Việt Nam – Ireland ký hợp tác về nông nghiệp

VOV.VN - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ireland Damien Cole: Ireland đặc biệt coi trọng mối quan hệ hợp tác về nông nghiệp với Việt Nam.

Sáng nay (3/11), tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông Cao Đức Phát cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ireland Damien Cole ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát nêu rõ: Việc trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp là việc làm thiết thực, góp phần hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công cuộc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh: Việt Nam đánh giá cao quan hệ hợp tác với Ireland. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ vào năm 1996, lãnh đạo 2 nước đã có nhiều chuyến thăm chính thức lẫn nhau nhằm tăng cường hợp tác 2 nước trong lĩnh vực chính trị - ngoại giao và thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác nhau.

Chính phủ Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hết sức coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 nước, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Biên bản ghi nhớ là cơ sở cho việc hợp tác giữa 2 nước trong lĩnh vực nông nghiệp từ chất lượng thực phẩm, kiểm soát và hợp tác trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo quản và chế biến thực phẩm.

Bộ trưởng Cao Đức Phát nói: “Chúng tôi thực sự mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Ireland trong lĩnh vực nông nghiệp để đóng góp vào việc tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 nước. Chúng tôi quyết tâm sẽ thực hiện những gì chúng ta ký kết ngày hôm nay”.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ireland Damien Cole cho biết: Ireland đặc biệt coi trọng mối quan hệ hợp tác về nông nghiệp với Việt Nam. Đây là chìa khóa để 2 bên phát triển mối quan hệ kinh tế song phương trong tương lai và chào đón những cơ hội mà Bản ghi nhớ này càng được thúc đẩy hơn nữa. Ireland hiện là quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong chuyển đổi từ một nước nông nghiệp sang công nghiệp hiện đại, với giá trị gia tăng ngày càng lớn trong sản xuất nông nghiệp thông qua công nghệ chế biến hiện đại cũng như việc áp dụng các tiến bộ khoa học phát triển nông nghiệp. Năm 2013, thương mại hàng hóa nông nghiệp giữa Ireland và Việt Nam đạt hơn 183 triệu Euro./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác về nông nghiệp
Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác về nông nghiệp

VOV.VN - Hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác khoa học kỹ thuật, ứng dụng những công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp.

Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác về nông nghiệp

Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác về nông nghiệp

VOV.VN - Hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác khoa học kỹ thuật, ứng dụng những công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp.

Việt Nam-Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác về nông nghiệp
Việt Nam-Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác về nông nghiệp

VOV.VN - Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam-Nhật Bản còn rất nhiều, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Việt Nam-Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác về nông nghiệp

Việt Nam-Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác về nông nghiệp

VOV.VN - Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam-Nhật Bản còn rất nhiều, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Việt Nam và Triều Tiên ký hợp tác về nông nghiệp
Việt Nam và Triều Tiên ký hợp tác về nông nghiệp

VOV.VN - Hai bên vừa ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật nông nghiệp.

Việt Nam và Triều Tiên ký hợp tác về nông nghiệp

Việt Nam và Triều Tiên ký hợp tác về nông nghiệp

VOV.VN - Hai bên vừa ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật nông nghiệp.

Việt Nam sẵn sàng hợp tác về nông nghiệp với Saudi Arabia
Việt Nam sẵn sàng hợp tác về nông nghiệp với Saudi Arabia

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định như vậy khi tiếp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Bộ trưởng Bộ Công thương Vương quốc Saudi Arabia

Việt Nam sẵn sàng hợp tác về nông nghiệp với Saudi Arabia

Việt Nam sẵn sàng hợp tác về nông nghiệp với Saudi Arabia

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định như vậy khi tiếp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Bộ trưởng Bộ Công thương Vương quốc Saudi Arabia