Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung: Giàu tiềm năng, thiếu liên kết

VOV.VN - Vì lợi ích cục bộ, ở Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, mỗi địa phương làm một kiểu, chưa liên kết chặt chẽ, thiếu hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Sau 10 năm thành lập, Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung đã góp phần hình thành nền móng liên kết giữa các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn miền Trung. Thế nhưng vì lợi ích cục bộ, mỗi địa phương làm một kiểu khác nhau, chưa có sự liên kết chặt chẽ, thiếu hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Thời gian qua, các khu kinh tế, khu công nghiệp trong vùng đã giải quyết công ăn việc làm, chuyển dịch cơ cấu và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong vùng. Tuy nhiên, hiện nhiều khu kinh tế và khu công nghiệp trong vùng chưa tạo được bước đột phá trong phát triển công nghiệp. Các khu công nghiệp hoạt động kém hiệu quả.

Khách du lịch tàu biển tại Cảng Chân Mây trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.
TS. Dương Đình Giám, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp đánh giá, giữa các khu kinh tế và khu công nghiệp trong vùng còn thiếu sự gắn kết, tính cục bộ địa phương trong quy hoạch và phát triển khá phổ biến.

TS. Giám nhận định, do được thành lập quá dày và với mô hình phát triển gần giống nhau nên các khu kinh tế hầu như chưa liên kết phát triển. Cơ sở hạ tầng giữa các khu kinh tế hầu như chưa hoàn chỉnh và khả năng kết nối giữa các khu kinh tế với nhau và hệ thống giao thông quốc gia còn hạn chế.

Đối với khu công nghiệp, theo TS. Giám, bước đầu đã hình thành sự phân vai trong thu hút đầu tư nhưng việc triển khai thì chưa thực sự rõ nét và quy mô các Khu Công nghiệp còn nhỏ nên không phát huy được, chưa tạo điều kiện để thu hút các dự án lớn của nhà đầu tư nước ngoài.

Hội nghị Liên kết phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung.

Theo ông Đàm Minh Lễ, Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu Công nghiệp Quảng Ngãi, để các khu kinh tế, khu công nghiệp trong vùng phát triển nhanh, phải có cơ chế điều phối, quản trị vùng cũng như xây dựng cơ chế chính sách thích hợp, thúc đẩy liên kết phát triển nhanh hơn.

Đặc biệt, ông Lễ lưu ý, cần phát triển hạ tầng giao thông trong vùng như: xây dựng và kết nối các con đường ven biển, mở rộng các sân bay và các tuyến đường cao tốc trong vùng.

PGS., TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam, Thành viên nhóm hợp tác tư vấn Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung cho rằng, tiềm năng lợi thế các tỉnh miền Trung cơ bản là giống nhau.

PGS., TS. Trần Đình Thiên

Muốn tạo sự khác biệt, theo TS. Thiên, các tỉnh cần tạo ra những giá trị, lợi thế mới. Lâu nay, các tỉnh miền Trung chỉ thu hút được những nhà đầu tư nhỏ với tâm lý để lấp đầy các khu kinh tế, các khu công nghiệp chứ chưa thu hút được các nhà đầu tư lớn.

Ông Trần  Đình Thiên nhấn mạnh, các địa phương trong vùng cần chú ý thu hút các nhà đầu tư lớn để có thể định hình chân dung của một khu công nghiệp, làm thay đổi bộ mặt của tỉnh.

Đến nay, các khu kinh tế, khu công nghiệp trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đã thu hút được hơn 1.280 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 500.000 tỷ đồng, vốn thực hiện hơn 210.000 tỷ đồng, thu ngân sách khoảng 36.000 - 40.000 tỷ đồng.

Mặc dù các khu kinh tế, khu công nghiệp trong Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung góp phần tạo ra năng lực sản xuất mới nhưng vẫn chưa có bước đột phá trong phát triển công nghiệp; sự phối hợp liên kết giữa các địa phương trong vùng chưa cao; tính hợp tác còn mang nặng hình thức…

Ông Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị các địa phương tăng cường liên kết thông qua những chương trình hợp tác cụ thể hơn.

Bên cạnh nỗ lực phát triển kinh tế riêng, ông Hải cho rằng, cần có tầm nhìn dài hạn trong mối liên hệ tuân thủ chung của cả vùng. Hội đồng vùng phải quyết liệt hơn, năng động hơn để tạo ra những định hướng và cơ chế chung cho cả vùng thì mới thúc đẩy phát triển.

Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung được thành lập từ năm 2008, gồm 5 tỉnh, thành phố: Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. 
Vùng Kinh tế này hiện có 4 khu kinh tế gồm: Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế; Chu Lai, tỉnh Quảng Nam; Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi và Nhơn Hội, tỉnh Bình Định cùng 19 khu công nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam tự tin với kì vọng phát triển
Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam tự tin với kì vọng phát triển

VOV.VN - Với vị trí, vai trò quan trọng, Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đang chứng tỏ thế mạnh của mình trong thời gian qua và những năm tiếp theo.

Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam tự tin với kì vọng phát triển

Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam tự tin với kì vọng phát triển

VOV.VN - Với vị trí, vai trò quan trọng, Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đang chứng tỏ thế mạnh của mình trong thời gian qua và những năm tiếp theo.

Liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chưa hiệu quả
Liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chưa hiệu quả

VOV.VN - Vấn đề liên kết để khai thác tối đa tiềm năng kinh tế Vùng vẫn chưa thành hiện thực, dù năm nào cũng được nhắc đi nhắc lại.

Liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chưa hiệu quả

Liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chưa hiệu quả

VOV.VN - Vấn đề liên kết để khai thác tối đa tiềm năng kinh tế Vùng vẫn chưa thành hiện thực, dù năm nào cũng được nhắc đi nhắc lại.

Làm đường nối Vùng kinh tế biển Nam Định với cao tốc Bắc-Nam
Làm đường nối Vùng kinh tế biển Nam Định với cao tốc Bắc-Nam

VOV.VN -Thủ tướng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Làm đường nối Vùng kinh tế biển Nam Định với cao tốc Bắc-Nam

Làm đường nối Vùng kinh tế biển Nam Định với cao tốc Bắc-Nam

VOV.VN -Thủ tướng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Đầu tư 543 tỷ đồng xây dựng hạ tầng vùng kinh tế mới Lâm Hà, Lâm Đồng
Đầu tư 543 tỷ đồng xây dựng hạ tầng vùng kinh tế mới Lâm Hà, Lâm Đồng

VOV.VN - TP. Hà Hội đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho huyện Lâm Hà – vùng kinh tế mới của người Hà Nội tại Lâm Đồng để xây dựng và phát triển hạ tầng cơ sở.

Đầu tư 543 tỷ đồng xây dựng hạ tầng vùng kinh tế mới Lâm Hà, Lâm Đồng

Đầu tư 543 tỷ đồng xây dựng hạ tầng vùng kinh tế mới Lâm Hà, Lâm Đồng

VOV.VN - TP. Hà Hội đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho huyện Lâm Hà – vùng kinh tế mới của người Hà Nội tại Lâm Đồng để xây dựng và phát triển hạ tầng cơ sở.

Sự trỗi dậy một tập đoàn kinh tế vùng kinh tế động lực ở miền Trung
Sự trỗi dậy một tập đoàn kinh tế vùng kinh tế động lực ở miền Trung

VOV.VN - Tại Khu Kinh tế mở Chu Lai, Công ty CP ô tô Trường Hải đã trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành đứng hàng đầu trong ASEAN.

Sự trỗi dậy một tập đoàn kinh tế vùng kinh tế động lực ở miền Trung

Sự trỗi dậy một tập đoàn kinh tế vùng kinh tế động lực ở miền Trung

VOV.VN - Tại Khu Kinh tế mở Chu Lai, Công ty CP ô tô Trường Hải đã trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành đứng hàng đầu trong ASEAN.