Thăm nơi ở của vua chúa Hàn thời xưa

(VOV) - Gyeongbokgung là cung điện đồ sộ nhất Hàn Quốc và là niềm tự hào của người dân nơi đây....

Gyeongbokgung còn gọi Cung Cảnh Phúc là một cung điện hoàng gia nằm ở phía bắc Seoul, Hàn Quốc. Gyeongbokgung được xây dựng lần đầu vào năm năm 1394 và được xây dựng lại vào năm 1867.

Đây cũng là cung điện chính và lớn nhất trong 5 cung được Vương triều Triều Tiên xây dựng. Trong 5 cung thì mỗi cung có một chức năng riêng dưới thời phong kiến. Gyeongbokgung có chức năng như một pháp cung, là nơi diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước.


Phía trước cổng Gyeongbokgung là quảng trường Gwanghwamun. Nơi đây dưới thời Vương triều Triều Tiên là con đường dài mà mỗi khi sứ thần nước ngoài, các quan lại địa phương muốn tiếp kiến nhà vua đều phải đi qua 
Tượng Đài nhà vua Sejong (vua Thế Tông), vị vua mà người dân Hàn Quốc đời đời ghi nhớ công ơn của ông. Ông được đánh giá là một nhà chiến lược tài ba của Vương triều Triều Tiên ở thế kỷ 15 (1397-1450). Ông cũng là người sáng tạo ra chữ viết của người Hàn Quốc ngày nay
Phía trước cổng Gyeongbokgung. Theo phong thủy của người Hàn Quốc, địa thế của Gyeongbokgung rất tốt, vì có núi, sông bao quanh, đặc biệt là lưng cung điện dựa vào núi, tạo thế phát triển vững chắc
Gyeongbokgung là cung điện đồ sộ nhất Hàn Quốc và là niềm tự hào của người dân Hàn Quốc. Kiến trúc Gyeongbokgung ảnh hưởng của kiến trúc Trung Hoa, đặc biệt là phần mái nhà. Nhưng có điểm khác về màu sắc, ở Gyeongbokgung thiên về màu xanh, còn kiến trúc Trung Hoa lại chuộng màu đỏ. Theo người dân Hàn Quốc, màu xanh ở Gyeongbokgung cũng chỉ dùng ở đây, nó không được sử dụng cho màu sắc của nhà dân.
Các cổng vào cung điện Gyeongbokgung. Cổng chính ở giữa bao giờ cũng lớn hơn các cổng phụ ở hai bên
Gyeongbokgung là cung điện lớn nhất trong 5 cung thời Vương triều Triều Tiên, nó biểu trưng cho quyền lực của chế độ phong kiến thời bấy giờ, giống như Điện Thái Hòa (hoàng thành Huế) 

Năm 1995, cung điện Gyeongbokgung được phục dựng lại nhưng cơ bản vẫn trên nền kiến trúc cổ và gần như bảo tồn nguyên vẹn. Đây là nơi thu hút nhiều người dân Hàn Quốc và khách du lịch vì có những khuôn viên với những khu vườn thượng uyển rất đẹp
Những con vật bằng đá, theo quan niệm xưa là linh vật gác giữ các cửa lên xuống
Lư đồng được đặt ở sân cung điện
Lư sứ để ở phía sảnh cung điện
Nơi vua chúa Hàn Quốc ngự trong các buổi họp triều đình
Vào hầu hết các ngày trong tuần (chỉ trừ thứ 3), diễn ra các nghi lễ diễu binh của ngự lâm quân tái hiện quá khứ huy hoàng của các triều đại vua chúa. Đây cũng là một trong những nét đặc sắc thu hút khách du lịch
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Việt Nam gói bánh chưng mời Việt kiều đón Tết
Đại sứ Việt Nam gói bánh chưng mời Việt kiều đón Tết

(VOV) - Một cái Tết Việt đậm đà bản sắc dân tộc ngay trên đất Hàn đang dần được hình thành với đủ hương vị của Tết và có cả hoa đào...

Đại sứ Việt Nam gói bánh chưng mời Việt kiều đón Tết

Đại sứ Việt Nam gói bánh chưng mời Việt kiều đón Tết

(VOV) - Một cái Tết Việt đậm đà bản sắc dân tộc ngay trên đất Hàn đang dần được hình thành với đủ hương vị của Tết và có cả hoa đào...

Giáo sư người Hàn: “Đến Việt Nam tôi như được về quê”
Giáo sư người Hàn: “Đến Việt Nam tôi như được về quê”

(VOV)- GS Kim Young Soon, Đại học Inha: "Đến đây, tôi mới thấy làng quê ở Hàn và Việt khá giống nhau, tôi như người con đi xa về thăm quê"

Giáo sư người Hàn: “Đến Việt Nam tôi như được về quê”

Giáo sư người Hàn: “Đến Việt Nam tôi như được về quê”

(VOV)- GS Kim Young Soon, Đại học Inha: "Đến đây, tôi mới thấy làng quê ở Hàn và Việt khá giống nhau, tôi như người con đi xa về thăm quê"

Đầm ấm Tết Việt trên đất Hàn
Đầm ấm Tết Việt trên đất Hàn

(VOV) - Đối với những người con xa xứ, những ngày Tết lại càng trở nên thiêng liêng và có ý nghĩa hơn bao giờ hết…

Đầm ấm Tết Việt trên đất Hàn

Đầm ấm Tết Việt trên đất Hàn

(VOV) - Đối với những người con xa xứ, những ngày Tết lại càng trở nên thiêng liêng và có ý nghĩa hơn bao giờ hết…

Hơn 2/3 số cô dâu Việt tại Hàn sống hạnh phúc
Hơn 2/3 số cô dâu Việt tại Hàn sống hạnh phúc

(VOV) - Tuy vậy, theo Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, cuộc sống ở đây không phải toàn màu hồng, mà có cả mặt trái, mặt phải...

Hơn 2/3 số cô dâu Việt tại Hàn sống hạnh phúc

Hơn 2/3 số cô dâu Việt tại Hàn sống hạnh phúc

(VOV) - Tuy vậy, theo Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, cuộc sống ở đây không phải toàn màu hồng, mà có cả mặt trái, mặt phải...