thương mại dịch vụ qua biên giới. So với hình thức đầu tư dịch vụ trực tiếp ở thị trường Việt Nam trong một số lĩnh vực phân phối, viễn thông, tài chính…thì áp lực cạnh tranh đối với doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực thương mại dịch vụ qua biên giới đề cập trong TPP không quá nhiều.

Hiện nay, các cam kết dịch vụ qua biên giới của Việt Nam trong WTO cũng khá thông thoáng, Việt Nam đã mở 110/155 phân ngành dịch vụ và đang thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, các dịch vụ mà Google hay Facebook cung cấp là mới phát sinh, chưa từng được đề cập trong WTO.

Vì vậy, khi đàm phán TPP, phía Việt Nam từng đề cập không mở cho Facebook hay Google vào vì vấn đề thu thuế, nhưng phía Hoa Kỳ cho rằng, tự do hóa thương mại và đóng thuế là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tham gia TPP, Việt Nam phải chấp nhận tự do hóa mức độ cao hơn. "Nếu hai doanh nghiệp này bị phát hiện có vi phạm về thuế thì Việt Nam có quyền xử phạt" - đại diện Bộ Công Thương nói thêm. 

Ông Khanh cũng cho rằng với các nội dung ràng buộc trong TPP về dịch vụ xuyên biên giới hay thương mại điện tử, ngành thuế Việt Nam phải tìm thêm biện pháp quản lý chặt chẽ mới bịt được các lỗ hổng về thuế hiện nay.

Trong TPP, Việt Nam cũng phải cam kết thêm là đảm bảo nhà đầu tư nước ngoài được đối xử không kém thuận lợi hơn nhà đầu tư trong nước trong quá trình thành lập, hoạt động, mở rộng, quản lý, bán hay định đoạt hoạt động đầu tư của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành thuế nói gì về việc truy thu thuế?
Ngành thuế nói gì về việc truy thu thuế?

VOV.VN - Ngành thuế khẳng định sẽ tìm cách thu thuế đúng theo quy định đối với Metro khi thực hiện chuyển nhượng thương hiệu tại Việt Nam.

Ngành thuế nói gì về việc truy thu thuế?

Ngành thuế nói gì về việc truy thu thuế?

VOV.VN - Ngành thuế khẳng định sẽ tìm cách thu thuế đúng theo quy định đối với Metro khi thực hiện chuyển nhượng thương hiệu tại Việt Nam.

Google trốn thuế tinh vi không chỉ một lần
Google trốn thuế tinh vi không chỉ một lần

VOV.VN -Google không ít lần dính vào nghi án trốn thuế lên tới hàng chục tỷ USD bằng cách chuyển doanh thu tới khu vực có "lỗ hổng thuế".

Google trốn thuế tinh vi không chỉ một lần

Google trốn thuế tinh vi không chỉ một lần

VOV.VN -Google không ít lần dính vào nghi án trốn thuế lên tới hàng chục tỷ USD bằng cách chuyển doanh thu tới khu vực có "lỗ hổng thuế".

“Soi” lương khủng của lãnh đạo Google
“Soi” lương khủng của lãnh đạo Google

VOV.VN -  Doanh nhân Sundar Pichai - CEO Google nhận được mức lương “khủng” hơn 100,5 triệu USD (gần 2.300 tỷ đồng) trong năm 2015.

“Soi” lương khủng của lãnh đạo Google

“Soi” lương khủng của lãnh đạo Google

VOV.VN -  Doanh nhân Sundar Pichai - CEO Google nhận được mức lương “khủng” hơn 100,5 triệu USD (gần 2.300 tỷ đồng) trong năm 2015.

Anh truy thu thuế của Google 185 triệu USD
Anh truy thu thuế của Google 185 triệu USD

VOV.VN - Google vừa chấp thuận nộp cho Chính phủ Anh 185 triệu USD tiền thuế truy thu trong 10 năm qua.

Anh truy thu thuế của Google 185 triệu USD

Anh truy thu thuế của Google 185 triệu USD

VOV.VN - Google vừa chấp thuận nộp cho Chính phủ Anh 185 triệu USD tiền thuế truy thu trong 10 năm qua.