Yên Bái triển khai các giải pháp đảm bảo mục tiêu tăng trưởng Chính phủ giao
VOV.VN - Tỉnh Yên Bái đang quyết tâm triển khai các nhóm giải pháp để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GRDP được Chính phủ giao là 8,2%. Song song đó, tỉnh miền núi này cũng đề ra một kịch bản tăng trưởng hai con số trong điều kiện thuận lợi.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 137 ngày 20/12/2024 và Công điện số 140 ngày 27/12/2024 về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 trên 8% theo Nghị quyết số 25 của Chính phủ, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Yên Bái đã xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh để ban hành các nghị quyết chỉ đạo, điều hành. Trong đó đề ra 2 kịch bản tăng trưởng: kịch bản tăng trưởng GRDP đạt 8,2% theo mục tiêu được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 25 và kịch bản tăng trưởng trong điều kiện thuận lợi, phấn đấu năm 2025 GRDP đạt 10,5%, cao hơn 2,3% so với mục tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết số 25.
Mục tiêu phấn đấu này thể hiện quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị của tỉnh để hiện thực hóa mục tiêu “đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, đồng thời, tạo tiền đề cho nhiệm kỳ 2025-2030, Yên Bái phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,5%/năm.

Ông Trần Thanh Chương, Phó Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Yên Bái cho biết, để hoàn thành mục tiêu năm 2025, kịch bản tăng trưởng của tỉnh Yên Bái đã được điều chỉnh phù hợp, trong đó các chỉ tiêu kinh tế - xã hội xác định phải đạt cao hơn so với mục tiêu Nghị quyết của HĐND tỉnh giao đầu từ năm. Cụ thể như: tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản đạt 6,9%; công nghiệp và xây dựng đạt 14,51%; dịch vụ đạt 9,64%... Đặc biệt thu ngân sách đạt trên 7.000 tỷ đồng, cao hơn 1.500 tỷ đồng so với kế hoạch; tổng vốn đầu tư phát triển phấn đấu huy động khoảng 28.000 tỷ đồng, cao hơn kế hoạch 6.000 tỷ đồng... Để đạt được những mục tiêu trên, tỉnh đề ra các giải pháp toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực.
"Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, đề án bảo đảm hoàn thiện, đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện. Huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và hạ tầng đô thị. Cơ cấu lại ngành nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Cơ cấu lại công nghiệp theo hướng nhanh, bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, xuất khẩu những nhóm ngành hàng tỉnh có lợi thế. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh…", ông Chương nói.
Theo UBND tỉnh Yên Bái, qua 2 tháng đầu năm thực hiện, một số chỉ tiêu thực hiện đã đạt khá so với kịch bản và cao hơn so với cùng kỳ như: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; số lượt khách du lịch; giá trị xuất khẩu hàng hóa; thu ngân sách; tổng vốn đầu tư phát triển... Đặc biệt, giá trị sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm 2025 ước đạt 2.860 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ; trong đó chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,22%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 2/2025 ước đạt 38 triệu USD và 2 tháng đầu năm 2025 ước đạt 72,5 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.
Ông Phạm Trung Lân, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái cho rằng, đây là tín hiệu tích cực, thể hiện sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh... phấn đấu đưa tăng trưởng sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt từ 8,2% đến 10,5%, góp phần hoàn thành các mục tiêu mà Chính phủ giao.
"Qua khảo sát ở tất cả các nhà máy ở tất cả các loại hình, chúng tôi nhận thấy các nhà mày đều khẩn trương đi vào hoạt động ngay sau tết Nguyên đán và hoạt động với tần suất cao chứ không phải là cầm chừng. Thứ hai là nhiều dự án đầu tư đã đẩy rất nhanh tiến độ đầu tư của mình để đi vào hoạt động sản xuất trong năm nay. Qua khảo sát cũng thấy là có một số nhà máy đã đưa được những dây chuyền mới vào sản xuất. Đây là những tín hiệu hết sức khởi sắc..", ông Phạm Trung Lân nhìn nhận.

Trong lĩnh vực du lịch, bà Vũ Thị Mai Oanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết, cũng có hai kịch bản được đề ra. Kịch bản 1 với mục tiêu thu hút số lượt khách du lịch 2 triệu lượt, trong đó khách quốc tế là 300.000 lượt, doanh thu đạt 1.700 tỷ đồng. Kịch bản 2 đáp ứng tăng trưởng hai con số với mục tiêu thu hút số lượt khách du lịch 2,3 triệu lượt; trong đó khách quốc tế 330.000 lượt, doanh thu du lịch đạt 1.955 tỷ đồng.
Theo đó, tỉnh Yên Bái đẩy mạnh triển khai các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về phát triển du lịch hiệu quả, bền vững; quan tâm quy hoạch, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thu hút mạnh đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp đang đầu tư tại tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các dự án đưa vào khai thác sử dụng; đổi mới nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, hướng đến phân khúc khách hàng trung và cao cấp. Tiếp tục xây dựng định vị rõ sản phẩm du lịch: Du lịch xanh làm không gian, du lịch văn hóa làm nền tảng, du lịch nghỉ dưỡng 4 mùa là sản phẩm chủ đạo với sự hỗ trợ từ các sản phẩm du lịch vệ tinh khác...
"Để tăng trưởng được thì dịch vụ du lịch đóng vai trò then chốt, do vậy phương châm của chúng tôi là bán cho khách hàng thời gian và cảm xúc với giá trị xứng đáng nhất. Nền tảng về cơ sở vật chất và các yếu tố văn hoá giúp cho Yên Bái có thể tạo dựng được một bộ "câu chuyện" hoàn chỉnh để lan toả đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Cùng với cách "kể chuyện" hấp dẫn của bà con địa phương thì chắc chắn du khách sẽ cảm nhận được "Du lịch Yên Bái - cảm xúc trong từng bước chân", bà Vũ Thị Mai Oanh khẳng định.

Một trong những mục tiêu mà tỉnh Yên Bái đặc biệt chú trọng trong năm nay chính là tập trung, ưu tiên mọi nguồn lực khắc phục hậu quả cơn bão số 3, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Đến nay, bên cạnh những nhà máy đang đẩy nhanh sản xuất, trên các cánh đồng đã được cải tạo sau lũ, lúa ngô đã xanh lại, báo hiệu một năm thuận lợi, nhiều kết quả khả quan.

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá, về đích; là năm cuối nhiệm kỳ Đại hội đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025. Với khát vọng vươn lên cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tỉnh Yên Bái quyết tâm hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 và Chính phủ đã giao.