Ngắm những thư viện lộng lẫy như cung điện

VOV.VN -Áo, Pháp, Thụy Sĩ, Mỹ, CH Séc, Tây Ban Nha, Ireland… là các quốc gia có những công trình thư viện lộng lẫy như cung điện.

Thư viện Admont Abbey ở Áo là một trong những công trình thự viện lớn nhất thế giới. Được xây dựng từ năm 1776, thư viện này được coi là một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ.
Thư viện Abbey ở Thụy Sĩ được khởi công xây dựng từ năm 719, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Thư viện này còn lưu giữ hàng ngàn sách cổ có niên đại từ thế kỷ thứ 8.
Thư viện Strahov Monastery ở CH Séc được xây vào năm 1143. Trong thư viện này giống như bảo tàng với các bộ sưu tập sách “khủng”.
Thư viện El Escorial ở Tây Ban Nha trông như cung điện hoàng gia. Công trình này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Thư viện Melk Abbey ở Áo được xây vào năm 1089, nổi tiếng với những bộ sưu tập sách cổ và cảnh quan đẹp mắt bên trong, và cả bên ngoài hướng ra dòng sông Danube thơ mộng.
Thư viện quốc gia CH Séc ở thủ đô Prague lưu giữ được nhiều tài liệu viết tay quý giá, trong đó có cả các tác phẩm viết tay của nhà soạn nhạc thiên tài Mozart.
Thư viện quốc gia Áo ở thủ đô Vienna được hoàn thành vào năm 1723. Nơi đây lưu giữ 7,4 triệu tác phẩm.
Thử viện của trường đại học Trinity ở Dublin, Ireland được xây năm 1592 bởi nữ hoàng Elizabeth đệ nhất. Nơi đây lưu giữ hàng triệu tác phẩm, trong đó có những tác phẩm kinh điển bậc nhất thế giới. Nổi bật là cuốn “Book of Kells” được viết từ năm 800 sau công nguyên, được mệnh danh “Biến Bóng tối thành Ánh sáng”.
Thư viện quốc gia Bibliotheque ở Paris, Pháp được xây từ năm 1461 sao đó được nâng cấp vào năm 1868. Đến năm 1996 công trình thư viện này nằm trong danh sách những toà nhà cao nhất, và lưu giữ số lượng sách nhiều nhất thế giới.
Thư viện của Thượng viện Mỹ ở Washington D.C. được coi là một trong những thư viện lớn nhất thế giới. Thư viện này bao gồm 3 toàn nhà, trong đó có tòa nhà đẹp và cổ kính nhất nước Mỹ - Thomas Jefferson Building, được xây dựng từ năm 1890./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Choáng với ga tàu điện ngầm lộng lẫy như cung điện
Choáng với ga tàu điện ngầm lộng lẫy như cung điện

VOV.VN -Nhiều ga tàu điện ngầm ở Nga khiến du khách choáng ngợp bởi thiết kế nguy nga, lộng lẫy chẳng khác gì cung điện.

Choáng với ga tàu điện ngầm lộng lẫy như cung điện

Choáng với ga tàu điện ngầm lộng lẫy như cung điện

VOV.VN -Nhiều ga tàu điện ngầm ở Nga khiến du khách choáng ngợp bởi thiết kế nguy nga, lộng lẫy chẳng khác gì cung điện.

Chiêm ngưỡng những cung điện nguy nga, lộng lẫy nhất Ấn Độ
Chiêm ngưỡng những cung điện nguy nga, lộng lẫy nhất Ấn Độ

VOV.VN -Với lối kiến trúc độc đáo, những cung điện nguy nga, lộng lẫy luôn là niềm tự hào của người Ấn Độ, thu hút đông đảo du khách thập phương.

Chiêm ngưỡng những cung điện nguy nga, lộng lẫy nhất Ấn Độ

Chiêm ngưỡng những cung điện nguy nga, lộng lẫy nhất Ấn Độ

VOV.VN -Với lối kiến trúc độc đáo, những cung điện nguy nga, lộng lẫy luôn là niềm tự hào của người Ấn Độ, thu hút đông đảo du khách thập phương.