27 nguyên thủ, lãnh đạo quốc gia dự kỷ niệm Chiến thắng phát xít

VOV.VN - Tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, hoạt động kỷ niệm ngày chiến thắng cũng được tổ chức long trọng

 

>> Các nước tưng bừng tổ chức kỉ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít
>> 
Nga sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm Chiến thắng Phát xít lớn nhất lịch sử
>> Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn Liên Xô với chiến thắng phát xít

Tròn 70 năm đã trôi qua, kể từ thời khắc lịch sử 0h43 phút ngày 9/5/1945  theo giờ Moscow, khi đại diện Đức quốc xã ký thỏa thuận đầu hàng vô điều kiện Liên Xô và các đồng minh.

Thời khắc ấy mãi mãi đi vào lịch sử nhân loại, trở thành ngày chiến thắng chung của tất cả các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới, ngày đánh bại chủ nghĩa phát xít, chấm dứt chiến tranh thế giới thứ 2.

Đó đồng thời cũng là ngày chiến thắng vinh quang của quân và dân Liên Xô trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại (1941- 1945).

Và hôm nay, lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít được tổ chức trọng thể tại thủ đô Moscow với sự tham dự của 27 nguyên thủ và người đứng đầu quốc gia cùng hàng nghìn cựu chiến binh và nhân dân Nga.

Tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, hoạt động kỷ niệm ngày chiến thắng cũng được tổ chức long trọng để tưởng nhớ và tri ân những người anh hùng đã ngã xuống để cứu toàn nhân loại thoát khỏi thảm họa phát xít. 

Bản tin thời sự trưa nay (9/5) còn có những nội dung đáng chú ý sau:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại các quận Tây Hồ và Ba Đình (Hà Nội).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ kỷ niệm 60 năm giải phóng thành phố Hải Phòng.

Cơn bão có tên quốc tế Noul đang tiến vào Biển Đông với tốc độ cực nhanh.

Ngay sau khi giành chiến thắng ngoạn mục tại cuộc bầu cử Hạ viện, Thủ tướng Anh đã tiến hành sắp xếp lại nội các.

Mỹ và Saudi Arabia thông báo lệnh ngừng bắn 5 ngày tại Yemen, bắt đầu từ 12/5 nhằm tại điều kiện cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên