Nước và cuộc sống

VOV.VN - Nước là một phần tất yếu của cuộc sống, là tư liệu quan trọng hàng đầu của nhiều hoạt động sản xuất.

Mặc dù là nguồn tài nguyên có thể tái tạo nhưng tài nguyên nước không phải là vô hạn. Các hoạt động khai thác sử dụng nước quá mức và không hợp lý, vượt quá khả năng tự tái tạo và tự phục hồi của nguồn nước dẫn đến tình trạng thiếu nước, ô nhiễm nguồn nước, xâm nhập mặn ngày càng trầm trọng...

Theo Báo cáo của Liên Hợp Quốc về Các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ năm 2012, vẫn còn khoảng 11% dân số thế giới, tương đương khoảng 780 triệu người không tiếp cận được với nguồn nước sạch.

Nước sạch được dự báo sẽ sớm trở thành một tài nguyên quý giá không kém dầu mỏ trong thế kỷ tới và không thể thay thế được.

Việt Nam luôn tự hào là cái nôi của nền văn minh lúa nước, là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới mà nước là một phần không thể thiếu của việc trồng lúa. Không những vậy, nhu cầu sử dụng nước cho các ngành công nghiệp, dịch vụ, giao thông thủy…ngày càng tăng.

Bộ ảnh "Nước và cuộc sống" thể hiện vai trò quan trọng của nước đối với sinh hoạt thường ngày của con người cũng như những lễ nghi, tín ngưỡng của con người đối với nguồn nước từ miền núi đến đồng bằng, từ nông thôn đến thành thị, từ trẻ nhỏ đến người lớn. Bộ ảnh lấy con người làm chủ đạo để thể hiện được vai trò của con người trong khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước./.

Giếng làng xưa thành bể bơi ở Nghiêm Xuyên-Thường Tín-Hà Nội.

Trải qua thời gian giếng làng hiện vẫn luôn là nguồn nước thân thuộc với người dân tại thôn Tiên Lữ-Chương Mỹ-Hà Nội

Ông Nguyễn Duy Yên 81 tuổi hàng ngày vẫn vớt rác ở giếng làng xưa. Giếng làng Hoàng Mai-Quận Hoàng Mai-Hà Nội.

Giếng làng Diềm-Bắc Ninh. Trải qua một nghìn năm thăng trầm hiện nước giếng vẫn trong.

Một người dân ở Mộc Châu lấy nước sạch ở cách đó 2km về dùng.

Trẻ em làng Thổ Hà (Bắc Giang) đùa vui ở dòng sông Cầu

Bên suối  ở thôn Bà Râu- Ninh Thuận

Nước giếng ở bản người Raglây, thôn Bà Râu - Ninh Thuận

Nước sạch ở Khổng Lào - Phong Thổ - Lai Châu.

Nước ở vùng cao Pa Vây Sử - Phong Thổ - Lai Châu.

Nước sạch ở bản Lóng Luông - Mộc Châu

Nước sông Hồng được múc về làm lễ Mộc Dục  trong lễ hội làng Thổ Khối-Gia Lâm-Hà Nội

Mua nước ngọt ở xóm Vạn Chài- Hạ Long.

Bể nước mưa ở bản Lả Nhì Thàng bản cao nhất của Phong Thổ-Lai Châu.

Nước giếng vẫn được sử dụng ở đô thị . Ảnh chụp tại ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ-Yên Hoà-Cầu Giấy-Hà Nội.
Nước sạch ở bản Ba Phách-Mộc Châu.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ sỹ Kế Đoàn dạy kịch câm cho người khiếm thính
Nghệ sỹ Kế Đoàn dạy kịch câm cho người khiếm thính

VOV.VN - Dưới sự dãy dỗ của nghệ sỹ Kế Đoàn, 20 em với độ tuổi từ 15- 20 bị câm điếc đã trở thành những nghệ sỹ kịch câm.

Nghệ sỹ Kế Đoàn dạy kịch câm cho người khiếm thính

Nghệ sỹ Kế Đoàn dạy kịch câm cho người khiếm thính

VOV.VN - Dưới sự dãy dỗ của nghệ sỹ Kế Đoàn, 20 em với độ tuổi từ 15- 20 bị câm điếc đã trở thành những nghệ sỹ kịch câm.

Syria tang thương bởi chiến tranh
Syria tang thương bởi chiến tranh

VOV.VN - Nếu quân đội Mỹ can thiệp vào Syria thì điều đó không khác nào đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc nội chiến đẫm máu ở nước này.

Syria tang thương bởi chiến tranh

Syria tang thương bởi chiến tranh

VOV.VN - Nếu quân đội Mỹ can thiệp vào Syria thì điều đó không khác nào đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc nội chiến đẫm máu ở nước này.

Nghề làm khuôn bánh nướng, bánh dẻo ở Hà Nội
Nghề làm khuôn bánh nướng, bánh dẻo ở Hà Nội

VOV.VN - Dù trải qua nhiều thăng trầm và biến chuyển nhưng nghề làm khuôn bánh nướng, bánh dẻo ở Hà Nội vẫn trụ vững cùng thời gian.

Nghề làm khuôn bánh nướng, bánh dẻo ở Hà Nội

Nghề làm khuôn bánh nướng, bánh dẻo ở Hà Nội

VOV.VN - Dù trải qua nhiều thăng trầm và biến chuyển nhưng nghề làm khuôn bánh nướng, bánh dẻo ở Hà Nội vẫn trụ vững cùng thời gian.

Lễ Hằng thuận chúc phúc cho các đôi vợ chồng trẻ
Lễ Hằng thuận chúc phúc cho các đôi vợ chồng trẻ

VOV.VN - Lễ Hằng thuận là nghi lễ kết hôn được tổ chức theo phong cách Phật giáo.

Lễ Hằng thuận chúc phúc cho các đôi vợ chồng trẻ

Lễ Hằng thuận chúc phúc cho các đôi vợ chồng trẻ

VOV.VN - Lễ Hằng thuận là nghi lễ kết hôn được tổ chức theo phong cách Phật giáo.