Việt Nam đứng đầu danh sách các nhà đầu tư tại Lào

(VOV) - Chính phủ Lào công bố chính sách thu hút đầu tư, Việt Nam luôn là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào.

Báo cáo mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào cho biết, từ 1989 đến 2012, Việt Nam đã đầu tư vào Lào 429 dự án với tổng giá trị hơn 4,9 tỷ USD, trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào. Như vậy, sau 24 năm từ khi Chính phủ Lào công bố chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam luôn là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào.

Từ năm 1989, Lào đã thông qua luật về xúc tiến đầu tư nước ngoài với hy vọng thu hút đầu tư nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng GDP. Bộ này cho biết, Nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Lào là Thái Lan gồm 742 dự án với tổng giá trị khoảng 4 tỷ USD; thứ ba là Trung Quốc với 801 dự án và tổng giá trị đầu tư khoảng 3.9 tỷ USD. Trong số 10 nhà đầu tư nước ngoài khác tại Lào có Hàn Quốc, Mỹ, Pháp, Malaysia, Nhật Bản, Singapore và Ấn Độ.

24 năm qua, Lào và Việt Nam thường xuyên tìm các biện pháp đẩy mạnh hợp tác kinh tế và coi đây là những nỗ lực để tăng cường hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Hiện, Việt Nam và Lào đang triển khai hợp tác trên lĩnh vực thương mại song phương từ 725 triệu USD lên 2 tỷ USD vào năm 2015 và đến 5 tỷ USD vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu này, Lào và Việt Nam đang tìm nhiều biện pháp ưu đãi đầu tư lẫn nhau và giảm thuế quan để thúc đẩy đầu tư và thương mại.

Chính phủ Lào đã đưa ra một số ưu đãi đầu tư bao gồm cả giảm thuế để khuyến khích các công ty nước ngoài đầu tư vào khu vực nông thôn nhằm mục đích tạo việc làm và tăng thu nhập ở các vùng kém phát triển của đất nước. Từ 2011 đến 2015, chính phủ Lào có kế hoạch thu hút nguồn kinh phí đầu tư khoảng 15 tỷ USD để đảm bảo tốc độ tăng trưởng GDP 8%/năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phim tài liệu “Tình Việt Lào” được đánh giá cao
Phim tài liệu “Tình Việt Lào” được đánh giá cao

Bộ phim dài 3 tập có ý nghĩa rất quan trọng, sâu sắc chào mừng các ngày lễ lớn trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.

Phim tài liệu “Tình Việt Lào” được đánh giá cao

Phim tài liệu “Tình Việt Lào” được đánh giá cao

Bộ phim dài 3 tập có ý nghĩa rất quan trọng, sâu sắc chào mừng các ngày lễ lớn trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.

Hà Nội –Vientiane tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Lào
Hà Nội –Vientiane tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Lào
Hợp tác Kinh tế- Đầu tư Việt Lào: Thống nhất nâng tầm cao mới
Hợp tác Kinh tế- Đầu tư Việt Lào: Thống nhất nâng tầm cao mới

“Viên ngọc 3 năm không mài giũa sẽ trở thành viên sỏi; anh em họ hàng 3 năm không thăm nhau sẽ trở thành người xa lạ”- ngạn ngữ của Lào.

Hợp tác Kinh tế- Đầu tư Việt Lào: Thống nhất nâng tầm cao mới

Hợp tác Kinh tế- Đầu tư Việt Lào: Thống nhất nâng tầm cao mới

“Viên ngọc 3 năm không mài giũa sẽ trở thành viên sỏi; anh em họ hàng 3 năm không thăm nhau sẽ trở thành người xa lạ”- ngạn ngữ của Lào.