Xử lý 12 vụ, 85 đối tượng hoạt động, sinh hoạt theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ"

VOV.VN - Đại tá Đinh Việt Dũng - Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 12 vụ, 85 đối tượng có hoạt động, sinh hoạt theo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ gây mất an ninh trật tự.

Tại buổi Họp báo về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2023 do Bộ Công an tổ chức sáng 30/6, Đại tá Đinh Việt Dũng - Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) thông tin về các phương thức, thủ đoạn hoạt động  và hệ lụy của Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ gây ra với đời sống xã hội.

Đại tá Đinh Việt Dũng nhấn mạnh: "Đây là giáo phái chưa được công nhận tổ chức tại Việt Nam, giáo lý hoạt động mang tính tà đạo, mê tín dị đoan, lợi dụng giáo lý để trục lợi cá nhân, trái với văn hóa truyền thống và thuần phong mỹ tục của Việt Nam".

Cũng theo Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 12 vụ, 85 đối tượng có hoạt động, sinh hoạt theo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ gây mất an ninh trật tự.

Do bị đấu tranh mạnh nên hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ đã bị kiềm chế, nhiều người đã tự nguyện bỏ sinh hoạt. Tuy nhiên, thời gian gần đây tại một số địa phương, Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ lén lút hoạt động và phục hồi trở lại. Số đối tượng cầm đầu, cốt cán có những điều chỉnh về phương thức, thủ đoạn hoạt động để đối phó với công tác phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý của các cơ quan chức năng.

Trước tình trạng các thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tuyên truyền, phát triển các hội nhóm gây phức tạp đến an ninh trật tự, Bộ Công an đã trao đổi với Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ có văn bản thông báo khẳng định Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ không được phép hoạt động tại Việt Nam, vì có hoạt động trái với văn hóa truyền thống Việt Nam, vi phạm pháp luật Việt Nam.

Đồng thời, Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai nhiệm vụ nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, ban ngành chức năng tích cực đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo và sinh hoạt của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.

Bên cạnh đó, xác minh đơn tố cáo của công dân, vận động, giải thích để người dân từ bỏ, không tham gia vào Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Kiểm tra, giải tán các địa điểm thuê để mở văn phòng công ty, cửa hàng kinh doanh làm bình phong cho hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.

Đại tá Đinh Việt Dũng khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo khi tiếp nhận các thông tin về hội thánh này, tránh bị lợi dụng, gây ra nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiên đấu giá biển số xe ô tô đầu tiên, dự kiến tổ chức từ 15/8
Phiên đấu giá biển số xe ô tô đầu tiên, dự kiến tổ chức từ 15/8

VOV.VN - Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, theo dự kiến từ 15/7 đến 20/7/2023 sẽ đưa danh sách biển số xe ô tô đấu giá lên để người dân biết, lựa chọn biển số xe ô tô tham gia đấu giá. Từ 15/8 - 20/8/2023, dự kiến tổ chức phiên đấu giá biển số xe ô tô đầu tiên.

Phiên đấu giá biển số xe ô tô đầu tiên, dự kiến tổ chức từ 15/8

Phiên đấu giá biển số xe ô tô đầu tiên, dự kiến tổ chức từ 15/8

VOV.VN - Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, theo dự kiến từ 15/7 đến 20/7/2023 sẽ đưa danh sách biển số xe ô tô đấu giá lên để người dân biết, lựa chọn biển số xe ô tô tham gia đấu giá. Từ 15/8 - 20/8/2023, dự kiến tổ chức phiên đấu giá biển số xe ô tô đầu tiên.

Bộ Công an điều tra nhóm Năng lượng gốc có dấu hiệu lừa đảo, mê tín
Bộ Công an điều tra nhóm Năng lượng gốc có dấu hiệu lừa đảo, mê tín

VOV.VN - Theo Đại tá Đinh Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (A02), lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nhóm Năng lượng gốc có dấu hiệu lừa đảo, mê tín do ông Lê Văn Phúc lập ra.

Bộ Công an điều tra nhóm Năng lượng gốc có dấu hiệu lừa đảo, mê tín

Bộ Công an điều tra nhóm Năng lượng gốc có dấu hiệu lừa đảo, mê tín

VOV.VN - Theo Đại tá Đinh Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (A02), lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nhóm Năng lượng gốc có dấu hiệu lừa đảo, mê tín do ông Lê Văn Phúc lập ra.