TP.HCM sẽ huy động vốn làm metro, cảng biển thông qua VIFC-HCMC

VOV.VN - Phát hành trái phiếu đô thị và trái phiếu công trình ngay tại Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam ở TP.HCM là bước đệm tháo gỡ điểm nghẽn về vốn cho các dự án metro, cảng biển, tạo kênh huy động dài hạn ngoài tín dụng ngân hàng.

Ngày 9/9, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam ở TP.HCM (VIFC-HCMC) tổ chức họp tham vấn dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố. Trọng tâm là quy định phát hành trái phiếu đô thị và trái phiếu công trình ngay tại trung tâm tài chính.

Cuộc họp có sự tham gia của 50 đại biểu từ các cơ quan quản lý Trung ương, địa phương, tổ chức tài chính quốc tế và giới chuyên gia.

Mục tiêu của việc phát hành trái phiếu là khơi thông nguồn vốn trung, dài hạn cho các dự án trọng điểm, như: Metro, logistics và năng lượng...

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch VIFC-HCMC, nhấn mạnh: “Đây sẽ là một trong những sản phẩm nền tảng đầu tiên của VIFC-HCMC. Kênh huy động vốn mới này giúp kết nối nhu cầu hạ tầng khổng lồ với dòng tiền trong và ngoài nước, đồng thời giảm tải áp lực cho ngân sách và tín dụng ngân hàng”.

Xoay quanh dự thảo, các chuyên gia tập trung thảo luận về cơ sở pháp lý, cấu trúc phát hành, đồng tiền định danh, kỳ hạn và bài toán quản trị rủi ro tỷ giá, thanh khoản. Nhiều ý kiến chia sẻ kinh nghiệm quốc tế nhằm phát triển trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, qua đó mở rộng cơ sở nhà đầu tư ngoại tham gia vào thị trường vốn tại VIFC.

Trên cơ sở các góp ý, VIFC-HCMC sẽ hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để trình HĐND TP.HCM thông qua, tạo khung pháp lý chính thức.

Hiện cơ quan này đang chuẩn bị danh mục hơn 21 dự án hạ tầng, trong đó sàng lọc 5-7 dự án có tính khả thi cao nhất để ưu tiên mời gọi các nhà đầu tư chiến lược.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Lãnh đạo IFC TP.HCM nhận lương cao nhất 850 triệu đồng/tháng
Lãnh đạo IFC TP.HCM nhận lương cao nhất 850 triệu đồng/tháng

VOV.VN - Khung tiền lương lãnh đạo Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) TP.HCM theo cơ chế thị trường, mức cao nhất là Giám đốc điều hành (CEO) từ 450 triệu - 850 triệu đồng/tháng. Chủ tịch Cơ quan điều hành IFC từ 140 triệu - 200 triệu đồng/tháng.

Lãnh đạo IFC TP.HCM nhận lương cao nhất 850 triệu đồng/tháng

Lãnh đạo IFC TP.HCM nhận lương cao nhất 850 triệu đồng/tháng

VOV.VN - Khung tiền lương lãnh đạo Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) TP.HCM theo cơ chế thị trường, mức cao nhất là Giám đốc điều hành (CEO) từ 450 triệu - 850 triệu đồng/tháng. Chủ tịch Cơ quan điều hành IFC từ 140 triệu - 200 triệu đồng/tháng.

IFC – Mảnh ghép còn thiếu đang hình thành, đưa TP.HCM thành đô thị quốc tế
IFC – Mảnh ghép còn thiếu đang hình thành, đưa TP.HCM thành đô thị quốc tế

VOV.VN - TP.HCM đang bước vào giai đoạn bứt phá với những dự án chiến lược mang tầm toàn cầu. Trong đó, Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) được xem là “mảnh ghép còn thiếu” giúp hoàn thiện cấu trúc đô thị tầm thế giới, nơi hội tụ tài chính, công nghệ, logistics và sáng tạo, tạo động lực mới cho Việt Nam vươn tầm khu vực

IFC – Mảnh ghép còn thiếu đang hình thành, đưa TP.HCM thành đô thị quốc tế

IFC – Mảnh ghép còn thiếu đang hình thành, đưa TP.HCM thành đô thị quốc tế

VOV.VN - TP.HCM đang bước vào giai đoạn bứt phá với những dự án chiến lược mang tầm toàn cầu. Trong đó, Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) được xem là “mảnh ghép còn thiếu” giúp hoàn thiện cấu trúc đô thị tầm thế giới, nơi hội tụ tài chính, công nghệ, logistics và sáng tạo, tạo động lực mới cho Việt Nam vươn tầm khu vực

Chính sách ưu đãi thuế dành cho IFC tại Việt Nam hấp dẫn nhưng chưa đủ
Chính sách ưu đãi thuế dành cho IFC tại Việt Nam hấp dẫn nhưng chưa đủ

VOV.VN - Nghị quyết số 222 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam có nhiều chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thời gian cho thuê đất cho nhà đầu tư... Tuy nhiên, theo nhà đầu tư, chuyên gia kinh tế, những chính sách ưu đãi này cần thiết nhưng chưa đủ sức hấp dẫn thu hút nhà đầu tư.

Chính sách ưu đãi thuế dành cho IFC tại Việt Nam hấp dẫn nhưng chưa đủ

Chính sách ưu đãi thuế dành cho IFC tại Việt Nam hấp dẫn nhưng chưa đủ

VOV.VN - Nghị quyết số 222 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam có nhiều chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thời gian cho thuê đất cho nhà đầu tư... Tuy nhiên, theo nhà đầu tư, chuyên gia kinh tế, những chính sách ưu đãi này cần thiết nhưng chưa đủ sức hấp dẫn thu hút nhà đầu tư.