Thời sự sáng 29/10:

Báo cáo trước Quốc hội về việc xây dựng sân bay Long Thành

VOV.VN -Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng sẽ trình bày tờ trình về chủ trương xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

 
Nghe chương trình thời sự sáng 29/10

Sáng nay (29/10), Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng trình bày tờ trình về chủ trương xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.


Phối cảnh dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. (Ảnh: KT)
Từ hôm nay (29/10), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất tối đa về tiền gửi đồng Việt Nam.

Bộ Y tế cho biết sẽ tiến hành tiêm lại cho 60 trẻ bị tiêm nhầm nước cất vào đầu tháng 11 tới.

Trong phần tin thế giới:

Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết lên án Mỹ cấm vận Cuba lần thứ 23.

Sẽ có 120 tình nguyện viên thử nghiệm vaccine ebola đến Tây Phi làm việc trong thời gian tới.

Trong chương trình, VOV có bình luận với nhan đề “Chạm tay vào nông nghiệp thông minh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự án xây dựng sân bay Long Thành cần thiết nhưng chưa cấp thiết
Dự án xây dựng sân bay Long Thành cần thiết nhưng chưa cấp thiết

VOV.VN - Vấn đề là triển khai xây dựng Sân bay Long Thành ở thời điểm nào, phương án nào cho hiệu quả nhất với đồng vốn ngân sách.

Dự án xây dựng sân bay Long Thành cần thiết nhưng chưa cấp thiết

Dự án xây dựng sân bay Long Thành cần thiết nhưng chưa cấp thiết

VOV.VN - Vấn đề là triển khai xây dựng Sân bay Long Thành ở thời điểm nào, phương án nào cho hiệu quả nhất với đồng vốn ngân sách.

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Dự án sân bay Long Thành bất lợi vì nợ công
Bộ trưởng Đinh La Thăng: Dự án sân bay Long Thành bất lợi vì nợ công

VOV.VN -"Đưa dự án sân bay Long Thành xin ý kiến Quốc hội vào thời điểm này rõ ràng là không có lợi, vì Quốc hội đang bàn đến nợ công".

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Dự án sân bay Long Thành bất lợi vì nợ công

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Dự án sân bay Long Thành bất lợi vì nợ công

VOV.VN -"Đưa dự án sân bay Long Thành xin ý kiến Quốc hội vào thời điểm này rõ ràng là không có lợi, vì Quốc hội đang bàn đến nợ công".

Phó Thủ tướng: Xây sân bay Long Thành là chủ trương lớn cần triển khai
Phó Thủ tướng: Xây sân bay Long Thành là chủ trương lớn cần triển khai

VOV.VN -Về định hướng lâu dài thì cần thiết phải làm. Nếu mình không làm thì không cạnh tranh được, mất lợi thế với các nước trong khu vực.

Phó Thủ tướng: Xây sân bay Long Thành là chủ trương lớn cần triển khai

Phó Thủ tướng: Xây sân bay Long Thành là chủ trương lớn cần triển khai

VOV.VN -Về định hướng lâu dài thì cần thiết phải làm. Nếu mình không làm thì không cạnh tranh được, mất lợi thế với các nước trong khu vực.

Đã có lời giải về vốn xây dựng sân bay quốc tế Long Thành?
Đã có lời giải về vốn xây dựng sân bay quốc tế Long Thành?

VOV.VN - Vốn ngân sách nhà nước chỉ sử dụng cho việc giải phóng mặt bằng, xây dựng đài chỉ huy, kết nối giao thông khu vực sân bay…

Đã có lời giải về vốn xây dựng sân bay quốc tế Long Thành?

Đã có lời giải về vốn xây dựng sân bay quốc tế Long Thành?

VOV.VN - Vốn ngân sách nhà nước chỉ sử dụng cho việc giải phóng mặt bằng, xây dựng đài chỉ huy, kết nối giao thông khu vực sân bay…

Đối tác nào sẽ cho vay 2 tỷ USD làm sân bay Long Thành?
Đối tác nào sẽ cho vay 2 tỷ USD làm sân bay Long Thành?

VOV.VN - Bộ GTVT xác thực thông tin về nhà đầu tư được tham gia và thu xếp khoản tài chính 2 tỷ USD cho dự án sân bay Long Thành.

Đối tác nào sẽ cho vay 2 tỷ USD làm sân bay Long Thành?

Đối tác nào sẽ cho vay 2 tỷ USD làm sân bay Long Thành?

VOV.VN - Bộ GTVT xác thực thông tin về nhà đầu tư được tham gia và thu xếp khoản tài chính 2 tỷ USD cho dự án sân bay Long Thành.

Có thể xây sân bay Long Thành bằng nguồn vốn xã hội hóa
Có thể xây sân bay Long Thành bằng nguồn vốn xã hội hóa

VOV.VN -Theo ĐBQH Cao Sỹ Kiêm, có thể thu hút vốn từ đầu tư tư nhân, cho phép đăng ký từng dự án nhỏ để giảm thiểu khoản vay và chi từ ngân sách.

Có thể xây sân bay Long Thành bằng nguồn vốn xã hội hóa

Có thể xây sân bay Long Thành bằng nguồn vốn xã hội hóa

VOV.VN -Theo ĐBQH Cao Sỹ Kiêm, có thể thu hút vốn từ đầu tư tư nhân, cho phép đăng ký từng dự án nhỏ để giảm thiểu khoản vay và chi từ ngân sách.