Vietjet và Airbus đạt thoả thuận đối tác chiến lược về 119 tàu bay

VOV.VN - Thoả thuận được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng  Phạm Minh Chính và Đoàn lãnh đạo cấp cao của Chính phủ đến Cộng hoà Pháp.

Ngày 5/11/2021, Vietjet và Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus đã đạt được Thoả thuận đối tác chiến lược về thực hiện hợp đồng 119 tàu bay đã đặt hàng, hợp tác phát triển đội tàu bay thân rộng cùng nhiều hỗ trợ khác sau đại dịch.

Cụ thể, hai bên đồng ý mở rộng đào tạo cho đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật của Vietjet, đồng thời thúc đẩy các dự án hợp tác như xây dựng học viện hàng không bao gồm trung tâm các buồng lái mô phỏng, hỗ trợ các chương trình quản lý an toàn, tiết kiệm nhiên liệu, điều hành quản lý bay...

Thoả thuận được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng  Phạm Minh Chính và Đoàn lãnh đạo cấp cao của Chính phủ đến Cộng hoà Pháp.

Ngay trong tháng 11 này, Vietjet sẽ tiếp nhận và đưa vào khai thác 3 tàu A330 thuê, trong kế hoạch triển khai đội máy bay thân rộng theo mô hình hàng không chi phí thấp của hãng.

Ông Christian Scherer, Giám đốc thương mại của Airbus cho biết: “Chúng tôi rất vui với thoả thuận ký kết lần này của hai bên. Đây là một ví dụ nữa minh chứng cho việc hợp tác hiệu quả với khách hàng để tìm ra giải pháp thích ứng sau đại dịch. Với đội bay hiện đại và hiệu quả của Airbus, Vietjet sẽ thật sự chuẩn bị tốt để hưởng lợi từ việc phục hồi của ngành hàng không châu Á - nơi ghi nhận nhu cầu đi lại tăng cao”.

Giám đốc điều hành của Vietjet Đinh Việt Phương cho biết: “Thoả thuận chiến lược giữa Vietjet và Airbus khẳng định sự hợp tác lâu dài và bền vững của hai bên, qua đó nâng quan hệ hợp tác của cả 2 lên tầm chiến lược toàn diện. Vietjet luôn tiên phong lựa chọn và khai thác đội tàu bay mới, hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường nhằm mang đến những chuyến bay vui vẻ và chất lượng cho khách hàng của mình. Tôi tin rằng đội tàu A330 sắp tới của hãng sẽ giúp hãng nâng cao hơn nữa chất lượng vận hành và đáp ứng tốt hơn nhu cầu di chuyển của hành khách với tầm bay và độ tin cậy kỹ thuật vượt trội”.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược của Vietjet và Airbus lần này đồng thời được mở rộng thêm nhiều lĩnh vực, bao gồm dịch vụ cung cấp phụ tùng tàu bay, đào tạo học viên hàng không toàn diện, tư vấn triển khai trung tâm bảo dưỡng tàu bay cho Vietjet trong khu vực và các chương trình về tiết kiệm nhiên liệu và phát triển bền vững khác.

Vietjet là hãng hàng không dẫn đầu lượng khách vận chuyển nội địa và sở hữu đội tàu gồm 90 máy bay. Với mạng bay rộng khắp tại Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hãng sẽ tiếp tục mở rộng mạng bay của mình trên bầu trời các châu lục phát triển đội bay mới và hiện đại cùng các đối tác chiến lược như Airbus trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao trường Linacre College thuộc ĐH Oxford muốn đổi theo tên CEO Vietjet Phương Thảo?
Vì sao trường Linacre College thuộc ĐH Oxford muốn đổi theo tên CEO Vietjet Phương Thảo?

VOV.VN - Linacre College, một trường thành viên của ĐH Oxford, sẽ đổi tên thành Thao College, theo tên của CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo.

Vì sao trường Linacre College thuộc ĐH Oxford muốn đổi theo tên CEO Vietjet Phương Thảo?

Vì sao trường Linacre College thuộc ĐH Oxford muốn đổi theo tên CEO Vietjet Phương Thảo?

VOV.VN - Linacre College, một trường thành viên của ĐH Oxford, sẽ đổi tên thành Thao College, theo tên của CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo.

Vietjet khôi phục toàn mạng bay nội địa thúc đẩy du lịch cuối năm
Vietjet khôi phục toàn mạng bay nội địa thúc đẩy du lịch cuối năm

VOV.VN - Đón mùa du lịch sôi động cuối năm, hãng hàng không thế hệ mới Vietjet khôi phục toàn mạng bay nội địa và tăng tần suất với 250 chuyến mỗi ngày.

Vietjet khôi phục toàn mạng bay nội địa thúc đẩy du lịch cuối năm

Vietjet khôi phục toàn mạng bay nội địa thúc đẩy du lịch cuối năm

VOV.VN - Đón mùa du lịch sôi động cuối năm, hãng hàng không thế hệ mới Vietjet khôi phục toàn mạng bay nội địa và tăng tần suất với 250 chuyến mỗi ngày.

Vietjet thông báo kế hoạch mở lại đường bay quốc tế với các chuyến bay an toàn
Vietjet thông báo kế hoạch mở lại đường bay quốc tế với các chuyến bay an toàn

VOV.VN - Hãng hàng không Vietjet khai thác trở lại các chuyến bay thường lệ tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) để đáp ứng nhu cầu học tập, lao động và đi lại an toàn của hành khách.

Vietjet thông báo kế hoạch mở lại đường bay quốc tế với các chuyến bay an toàn

Vietjet thông báo kế hoạch mở lại đường bay quốc tế với các chuyến bay an toàn

VOV.VN - Hãng hàng không Vietjet khai thác trở lại các chuyến bay thường lệ tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) để đáp ứng nhu cầu học tập, lao động và đi lại an toàn của hành khách.