Lội bùn cướp phết Hiền Quan

Quả phết làm từ gốc tre đực có đường kính khoảng 6,7 cm được sơn màu đỏ. Theo quan niệm của người Hiền Quan thì ai sờ vào quả phết đó sẽ được may mắn cả năm

Hội Phết Hiền Quan là lễ hội dân gian truyền thống diễn ra vào 2 ngày 12, 13 tháng Giêng âm lịch hàng năm tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Lễ hội thu hút sự ngưỡng mộ không chỉ nhân dân địa phương mà cả khách thập phương đều kéo về tụ hội. Lễ hội của làng Hiền Quan đã được truyền tụng:

“Mười một là hội Hương Nha
Mười hai Gia Dụ, mười ba hội Hiền”

Lễ hội được tổ chức nhằm tưởng nhớ nữ tướng Thiều Hoa dưới thời Hai Bà Trưng qua đó ôn lại truyền thống thượng võ, đấu tranh giữ nước của dân tộc. Trong lễ hội Hiền Quan, có nhiều hoạt động nhưng hấp dẫn nhất là phần cướp Phết với sự góp mặt của rất đông trai tráng. Họ giành giật quyết liệt những quả Phết vì theo quan niệm Phết là biểu tượng may mắn cả năm của vùng.

Gần giữa trưa, kiệu Đức Thánh Mẫu Đại Vương - Thiều Hoa công chúa được rước từ Đình về Đền để tế lễ.

Lễ tế diễn ra rất nghiêm ngặt và nhiều thủ tục kéo dài tới gần hai tiếng.

Các quả phết được đặt trên ban thờ.

Màn kéo quân đánh phết.

Quả phết được ông chủ tế mang ra ruộng trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của đám trai làng.

Màn cướp Phết bắt đầu với những pha xô đẩy tranh giành quyết liệt, cùng tiếng hò reo vang dội Theo quan niệm của người dân nơi đây, ai cướp được Phết đem về nhà là cả năm may mắn.

6 quả phết và dúi chia thành 6 hiệp, hết một hiệp, những người không thể xen vào đám đông cướp Phết hiệp trước lại ù chạy vào hiệp sau.

Không phải bỗng nhiên mà lấy được phết, muốn cướp được phải có đội và chiến thuật rõ ràng.

Nhóm thanh niên cướp được Phết trong hiệp đầu tiên không giấu nổi niềm sung sướng.

Ai cũng cố cầm vào quả phết một lần.

Đối với những người không thắng cuộc thì họ chỉ cần sờ vào quả phết là đã có may mắn.

Hết hội, mọi thứ lại được đưa về đình làng hẹn tới ngày cướp phết năm sau.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên