Cả tập thể ra nghị quyết và cùng phá rừng, chuyện khó tin ở Sơn La

VOV.VN - Bản tin thời sự chiều nay (3/6) có những nội dung đáng chú ý sau

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, đưa khoa học và công nghệ trở thành một trong những động lực quan trọng hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bồ Đào Nha, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Tổng thống Bồ Đào Nha .

Tiếp tục kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, hôm nay, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Dự án Luật Trưng cầu ý dân.

Cả tập thể ra nghị quyết và cùng ra tay phá rừng, chuyện khó tin này xảy ra ở tỉnh Sơn La.

Ngành y tế tập trung tăng cường giám sát chặt chẽ các hành khách nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Hà Nội và Tp HCM để có thể phát hiện sớm các trường hợp mắc hội chứng hô hấp vùng Trung Đông xâm nhập vào Việt Nam. Đồng thời khẩn trương triển khai công tác phòng chống và điều trị trong bệnh viện.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc số người nhiễm vi rút nguy hiểm này tiếp tục tăng lên 30 người. Hơn 200 trường học của nước này phải đóng cửa do lo ngại nguy lây nhiễm.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã đóng toàn bộ các cửa của 1 con dập của thành phố Ramandi, nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn đối với toàn miền Nam của Iraq.

Cho tới thời điểm này, số phận của hơn 400 người trên tàu bị chìm trên sông Trường Giang (Trung Quốc) vẫn chưa được xác định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên