Việt Nam - New Zealand tin tưởng thương mại song phương đạt 2,4 tỷ USD vào năm 2024

VOV.VN - Việt Nam và New Zealand còn nhiều tiềm năng để tiếp tục mở rộng quy mô thương mại song phương trong thời gian tới, trước mắt là vượt mốc 2 tỷ USD vào năm 2024.

Nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng New Zealand - Bà Jacinda Ardern tới Việt Nam từ ngày 14 -17/11, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công Thương ngày 15/11 đã đồng tổ chức cuộc đối thoại giữa DN New Zealand và Việt Nam với chủ đề “Đối tác chiến lược trong thương mại và đầu tư”.

Sự kiện do Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu kiêm Bộ trưởng Nông nghiệp New Zealand Damien O’Connor và Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đồng chủ trì. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tham dự và phát biểu khai mạc sự kiện.

Khẳng định nền kinh tế New Zealand và Việt Nam có tính bổ trợ cho nhau, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, với những sản phẩm rất phù hợp về sữa, gỗ, trang thiết bị khác trong lĩnh vực thực phẩm... Cùng với đó, nền kinh tế New Zealand - Việt Nam được kết nối bằng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thời gian qua, 2 nước đã triển khai hiệp định này rất hiệu quả. Hiệp định CPTPP cũng đóng vai trò rất quan trong trong thúc đẩy thương mại giữa 2 nước, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và quan hệ đối tác giữa 2 quốc gia.

Thủ tướng New Zealand bày tỏ, sẵn sàng tiếp tục chung tay cùng cùng Việt Nam chung tay thúc đẩy tăng trưởng và trở thành những quốc gia đóng vai trò quan trọng trong khu vực. Đồng thời lạc quan về quan hệ sâu sắc giữa hai quốc gia Việt Nam - New Zealand.

“Với quan hệ Đối tác chiến lược giữa New Zealand và Việt Nam, tôi tin tưởng kim ngạch thương mại song phương giữa New Zealand và Việt Nam trong năm 2024 sẽ đạt mốc 2,4 tỷ USD, đây cũng là mức tăng trưởng cực kỳ lớn trong vòng 5 năm qua”, Thủ tướng Jacinda Ardern nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định, thương mại và đầu tư luôn là những lĩnh vực hợp tác ưu tiên, quan trọng và còn nhiều tiềm năng chưa khai thác trong tổng thể mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và New Zealand. Quy mô thương mại hai chiều giữa hai nước đã tăng gấp 3 lần chỉ trong 10 năm và vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ ngay cả trong bối cảnh kinh tế, thương mại của khu vực và toàn cầu liên tục phải hứng chịu những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 cũng như bất ổn của địa chính trị, kinh tế thời gian qua.

Trên cơ sở đó, hai nước còn nhiều tiềm năng để tiếp tục mở rộng quy mô thương mại song phương trong thời gian tới, trước mắt là hướng tới cột mốc 2 tỷ USD vào năm 2024. Cơ cấu hàng xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và New Zealand có tính bổ sung cho nhau, cơ bản không cạnh tranh trực tiếp và cán cân thương mại luôn được duy trì ở mức cân bằng.

“Đây là cơ sở và điều kiện thuận lợi để cộng đồng DN hai nước xây dựng, củng cố và đa dạng hóa chuỗi cung ứng hàng hóa, tránh phụ thuộc vào 1 đối tác, đặc biệt là những ngành hàng, mặt hàng một bên có thế mạnh, bên kia có nhu cầu và ngược lại, như may măc, da giày, đồ gỗ, nông sản nhiệt đới, thủy sản... của Việt Nam hay sữa, gỗ nguyên liệu, nguyên phụ liệu dệt may và da giày... của New Zealand”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đồng thời nhấn mạnh, việc Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được ký kết và đi vào thực thi, cho phép cộng gộp nguyên liêu có xuất xứ nội khối đã mở ra cơ hội lớn cho cộng đồng DN hai nước tăng cường hợp tác, thiết lập chuỗi cung ứng, sản xuất hàng hóa để xuẩt khẩu vào khu vực thị trường có quy mô dân số lớn nhất thế giới, với khoảng 2,2 tỷ người tiêu dùng, chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu.

Trong lĩnh vực đầu tư, với năng lực, thế mạnh và kinh nghiệm hàng đầu trên thế giới và khu vực, các DN New Zealand có thể nghiên cứu hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam đang có ưu thế và nhu cầu phát triển như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển; kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi số; năng lượng mới, năng lượng tái tạo; nông nghiệp công nghệ cao; các chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn và công nghệ bảo quản sau thu hoạch và chế biến nông sản, thủy sản...

“Những thuận lợi và cơ hội nêu trên sẽ là nền tảng rất quan trọng, tạo thêm động lực và niềm tin cho cộng đồng DN hai nước mở rộng đầu tư, tăng cường thương mại, qua đó đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước phát triển lên một tầm cao mới, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Việt Nam cam kết luôn chia sẻ, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật nhằm giúp các DN New Zealand đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững tại thị trường Việt Nam, bởi thành công của các bạn cũng chính là thành công của chúng tôi”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định.

Tại sự kiện, các DN hàng đầu của New Zealand và Việt Nam cùng trao đổi ý kiến, bày tỏ tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, dệt may, thực phẩm và đồ uống giữa New Zealand và Việt Nam. Đây sẽ là những lĩnh vực hợp tác có thế mạnh giữa 2 quốc gia để cùng đạt tới những mục tiêu chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với các quốc đảo Nam Thái Bình Dương
New Zealand ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với các quốc đảo Nam Thái Bình Dương

VOV.VN - Tại cuộc gặp với Chủ tịch nước, Thủ tướng New Zealand khẳng định ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với các quốc đảo Nam Thái Bình Dương, nhất là về ứng phó với biến đổi khí hậu.

New Zealand ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với các quốc đảo Nam Thái Bình Dương

New Zealand ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với các quốc đảo Nam Thái Bình Dương

VOV.VN - Tại cuộc gặp với Chủ tịch nước, Thủ tướng New Zealand khẳng định ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với các quốc đảo Nam Thái Bình Dương, nhất là về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hợp tác lập pháp để thúc đẩy quan hệ toàn diện Việt Nam - New Zealand
Hợp tác lập pháp để thúc đẩy quan hệ toàn diện Việt Nam - New Zealand

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Chính phủ New Zealand thúc đẩy việc tăng cường quan hệ hai cơ quan lập pháp để góp phần thúc đẩy toàn diện kinh tế, thương mai, đầu tư, giáo dục.

Hợp tác lập pháp để thúc đẩy quan hệ toàn diện Việt Nam - New Zealand

Hợp tác lập pháp để thúc đẩy quan hệ toàn diện Việt Nam - New Zealand

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Chính phủ New Zealand thúc đẩy việc tăng cường quan hệ hai cơ quan lập pháp để góp phần thúc đẩy toàn diện kinh tế, thương mai, đầu tư, giáo dục.

Thủ tướng Việt Nam và New Zealand nhấn mạnh cơ hội mới cho nông sản Việt Nam
Thủ tướng Việt Nam và New Zealand nhấn mạnh cơ hội mới cho nông sản Việt Nam

VOV.VN - Hai bên phấn đấu tiếp tục tạo điều kiện tiếp cận thị trường hơn nữa cho các mặt hàng nông sản của nhau.

Thủ tướng Việt Nam và New Zealand nhấn mạnh cơ hội mới cho nông sản Việt Nam

Thủ tướng Việt Nam và New Zealand nhấn mạnh cơ hội mới cho nông sản Việt Nam

VOV.VN - Hai bên phấn đấu tiếp tục tạo điều kiện tiếp cận thị trường hơn nữa cho các mặt hàng nông sản của nhau.