Bộ Ngoại giao thông tin 1 phụ nữ Việt Nam được giải cứu ở Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao thông tin về việc giải cứu một phụ nữ Việt Nam bị lừa bán và nhốt tại Phúc Kiến (Trung Quốc).

Ngày 10/9, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết, thông qua tổng đài bảo hộ công dân, Bộ Ngoại giao đã tiếp nhận được thông tin về 1 phụ nữ Việt Nam bị lừa bán và nhốt tại Phúc Kiến (Trung Quốc).

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình

“Ngay sau khi nhận được thông tin này, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của Trung Quốc để tìm hiểu sự việc, xác minh rõ thông tin và tìm mọi cách, các biện pháp đưa đương sự về Việt Nam”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao ông Lê Hải Bình nói.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, đến 4/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh đã phối hợp với công an của tỉnh Phúc Kiến - Trung Quốc giúp đỡ đưa nạn nhân về đến nhà an toàn.

Bản tin thời sự tối nay (10/9) còn có những nội dung đáng chú ý sau:

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu Quốc hội nước ta kết thúc chuyến tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội trên thế giới lần thứ 4 và thăm chính thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ từ 30/8 đến hôm nay (10/9).

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) cũng xác định danh tính các nạn nhân người Việt trong vụ xô xát xảy ra đêm 6/9 vừa qua.

Cảnh báo những rủi ro khi đổ xô đầu tư vào đồng tiền ảo onecoin.

Trong phần tin thế giới, nguy cơ căng thẳng giữa các nước phương Tây leo thang liên quan đến cuộc khủng hoảng Syria.

Nghi phạm mới trong vụ đánh bom Bangkok (Thái Lan) làm 20 người chết đã hối lộ 600 USD để nhập cảnh trái phép vào quốc gia này. Thông tin này một lần nữa phản ánh tình trạng tham nhũng tràn lan tại khu vực biên giới của Thái Lan.

Singapore ô nhiễm không khí nghiêm trọng do ảnh hưởng cháy rừng tại Indonesia. Còn tại Nhật Bản, gần 100.000 người phải sơ tán vì lũ lụt./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên