Một sớm thu Hà Nội

VOV.VN - Không ồn ào, vội vã Hà Nội sáng sớm mang vẻ tĩnh lặng, bình yên khác hẳn những gì diễn ra vào ban ngày.

Nếu ai đã đến Hà Nội sẽ đều có chung một cảm nhận, thành phố thật chật hẹp, đông đúc, vội vã và ồn ào. Nhưng cõ lẽ điều đó chỉ đúng khi miêu tả về Hà Nội vào ban ngày. Còn nếu ai đó đã dạo qua các con phố của Hà Nội vào buổi sáng sớm chắc hẳn sẽ thay đổi hoàn toàn về những suy nghĩ đó.

Hà Nội sáng sớm gần như trái ngược với những gì mà nó diễn ra vài giờ sau đó. Một không khí vắng lặng, bình yên… thay thế cho sự ồn ào, đông đúc và vội vã mà cuộc sống hiện đại đang cuốn mọi người theo nó. Những con phố đông đúc và sầm uất nhất của ban ngày cũng trở nên “hiền hòa” hơn vào sáng sớm./.

Vắng lặng và bình yên là những từ có thể dùng để miêu tả về Hà Nội vào mỗi sáng sớm.

Những con phố đông đúc người qua lại cũng trở nên thật vắng vẻ.

Thậm chí, phố buôn bán sầm uất như Hàng Ngang, Hàng Đào (Hà Nội) cũng không một bóng người qua lại.

Các cửa hàng vẫn được đóng kín cửa.

Hay cả bến xe...

... trường học cũng mang một không khí khác hẳn ban ngày.

Đâu đó, tại góc phố nhỏ một cửa hàng bán báo đang chuẩn bị cho những số báo mới trong ngày.

Chị lao công đang dọn dẹp để Thủ đô sạch đẹp hơn khi mọi người thức giấc.

Cùng với đó thì những gánh hàng hoa cũng giúp Hà Nội thêm sắc màu vào mỗi sáng sớm.


Những bông cúc vàng, tím, trắng được những người bán chở đi rong ruổi khắp các phố phường.

Nhưng hình ảnh mà mọi người dễ dàng bắt gặp nhất vào mỗi sáng sớm Hà Nội lại là việc đâu đâu cũng thấy mọi người tập thể dục.

Một góc nhỏ của con đường cũng có thể trở thành sân cầu lông.

Những vỉa hè...

... con đường cũng có thể thành những "đường đua" để mọi người đi bộ, chạy...

... hay đạp xe.


Thậm chí, có nhiều người dậy sớm chỉ để ra đường để tập một vài động tác thể dục đơn giản, nói những câu chuyện vui và hít thở sự trong lành của bầu không khí ngày mới.

Cứ như vậy, Hà Nội sáng sớm trôi đi trong những câu chuyện, hồi ức... của mọi người. Một Hà Nội chậm rãi, yên bình khác hẳn với sự ồn ào, vội vã của ban ngày.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội trắng muốt hoa sưa
Hà Nội trắng muốt hoa sưa

(VOV) - Tháng 3 hàng năm, những cây sưa nở hoa trắng muốt tô điểm cho những công trình kiến trúc cổ của Hà Nội.

Hà Nội trắng muốt hoa sưa

Hà Nội trắng muốt hoa sưa

(VOV) - Tháng 3 hàng năm, những cây sưa nở hoa trắng muốt tô điểm cho những công trình kiến trúc cổ của Hà Nội.

24 giờ ở một góc phố Hà Nội
24 giờ ở một góc phố Hà Nội

(VOV) - Nằm ở góc phố Hàng Điếu và Bát Đàn, số 2 Hàng Điếu (Hà Nội) là địa chỉ quen thuộc của những người chơi quạt cổ.

24 giờ ở một góc phố Hà Nội

24 giờ ở một góc phố Hà Nội

(VOV) - Nằm ở góc phố Hàng Điếu và Bát Đàn, số 2 Hàng Điếu (Hà Nội) là địa chỉ quen thuộc của những người chơi quạt cổ.

Nghề làm khuôn bánh nướng, bánh dẻo ở Hà Nội
Nghề làm khuôn bánh nướng, bánh dẻo ở Hà Nội

VOV.VN - Dù trải qua nhiều thăng trầm và biến chuyển nhưng nghề làm khuôn bánh nướng, bánh dẻo ở Hà Nội vẫn trụ vững cùng thời gian.

Nghề làm khuôn bánh nướng, bánh dẻo ở Hà Nội

Nghề làm khuôn bánh nướng, bánh dẻo ở Hà Nội

VOV.VN - Dù trải qua nhiều thăng trầm và biến chuyển nhưng nghề làm khuôn bánh nướng, bánh dẻo ở Hà Nội vẫn trụ vững cùng thời gian.

Hà Nội: Người dân xếp hàng dài mua bánh Trung thu cổ truyền
Hà Nội: Người dân xếp hàng dài mua bánh Trung thu cổ truyền

VOV.VN -Dù sản xuất gia công, nguyên liệu đơn giản nhưng bánh truyền thống vẫn có sức hút mạnh mẽ trên thị trường bánh Trung thu năm nay.

Hà Nội: Người dân xếp hàng dài mua bánh Trung thu cổ truyền

Hà Nội: Người dân xếp hàng dài mua bánh Trung thu cổ truyền

VOV.VN -Dù sản xuất gia công, nguyên liệu đơn giản nhưng bánh truyền thống vẫn có sức hút mạnh mẽ trên thị trường bánh Trung thu năm nay.

Hà Nội mùa cây trổ lá
Hà Nội mùa cây trổ lá

(VOV) - Thời tiết giao mùa Xuân - Hạ cũng là lúc cây cối bắt đầu đâm chồi, nảy lộc trên các con phố Hà Nội.

Hà Nội mùa cây trổ lá

Hà Nội mùa cây trổ lá

(VOV) - Thời tiết giao mùa Xuân - Hạ cũng là lúc cây cối bắt đầu đâm chồi, nảy lộc trên các con phố Hà Nội.

Ngày 30/8: Hà Nội thông xe cầu vượt mới
Ngày 30/8: Hà Nội thông xe cầu vượt mới

VOV.VN -Thiết kế cầu dài hơn 350 m, với 2 làn xe ô tô và 2 làn xe hỗn hợp. Thân cầu có độ lượn khác hẳn với các cầu trước đó

Ngày 30/8: Hà Nội thông xe cầu vượt mới

Ngày 30/8: Hà Nội thông xe cầu vượt mới

VOV.VN -Thiết kế cầu dài hơn 350 m, với 2 làn xe ô tô và 2 làn xe hỗn hợp. Thân cầu có độ lượn khác hẳn với các cầu trước đó

Hình ảnh học sinh Hà Nội đội mưa dự khai giảng
Hình ảnh học sinh Hà Nội đội mưa dự khai giảng

VOV.VN - Mặc dù trời mưa tầm tã, nhưng sáng 5/9, học sinh các trường THPT trên địa bàn Hà Nội vẫn đội mưa dự khai giảng năm học mới.

Hình ảnh học sinh Hà Nội đội mưa dự khai giảng

Hình ảnh học sinh Hà Nội đội mưa dự khai giảng

VOV.VN - Mặc dù trời mưa tầm tã, nhưng sáng 5/9, học sinh các trường THPT trên địa bàn Hà Nội vẫn đội mưa dự khai giảng năm học mới.