Vĩnh Long cần chủ động kịch bản ứng phó El Nino, hạn mặn
VOV.VN - Trước nguy cơ hiện tượng El Nino gây hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trong mùa khô 2026-2027, tỉnh Vĩnh Long đang chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
Ngày 12/8, ông Châu Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, dẫn đầu đoàn công tác khảo sát một số công trình phòng, chống xâm nhập mặn tại khu vực Bến Tre cũ, gồm cống Sa Kê, cống Tân Phú và vị trí dự kiến đắp đập tạm trên sông Ba Lai.
Qua khảo sát, ông Châu Văn Hòa yêu cầu ngành nông nghiệp, các đơn vị quản lý công trình thủy lợi và địa phương chủ động xây dựng kịch bản ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn, nhất là trước nguy cơ El Niño ảnh hưởng đến nguồn nước trong mùa khô 2026-2027.
Theo nhận định, ENSO có khả năng chuyển sang El Nino, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn. Do đó, việc dự báo, xây dựng phương án ứng phó cần được triển khai từ sớm. Tỉnh yêu cầu ngành nông nghiệp xây dựng kịch bản cho toàn tỉnh Vĩnh Long, xác định cụ thể từng cấp độ rủi ro, khu vực có khả năng bị ảnh hưởng và phương án xử lý.
Trong đó, cần đặc biệt lưu ý các vùng sản xuất cây ăn trái tại Mỏ Cày, Chợ Lách, khu vực Bắc Bến Tre và những địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống người dân.
Ông Châu Văn Hòa cũng yêu cầu rà soát các điểm sạt lở, khu vực có nguy cơ sạt lở và những nơi có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản người dân để đưa vào kịch bản chung về phòng, chống thiên tai. Đối với xâm nhập mặn, các đơn vị quản lý thủy lợi phải thường xuyên theo dõi diễn biến độ mặn, chủ động vận hành công trình và chuẩn bị phương án ứng phó với các tình huống bất lợi.
Một trong những giải pháp trước mắt được tỉnh quan tâm là đắp đập tạm trên sông Ba Lai nhằm ngăn mặn, trữ ngọt. Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long đồng thời yêu cầu đẩy nhanh nghiệm thu, bàn giao và đưa vào vận hành các công trình thủy lợi đã hoàn thành; sớm hoàn thiện trạm bơm nước thô khu vực cù lao Minh để bổ sung nguồn nước khi xảy ra tình huống bất lợi.
Theo báo cáo, Dự án Trạm bơm cấp nước cho tuyến ống khu vực Cù Lao Minh và kết nối các nhà máy nước được khởi công ngày 17/12/2025, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026 và đưa vào khai thác trong quý I/2027. Đến nay, dự án đạt hơn 50% khối lượng. Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công.
Bên cạnh các giải pháp công trình, ngành chức năng được yêu cầu rà soát năng lực cấp nước của từng nhà máy, khả năng mở rộng tuyến ống và nhu cầu sử dụng nước tại từng khu vực. Đồng thời, tăng cường quan trắc độ mặn trên các sông, tại các cống lấy nước để chủ động vận hành hệ thống thủy lợi, bảo đảm an ninh nguồn nước.
Người dân cũng cần được hướng dẫn chuẩn bị ao, mương và dụng cụ chứa nước để chủ động trữ nước ngọt trước khi hạn, mặn xảy ra.
Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất tiếp tục hoàn thiện hệ thống thủy lợi Bắc và Nam Bến Tre, sớm đưa các công trình thuộc Dự án Quản lý nước Bến Tre vào vận hành; đồng thời đầu tư thêm các cống ngăn mặn tại Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc và Mỏ Cày Nam.
Mục tiêu là từng bước khép kín hệ thống thủy lợi, ngăn mặn, trữ ngọt, bảo vệ các vùng cây ăn trái, cây giống, hoa kiểng; đồng thời hình thành trục dẫn ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt, chủ động ứng phó với những diễn biến bất lợi của thời tiết và nguồn nước.Phía người dân cần được hướng dẫn chuẩn bị ao, mương, dụng cụ chứa nước để trữ nước ngọt trước khi hạn mặn xảy ra.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cũng đề xuất tiếp tục hoàn thiện hệ thống thủy lợi Bắc và Nam Bến Tre, sớm đưa các công trình thuộc Dự án Quản lý nước Bến Tre vào vận hành, đồng thời đầu tư thêm các cống ngăn mặn tại Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc và Mỏ Cày Nam để từng bước khép kín hệ thống thủy lợi, ngăn mặn, trữ ngọt, bảo vệ vùng cây ăn trái, cây giống, hoa kiểng và hình thành trục dẫn ngọt phục vụ sản xuất, sinh hoạt.