Xuất khẩu sang UAE tăng 111%

VOV.VN -Trong 7 tháng năm 2013, Việt Nam xuất khẩu sang USD đạt 2,29 tỷ USD, trong khi chỉ nhập khẩu 204 triệu USD từ thị trường này

Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) trong 7 tháng năm 2013, đạt 2,29 tỷ USD, tăng 111% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam nhập khẩu từ thị trường UAE thời gian này đạt 204 triệu USD.

Theo Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á (Bộ Công Thương), hiện nay, UAE đang là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Tây Á và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 17 của Việt Nam. UAE là thị trường tiêu thụ quan trọng và có nhiều tiềm năng đối với hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là điện thoại di động, sản phẩm điện tử và linh kiện, dệt may, giày dép, thủy sản, nông sản, gia vị, thực phẩm, vật liệu xây dựng, rau quả nhiệt đới.

Trao đổi thương mại giữa hai nước phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng mạnh từ 550 triệu USD năm 2008 lên tới 2,38 tỷ USD năm 2012, tăng 82% so với năm 2011.

Năm 2012, lần đầu tiên, xuất khẩu của Việt Nam sang UAE vượt mức 2 tỷ USD, trong khi nhập khẩu từ UAE đạt 303 triệu USD.

Trong 7 tháng năm 2013, xuất khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện tăng đột biến với kim ngạch đứng vị trí thứ nhất đạt 1,92 tỷ USD, tăng 164,5%, chiếm tỷ trọng 84% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang UAE.

Đứng ở vị trí thứ hai về kim ngạch là nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 96,97 triệu USD, tăng 3,2%; hàng dệt may đã vượt qua mặt hàng hạt tiêu vươn lên vị trí thứ ba, với trị giá đạt 39,2 USD, tăng 25,3%.

Trong 7 tháng năm 2013, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh sang thị trường UAE, cụ thể: mặt hàng gạo đạt 5,69 triệu USD, tăng 102,5%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 42,3%, đạt 8 USD…

Trong thời gian qua, đã có nhiều tập đoàn lớn, có uy tín từ UAE như DP World, Mubadala Petroleum, Dubai Holdings, Limitless, Tamouh, Global Sphere… tỏ quan tâm và tìm kiếm các cơ hội đầ tư tại Việt Nam.

Gần đây, Tập đoàn Hoàng Gia Việt Nam và Công ty Global Shere của UAE đang xem xét khả năng ký Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng Trung tâm Tài chính Hà Nội (Phố Wall Hà Nội) với tổng vốn đầu tư lên tới 30 tỷ USD.

Trong khi đó, tại Dubai, qua các chuyến khảo sát, tham dự hội chợ triển lãm, một số doanh nghiệp Việt Nam đang triển khai kế hoạch mở một Tổng kho hàng xuất khẩu Việt Nam, làm nơi tập kết và trung chuyển hàng hóa vào thị trường Dubai và sang các nước xung quanh.

Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á (Bộ Công Thương) cho rằng, Việt Nam là nước có lợi thế về sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm, nuôi trồng đánh bắt thủy sản, vì vậy hoàn toàn có thể hợp tác một cách hiệu quả với UAE trong việc đảm bảo an ninh lương thực.

Việt Nam hiện đang giữ vị trí đứng đầu thế giới về xuất khẩu cà phê, hạt điều, hạt tiêu và giữ vị trí thứ hai trên thế giới về xuất khẩu gạo. Việt Nam hoàn toàn có thể cung cấp cho thị trường UAE các sản phẩm như gạo, cá, thịt, cà phê, trà, là các loại thực phẩm và đồ uống truyền thống và được ưa chuộng tại UAE.

Ngoài ra, UAE cũng có thể giữ vai trò là cửa ngõ quan trọng để hàng Việt Nam vào các thị trường khác như các nước GCC, Trung Đông và Bắc Phi.

Tính đến nay, Việt Nam và UAE đã ký một số hiệp định và văn kiện hợp tác quan trọng như:

Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế, Khoa học Kỹ thuật và Thương mại (10/1999),

Hiệp định về vận chuyển hàng không (5/2001),

Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển công nghiệp (9/2007);

Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Dubai (9/2007);

Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam và Ủy ban chứng khoán và hàng hóa Emirates về hỗ trợ và hợp tác song phương (9/2007);

Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Tổng cục Tiêu chuẩn và Đo lường Việt Nam và Tổng cục Tiêu chuẩn và Đo lường UAE (9/2007),

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư (02/2009),

Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần (2/2009),

Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ/ hộ chiếu đặc biệt (10/2010).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh báo xuất nhập khẩu với thị trường UAE
Cảnh báo xuất nhập khẩu với thị trường UAE

(VOV) -Theo Bộ Công Thương, thời gian gần đây, xuất hiện một số vụ việc gây thiệt hại cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Cảnh báo xuất nhập khẩu với thị trường UAE

Cảnh báo xuất nhập khẩu với thị trường UAE

(VOV) -Theo Bộ Công Thương, thời gian gần đây, xuất hiện một số vụ việc gây thiệt hại cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện sang UAE đạt hơn 1 tỷ USD
Xuất khẩu điện thoại và linh kiện sang UAE đạt hơn 1 tỷ USD

(VOV) - 4 tháng, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này sang UAE lên đến 1,020 tỷ USD, tăng gấp gần 4 lần so cùng kỳ năm trước

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện sang UAE đạt hơn 1 tỷ USD

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện sang UAE đạt hơn 1 tỷ USD

(VOV) - 4 tháng, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này sang UAE lên đến 1,020 tỷ USD, tăng gấp gần 4 lần so cùng kỳ năm trước

Xuất khẩu sang UAE đạt hơn 946 triệu USD
Xuất khẩu sang UAE đạt hơn 946 triệu USD

(VOV) - Kim ngạch xuất khẩu sang UAE đạt tốc độ tăng trưởng cao có sự đóng góp quan trọng của mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện

Xuất khẩu sang UAE đạt hơn 946 triệu USD

Xuất khẩu sang UAE đạt hơn 946 triệu USD

(VOV) - Kim ngạch xuất khẩu sang UAE đạt tốc độ tăng trưởng cao có sự đóng góp quan trọng của mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện