World Bank: Kinh tế Campuchia sẽ trỗi dậy vào năm 2021

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới ( World Bank) dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Campuchia sẽ giảm (-2%) trong năm 2020, nhưng sẽ đạt 4% trong năm 2021.

Theo báo cáo của ngân hàng Thế giới (WB) ngày 16/12, về tình hình kinh tế Campuchia, dòng vốn đầu tư từ nước ngoài vào các dự án thuộc lĩnh vực dệt may và nông nghiệp vẫn tăng, cùng với đó Campuchia thúc đẩy các thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với các nước khác trong khu vực.

Mặc dù tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng một số mặt hàng của Campuchia vẫn duy trì tốc độ xuất khẩu cao, như: Xe đạp, linh kiện điện, phụ tùng ô tô và các sản phẩm nông nghiệp. Cùng với đó, du lịch trong nước đã góp một phần hồi sinh ngành du lịch và lữ hành đang bị ảnh hưởng nghiêm trong bởi dịch bệnh Covid-19.

Bà Ingonado Pracha, Giám đốc ngân hàng Thế giới tại Campuchia cho biết, triển vọng về tăng trưởng của Campuchia vẫn không chắc chắn. Mục tiêu quan trọng nhất của chính sách hiện nay là gấp rút khôi phục lại việc làm cho người lao động. Tranh thủ các cơ hội từ các hiệu định thương mại tự do song phương và khu vực, như: hiệp định thương mại tự do song phương Campuchia-Trung Quốc, hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)…

Bản báo cáo của WB cũng nhấn mạnh đến sự cấp thiết của việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho Vaccine -19, cũng như theo dõi sát sự tác động của nền kinh tế đối với một số lĩnh vực khác như: Xây dựng, bất động sản…

Ngân hàng Thế giới cũng đưa ra cảnh báo thiệt hại về thu nhập kinh tế của Campuchia là rất lớn, mặc dù chính phủ đã ra những chính sách hỗ trợ kịp kinh tế kịp thời, đặc biệt là đối với những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội như: người nghèo, người già, phụ nữ mang thai…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các doanh nghiệp Campuchia căng mình chống dịch, lo thua lỗ
Các doanh nghiệp Campuchia căng mình chống dịch, lo thua lỗ

VOV.VN - Một số cơ sở kinh doanh tại thủ đô Phnom Penh đang trở nên vắng lặng do khách hàng lo ngại dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng. Dịch bệnh Covid-19 đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả doanh nghiệp lớn và nhỏ.

Các doanh nghiệp Campuchia căng mình chống dịch, lo thua lỗ

Các doanh nghiệp Campuchia căng mình chống dịch, lo thua lỗ

VOV.VN - Một số cơ sở kinh doanh tại thủ đô Phnom Penh đang trở nên vắng lặng do khách hàng lo ngại dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng. Dịch bệnh Covid-19 đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả doanh nghiệp lớn và nhỏ.

Sản lượng gạo xuất khẩu của Campuchia tăng mạnh
Sản lượng gạo xuất khẩu của Campuchia tăng mạnh

VOV.VN - Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia, tính đến hết tháng 11 năm nay, nước này đã xuất khẩu hơn 600.000 tấn gạo, tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2019.

Sản lượng gạo xuất khẩu của Campuchia tăng mạnh

Sản lượng gạo xuất khẩu của Campuchia tăng mạnh

VOV.VN - Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia, tính đến hết tháng 11 năm nay, nước này đã xuất khẩu hơn 600.000 tấn gạo, tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2019.

Campuchia sẵn sàng “bay cao” cùng Hiệp định RCEP
Campuchia sẵn sàng “bay cao” cùng Hiệp định RCEP

VOV.VN - Hiệp định RCEP vừa chính thức ký kết đã giúp định hình một khu vực thương mại tự do có quy mô lớn nhất thế giới, đem lại lợi ích cho tất cả các nước tham gia, trong đó có Campuchia.

Campuchia sẵn sàng “bay cao” cùng Hiệp định RCEP

Campuchia sẵn sàng “bay cao” cùng Hiệp định RCEP

VOV.VN - Hiệp định RCEP vừa chính thức ký kết đã giúp định hình một khu vực thương mại tự do có quy mô lớn nhất thế giới, đem lại lợi ích cho tất cả các nước tham gia, trong đó có Campuchia.