Xem xét giảm thuế để kìm giá xăng dầu

Bộ Công Thương đang cân nhắc sẽ đề xuất giảm thuế góp phần kiềm chế giá xăng dầu, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.



Một số doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu cho biết họ đã gửi đề xuất tăng giá bán lẻ lên Cục quản lý Giá - Bộ Tài chính. Lý do được các doanh nghiệp đưa ra là theo tính toán của doanh nghiệp, giá bán lẻ hiện thấp hơn nhiều so với giá cơ sở. Vì thế, theo đề xuất cụ thể, giá xăng A92 thấp hơn khoảng 1.000 đồng/lít; dầu diesel và dầu hoả thấp hơn 1.300 đồng/lít. Thời gian đề xuất tăng giá là từ ngày 10/9 với mức tăng giá tương đương mức chênh lệch giữa giá bán lẻ và giá cơ sở.  

Hơn nữa, kể từ tháng 7/2012, Bộ Tài chính không thực hiện giảm thuế nhập khẩu trước khi tăng giá khiến cho giá xăng có một số đợt phải tăng trên 1.000 đồng/lít, gây khó khăn cho nền kinh tế và đời sống người dân.

Sẽ cân nhắc giảm thuế

Trước thông tin này, chiều nay (10/9), ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết: Về nguyên tắc, các đăng ký giá của doanh nghiệp trước thời điểm doanh nghiệp công bố hoặc Bộ Tài chính, Bộ Công Thương công bố, theo quy định của Chính phủ là thuộc tài liệu mật, không được công bố. 

Bộ Công Thương: Giá xăng dầu vẫn bám sát giá thế giới

Theo ông Quyền, thời gian gần đây, báo chí theo dõi rất sát giá thế giới và tính rất chuẩn, gần như đúng như cách tính của liên bộ Tài chính – Công thương. Về cách tính giá, liên Bộ Tài chính và Công thương vẫn kiên định theo giá thị trường có sự quản lý của nhà nước đảm bảo đúng thực trạng thị trường, tránh tình trạng bóp méo giá. Còn về vấn đề đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo các nhiệm vụ khác của doanh nghiệp thì thực hiện theo các đề án, các giải pháp tài chính kinh tế, kỹ thuật kèm theo. 

Theo đó, xăng dầu tiếp tục điều hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước, bám sát giá thế giới. Trong thời gian qua giá xăng dầu trong nước luôn bám sát giá thị trường thế giới. Vì thế giá xăng dầu còn phải phụ thuộc vào giá thế giới, doanh nghiệp không thể muốn là tăng được.

Tuy nhiên, theo ông Quyền, trên cơ sở kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh giá, thời gian tới nhà nước sẽ cân nhắc giảm thuế đối với mặt hàng này để góp phần kìm hãm giá xăng dầu, giảm bớt tác động lên đời sống, đồng thời chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. 

Đang tập trung kiểm tra các cửa hàng xăng dầu

Liên quan đến việc găm hàng, chờ tăng giá xăng của không ít cửa hàng kinh doanh xăng dầu thời gian qua, đại diện Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương cho biết: Trong tháng 8 có 3 đợt tăng giá xăng dầu, trong đó 2 đợt gần đây nhất, cả nước có 220 cửa hàng đã cắt giảm thời gian bán hàng và ngừng bán hàng. Hiện nay, theo phân loại của Bộ Công Thương, có nhiều lý do: Nghỉ bán hàng từ trước; Nghỉ bán hàng do các cơ quan nhà nước có quyền đình chỉ kinh doanh; Nghỉ bán hàng do mất điện, hỏng thiết bị; Một số lý do khác, trong đó có lý do nghỉ bán hàng do hết xăng dầu.
 
Theo thống kê, trong 2 đợt tăng giá xăng gần đây nhất, có 136 cửa hàng ngừng bán hàng. Về nguyên nhân, theo lời khai ban đầu, do hết xăng dầu. Từ đó, Cục Quản lý thị trường đã có chỉ đạo làm rõ nguyên nhân hết xăng dầu. Hiện nay, Cục Quản lý thị trường đã yêu cầu 33 Chi cục quản lý thị trường trong cả nước kiểm tra ngay các cửa hàng xăng dầu trong diện nghi vấn. Quá trình kiểm tra sẽ tập trung căn cứ vào hóa đơn chứng từ xuất nhập xăng dầu; mức chiết khẩu của tổng đại lý; kiểm tra lý do ngừng bán hàng…

Bên cạnh đó, đại diện Cục Quản lý Thị trường cho biết đã thành lập hai đoàn kiểm tra liên ngành (gồm Cục Quản lý Thị trường, Vụ Thị trường trong nước và Công an), đi kiểm tra giám sát. Dự kiến kết quả kiểm tra ban đầu của các Chi cục sẽ có trong khoảng thời gian từ 15 – 20/9 còn của đoàn liên ngành sẽ muộn hơn một chút./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lại tính chuyện tăng giá xăng
Lại tính chuyện tăng giá xăng

Một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vẫn kêu lỗ dù giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore đã liên tục giảm suốt từ ngày 20/7.

Lại tính chuyện tăng giá xăng

Lại tính chuyện tăng giá xăng

Một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vẫn kêu lỗ dù giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore đã liên tục giảm suốt từ ngày 20/7.

Nhiều doanh nghiệp đề nghị tăng giá xăng dầu
Nhiều doanh nghiệp đề nghị tăng giá xăng dầu

Một loạt doanh nghiệp xăng dầu đầu mối ngày 10/8 gửi văn bản đăng ký và đề nghị Bộ Tài chính cho phép tăng giá xăng dầu từ 500 - 1.400 đồng/lít.

Nhiều doanh nghiệp đề nghị tăng giá xăng dầu

Nhiều doanh nghiệp đề nghị tăng giá xăng dầu

Một loạt doanh nghiệp xăng dầu đầu mối ngày 10/8 gửi văn bản đăng ký và đề nghị Bộ Tài chính cho phép tăng giá xăng dầu từ 500 - 1.400 đồng/lít.

Doanh nghiệp lại "nhấp nhổm" đòi tăng giá xăng dầu
Doanh nghiệp lại "nhấp nhổm" đòi tăng giá xăng dầu

Trước xu hướng biến động của thị trường thế giới thì một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu trong nước đang kiến nghị liên bộ Tài chính - Công thương cho phép được điều chỉnh giá bán lẻ.

Doanh nghiệp lại "nhấp nhổm" đòi tăng giá xăng dầu

Doanh nghiệp lại "nhấp nhổm" đòi tăng giá xăng dầu

Trước xu hướng biến động của thị trường thế giới thì một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu trong nước đang kiến nghị liên bộ Tài chính - Công thương cho phép được điều chỉnh giá bán lẻ.

Doanh nghiệp kiến nghị tăng giá xăng thêm 1.400 đồng/lít
Doanh nghiệp kiến nghị tăng giá xăng thêm 1.400 đồng/lít

Nếu được Bộ Tài chính chấp thuận, giá xăng bán lẻ trong nước sẽ tăng từ 21.900 đồng/lít hiện nay lên 23.300 đồng/lít, tương ứng mức tăng 6,3%.

Doanh nghiệp kiến nghị tăng giá xăng thêm 1.400 đồng/lít

Doanh nghiệp kiến nghị tăng giá xăng thêm 1.400 đồng/lít

Nếu được Bộ Tài chính chấp thuận, giá xăng bán lẻ trong nước sẽ tăng từ 21.900 đồng/lít hiện nay lên 23.300 đồng/lít, tương ứng mức tăng 6,3%.

Kiểm soát chặt, tránh lợi dụng tăng giá xăng dầu để tăng giá cước bất hợp lý
Kiểm soát chặt, tránh lợi dụng tăng giá xăng dầu để tăng giá cước bất hợp lý

Đề nghị được Bộ Tài chính đưa ra trong bối cảnh diễn biến giá xăng dầu thế giới tăng đã tác động đến giá xăng, dầu trong nước

Kiểm soát chặt, tránh lợi dụng tăng giá xăng dầu để tăng giá cước bất hợp lý

Kiểm soát chặt, tránh lợi dụng tăng giá xăng dầu để tăng giá cước bất hợp lý

Đề nghị được Bộ Tài chính đưa ra trong bối cảnh diễn biến giá xăng dầu thế giới tăng đã tác động đến giá xăng, dầu trong nước

 "Găm hàng" chờ tăng giá xăng dầu
"Găm hàng" chờ tăng giá xăng dầu

Trong các ngày 25 và 26/8, trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Bạc Liêu, nhiều cây xăng có biểu hiện "găm hàng" chờ tăng giá.

 "Găm hàng" chờ tăng giá xăng dầu

"Găm hàng" chờ tăng giá xăng dầu

Trong các ngày 25 và 26/8, trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Bạc Liêu, nhiều cây xăng có biểu hiện "găm hàng" chờ tăng giá.

Người tiêu dùng nói về việc tăng giá xăng dầu
Người tiêu dùng nói về việc tăng giá xăng dầu

Người dân lo ngại, giá xăng dầu tăng sẽ kéo theo nhiều mặt hàng khác cũng tăng giá. Còn doanh nghiệp “than” khó khăn trong sản xuất, kinh doanh  

Người tiêu dùng nói về việc tăng giá xăng dầu

Người tiêu dùng nói về việc tăng giá xăng dầu

Người dân lo ngại, giá xăng dầu tăng sẽ kéo theo nhiều mặt hàng khác cũng tăng giá. Còn doanh nghiệp “than” khó khăn trong sản xuất, kinh doanh