Vietnam Airlines công bố 2 đường bay quốc tế đến Phú Quốc

VOV.VN - Đường bay Phú Quốc - Singapore và đường bay Phú Quốc - Xiêm Riệp sẽ chính thức được khai trương từ tháng 11 và 12 tới.

Hai đường bay quốc tế mới vừa được Vietnam Airlines công bố sáng nay (24/9) tại TP HCM. Theo đó, đường bay giữa Phú Quốc (Kiên Giang) - Singapore sẽ được khai thác từ ngày 2/11/2014 với tần suất 2 chuyến/tuần bằng máy bay A321 và đường bay giữa Phú Quốc - Xiêm Riệp (Campuchia) sẽ được khai thác từ ngày 18/12/2014 với tần suất 3 chuyến/tuần, bằng máy bay ATR-72.

Đây là hai đường bay quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc do Vietnam Airlines khai thác, mở đường cho những dự án quan trọng trong chương trình phát triển Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế lớn của đất nước trong tương lai.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: KT)
Vietnam Airlines sẽ phối hợp với tỉnh Kiên Giang và Vinpearl Phú Quốc trong hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh hoạt động du lịch ở Phú Quốc, giúp Phú Quốc khai thác tối đa công suất 3.000 phòng khách sạn hiện có trên huyện đảo và sắp tới sẽ là 3.700 phòng khi Vinpearl Phú Quốc chính thức khai trương vào 1/11.

Ông Lê Văn Thi, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, việc mở đường bay quốc tế giữa Phú Quốc - Singapore và Phú Quốc - Xiêm Riệp cùng với khu du lịch Vinpearl sẽ tạo cho Phú Quốc một điểm nhấn rất quan trọng, mở ra một triển vọng rất lớn cho phát triển du lịch, làm cho thị trường du lịch Phú Quốc sôi động hơn và khả năng thu hút đầu tư vào Phú Quốc sẽ tốt hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xúc tiến mở đường bay Phú Quốc - Hàn Quốc
Xúc tiến mở đường bay Phú Quốc - Hàn Quốc

VOV.VN - Dự kiến từ tháng 11 năm nay đường bay sẽ chính thức được khai trương đưa du khách Hàn Quốc đến với Phú Quốc.

Xúc tiến mở đường bay Phú Quốc - Hàn Quốc

Xúc tiến mở đường bay Phú Quốc - Hàn Quốc

VOV.VN - Dự kiến từ tháng 11 năm nay đường bay sẽ chính thức được khai trương đưa du khách Hàn Quốc đến với Phú Quốc.

“Đề án đặc khu sẽ là bước ngoặt cho Phú Quốc”
“Đề án đặc khu sẽ là bước ngoặt cho Phú Quốc”

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nói về đề án “xây dựng đặc khu kinh tế Phú Quốc”.

“Đề án đặc khu sẽ là bước ngoặt cho Phú Quốc”

“Đề án đặc khu sẽ là bước ngoặt cho Phú Quốc”

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nói về đề án “xây dựng đặc khu kinh tế Phú Quốc”.

Mở 2 đường bay từ Phú Quốc đi Singapore và Siêm Riệp
Mở 2 đường bay từ Phú Quốc đi Singapore và Siêm Riệp

Theo ACV, việc tăng tần suất khai thác trên các đường bay nói trên sẽ căn cứ vào tình hình thị trường

Mở 2 đường bay từ Phú Quốc đi Singapore và Siêm Riệp

Mở 2 đường bay từ Phú Quốc đi Singapore và Siêm Riệp

Theo ACV, việc tăng tần suất khai thác trên các đường bay nói trên sẽ căn cứ vào tình hình thị trường

Khởi công xây dựng Trạm phát sóng phát thanh 10KW trên đảo Phú Quốc
Khởi công xây dựng Trạm phát sóng phát thanh 10KW trên đảo Phú Quốc

VOV.VN - Với tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng, Trạm phát sóng phát thanh Phú Quốc có công suất 10KW, dự kiến hoàn thành sau 5 tháng thi công...

Khởi công xây dựng Trạm phát sóng phát thanh 10KW trên đảo Phú Quốc

Khởi công xây dựng Trạm phát sóng phát thanh 10KW trên đảo Phú Quốc

VOV.VN - Với tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng, Trạm phát sóng phát thanh Phú Quốc có công suất 10KW, dự kiến hoàn thành sau 5 tháng thi công...

Kiến nghị nâng cấp Phú Quốc thành đô thị loại II
Kiến nghị nâng cấp Phú Quốc thành đô thị loại II

VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa có kiến nghị Thủ tướng ra quyết định công nhận huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) là đô thị loại II.

Kiến nghị nâng cấp Phú Quốc thành đô thị loại II

Kiến nghị nâng cấp Phú Quốc thành đô thị loại II

VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa có kiến nghị Thủ tướng ra quyết định công nhận huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) là đô thị loại II.