Xuất khẩu gia tăng, ứng phó với phòng vệ thương mại càng lớn

VOV.VN - Chỉ tính riêng trong 11 tháng của năm 2022, nhiều quốc gia đã tiến hành điều tra 16 vụ việc phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Sáng 16/12, tại TP.HCM, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM - Bộ Công Thương) thông tin về tình hình xử lý các vụ việc phòng vệ thương mại (PVTM) trong năm 2022.

Theo Cục PVTM, trên thực tế, các nền kinh tế xuất khẩu càng lớn thì càng có nguy cơ trở thành đối tượng của các biện pháp PVTM như chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ. Việt Nam là quốc gia có quy mô xuất khẩu tăng trưởng mạnh thời gian qua, trở thành nền kinh tế có quy mô xuất khẩu đứng thứ 20 trên thế giới nên số lượng các vụ việc PVTM đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam cũng gia tăng nhanh chóng.

Cụ thể, trong giai đoạn 2005-2010 chỉ có 25 vụ, nhưng giai đoạn 2011-2015 đã có 52 vụ, giai đoạn 2016-2021 có 109 vụ và chỉ tính riêng trong 10 tháng của năm 2022, đã có đến 224 vụ việc PVTM của các quốc gia đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Trong đó, riêng 11 tháng của năm 2022, các nước đã tiến hành điều tra 16 vụ việc PVTM đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp xử lý hiệu quả thông qua các hoạt động đa dạng. Nhờ đó cho tới nay, Việt Nam đã xử lý đạt kết quả tích cực trong nhiều vụ việc, giúp nhiều DN, mặt hàng xuất khẩu không bị áp thuế PVTM hoặc được hưởng mức thuế thấp (với các mặt hàng như tôm, cá tra - basa, một số sản phẩm thép, mật ong...), góp phần duy trì tăng trưởng xuất khẩu, nhất là sang các thị trường lớn như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Canada…

Song song đó, Cục PVTM thực hiệu quả công tác PVTM đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. Trong năm 2022, Cục này không tiến hành các cuộc điều tra mới nhưng đã dựa trên các kết luận điều tra đã hoàn tất để kiến nghị với Bộ Công Thương ban hành 3 biện pháp PVTM, chấm dứt áp dụng 2 biện pháp phòng vệ và đang tiến hành rà soát đối với 7 biện pháp PVTM khác.

Việt Nam đã và đang tiếp tục phát huy vai trò của các biện pháp PVTM như một công cụ để bảo đảm môi trường thương mại công bằng, nhằm ngăn chặn tác động tiêu cực của hàng nhập khẩu đến sản xuất trong nước và lao động, việc làm, bảo đảm an ninh kinh tế và an sinh xã hội.

Ông Chu Thắng Trung, Phó Cục trưởng Cục PVTM cho biết, tất cả các hoạt động này đều được tiến hành trên nguyên tắc công bằng, công khai, minh bạch, có lắng nghe ý kiến của tất cả các bên, tuân thủ đúng quy định pháp luật và phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứ 2 tuần Việt Nam lại phải ứng phó với 1 vụ phòng vệ thương mại
Cứ 2 tuần Việt Nam lại phải ứng phó với 1 vụ phòng vệ thương mại

VOV.VN - Riêng trong nửa đầu năm 2022, đã có 12 vụ việc điều tra mới đối với các sản phẩm sắt thép, tủ gỗ, pin năng lượng mặt trời...

Cứ 2 tuần Việt Nam lại phải ứng phó với 1 vụ phòng vệ thương mại

Cứ 2 tuần Việt Nam lại phải ứng phó với 1 vụ phòng vệ thương mại

VOV.VN - Riêng trong nửa đầu năm 2022, đã có 12 vụ việc điều tra mới đối với các sản phẩm sắt thép, tủ gỗ, pin năng lượng mặt trời...

Tăng năng lực cảnh báo phòng vệ thương mại với hàng hóa xuất khẩu
Tăng năng lực cảnh báo phòng vệ thương mại với hàng hóa xuất khẩu

VOV.VN - Bộ Công Thương đẩy mạnh các hoạt động cảnh báo sớm, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp.

Tăng năng lực cảnh báo phòng vệ thương mại với hàng hóa xuất khẩu

Tăng năng lực cảnh báo phòng vệ thương mại với hàng hóa xuất khẩu

VOV.VN - Bộ Công Thương đẩy mạnh các hoạt động cảnh báo sớm, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp.

Đương đầu với phòng vệ thương mại - kinh nghiệm từ ngành thép
Đương đầu với phòng vệ thương mại - kinh nghiệm từ ngành thép

VOV.VN - Các doanh nghiệp cần xác định biện pháp PVTM là không thể tránh khỏi trong thương mại quốc tế, nên nâng cao năng lực pháp lý của doanh nghiệp khi tham gia các vụ kiện là điều tối cần thiết.

Đương đầu với phòng vệ thương mại - kinh nghiệm từ ngành thép

Đương đầu với phòng vệ thương mại - kinh nghiệm từ ngành thép

VOV.VN - Các doanh nghiệp cần xác định biện pháp PVTM là không thể tránh khỏi trong thương mại quốc tế, nên nâng cao năng lực pháp lý của doanh nghiệp khi tham gia các vụ kiện là điều tối cần thiết.

Phòng vệ thương mại vững vàng trong hội nhập
Phòng vệ thương mại vững vàng trong hội nhập

VOV.VN - Cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa thị trường, việc chủ động sử dụng công cụ phòng vệ thương mại nhằm thiết lập môi trường cạnh tranh công bằng, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhiều ngành sản xuất trong nước.

Phòng vệ thương mại vững vàng trong hội nhập

Phòng vệ thương mại vững vàng trong hội nhập

VOV.VN - Cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa thị trường, việc chủ động sử dụng công cụ phòng vệ thương mại nhằm thiết lập môi trường cạnh tranh công bằng, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhiều ngành sản xuất trong nước.

Doanh nghiệp cần thêm kinh nghiệm thích ứng với phòng vệ thương mại
Doanh nghiệp cần thêm kinh nghiệm thích ứng với phòng vệ thương mại

VOV.VN - Nhận thức của các doanh nghiệp về PVTM còn hạn chế, đồng thời năng lực để tham gia kháng kiện yếu dẫn đến sự lúng túng nhất định khi phải đối mặt giải quyết tranh chấp.

Doanh nghiệp cần thêm kinh nghiệm thích ứng với phòng vệ thương mại

Doanh nghiệp cần thêm kinh nghiệm thích ứng với phòng vệ thương mại

VOV.VN - Nhận thức của các doanh nghiệp về PVTM còn hạn chế, đồng thời năng lực để tham gia kháng kiện yếu dẫn đến sự lúng túng nhất định khi phải đối mặt giải quyết tranh chấp.

Phòng vệ thương mại là xu hướng tất yếu của quá trình hội nhập
Phòng vệ thương mại là xu hướng tất yếu của quá trình hội nhập

VOV.VN - Nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đã tạo ra sức ép cạnh tranh rất lớn tại thị trường các nước nhập khẩu, khiến ngành sản xuất nước sở tại phải đề nghị điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại.

Phòng vệ thương mại là xu hướng tất yếu của quá trình hội nhập

Phòng vệ thương mại là xu hướng tất yếu của quá trình hội nhập

VOV.VN - Nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đã tạo ra sức ép cạnh tranh rất lớn tại thị trường các nước nhập khẩu, khiến ngành sản xuất nước sở tại phải đề nghị điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại.