Việt Nam đã dự trữ khoảng 23 tỷ USD

(VOV) - Theo BIDV, dự trữ ngoại tệ quốc gia đã tăng lên khoảng 22 - 23 tỷ USD, tương đương 11,5 tuần nhập khẩu.



Bản tin nghiên cứu thị trường của ngân hàng BIDV cho biết, nhờ mối tương quan giữa xuất khẩu và nhập khẩu nên tỷ giá ổn định, tạo sự dồi dào cho dự trữ ngoại hối.

Cụ thể, cả năm 2011, kim ngạch nhập khẩu đạt 106,74 tỷ USD, xuất khẩu 96,9 tỷ USD. Nhưng đến tháng 6/2012 kim ngạch nhập khẩu đạt 53,7 tỷ USD và xuất khẩu 52,9 tỷ USD. Mức nhập khẩu giảm mạnh khiến nhập siêu 6 tháng đầu năm 2012 chỉ 0,8 tỷ USD, mức quá thấp so với 9,84 tỷ USD nhập siêu năm 2011.

Cạnh đó, FDI khá ổn định (giải ngân 6 tháng đầu năm 2012 đạt 5,4 tỷ USD so với 11 tỷ USD của cả năm 2011). Hơn nữa, 6 tháng đầu năm, lượng kiều hối ước tính đạt 4 tỷ USD trong khi cả năm 2011 cũng chỉ đạt 9 tỷ USD. Còn giải ngân vốn ODA khoảng 0,6 tỷ USD… Đây là những yếu tố quan trọng hỗ trợ cho cân đối cán cân thanh toán tổng thể.

Đóng góp cho lượng ngoại tệ dự trữ tăng là do từ đầu năm đến nay, xu hướng mua ròng ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước kéo từ tháng này qua tháng khác. Kể cả trong tháng 8/2012, khi thị trường bị bởi ảnh hưởng tiêu cực từ sự kiện bắt giữ ông Nguyễn Đức Kiên và Tổng giám đốc ACB Lý Xuân Hải, Ngân hàng Nhà nước vẫn mua ròng 600 - 700 triệu USD.

Hồi đầu tháng 7/2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhận định, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã đạt 10 tuần nhập khẩu và có thể đạt 12 tuần nhập khẩu vào cuối năm 2012. 

Đồng thời, số liệu đưa ra tại buổi họp báo Chính phủ tháng 8 vừa qua, cho thấy từ đầu năm 2012 đến nay, tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam đang có nhiều chuyển biến tích cực. Lạm phát 8 tháng đầu năm đã được kiềm chế ở mức 2,86% và dự báo cả năm khoảng 6%. Cán cân vãng lai thặng dư trên 6 tỷ USD; Cán cân thanh toán tổng thể thặng dư khoảng 8 tỷ USD;

Dự trữ ngoại hối nhà nước tăng gấp đôi so với đầu năm; Thị trường ngoại hối và tỷ giá ổn định; Xuất khẩu tăng gần 20%, nhập siêu ở mức gần 1% so tổng kim ngạch xuất khẩu. Tăng trưởng GDP quý sau cao hơn quý trước, dự kiến cả năm 2012, tăng trưởng khoảng 5,5%./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chưa siết vay ngoại tệ
Chưa siết vay ngoại tệ

Chủ trương siết chặt cho vay ngoại tệ sau ngày 31/12/2012 có thể sẽ chưa thực hiện ngay nếu nền kinh tế nói chung và hoạt động xuất khẩu nói riêng còn gặp nhiều khó khăn.

Chưa siết vay ngoại tệ

Chưa siết vay ngoại tệ

Chủ trương siết chặt cho vay ngoại tệ sau ngày 31/12/2012 có thể sẽ chưa thực hiện ngay nếu nền kinh tế nói chung và hoạt động xuất khẩu nói riêng còn gặp nhiều khó khăn.

Rủi ro từ đẩy mạnh tín dụng ngoại tệ
Rủi ro từ đẩy mạnh tín dụng ngoại tệ

Cùng với biến động giá USD, dư luận đặc biệt quan tâm tới dư nợ ngoại tệ trong hệ thống ngân hàng tăng mạnh, gấp cả chục lần so với dư nợ nội tệ.

Rủi ro từ đẩy mạnh tín dụng ngoại tệ

Rủi ro từ đẩy mạnh tín dụng ngoại tệ

Cùng với biến động giá USD, dư luận đặc biệt quan tâm tới dư nợ ngoại tệ trong hệ thống ngân hàng tăng mạnh, gấp cả chục lần so với dư nợ nội tệ.

Các ngân hàng nước ngoài được mua bán ngoại tệ với NHNN
Các ngân hàng nước ngoài được mua bán ngoại tệ với NHNN

Thông tư hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vừa được ban hành.

Các ngân hàng nước ngoài được mua bán ngoại tệ với NHNN

Các ngân hàng nước ngoài được mua bán ngoại tệ với NHNN

Thông tư hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vừa được ban hành.

Quy định cho vay ngoại tệ của ngân hàng nước ngoài
Quy định cho vay ngoại tệ của ngân hàng nước ngoài

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.

Quy định cho vay ngoại tệ của ngân hàng nước ngoài

Quy định cho vay ngoại tệ của ngân hàng nước ngoài

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.

Dự trữ ngoại tệ Việt Nam đạt khoảng 9 tuần nhập khẩu
Dự trữ ngoại tệ Việt Nam đạt khoảng 9 tuần nhập khẩu

Trước đó, báo cáo của ADB cũng cho thấy, Việt Nam có gần 17 tỷ USD dự trữ ngoại hối, tương đương khoảng 2 tháng nhập khẩu.

Dự trữ ngoại tệ Việt Nam đạt khoảng 9 tuần nhập khẩu

Dự trữ ngoại tệ Việt Nam đạt khoảng 9 tuần nhập khẩu

Trước đó, báo cáo của ADB cũng cho thấy, Việt Nam có gần 17 tỷ USD dự trữ ngoại hối, tương đương khoảng 2 tháng nhập khẩu.