Đại biểu Quốc hội lo lắng về tình hình nợ công

VOV.VN -Tại phiên thảo luận hôm nay (21/10) về tình hình kinh tế- xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ lo lắng về tình hình nợ công.

 

Bản tin thời sự chiều 21/10 có những nội dung đáng chú ý như sau:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp nguyên Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak.

Tại phiên thảo luận hôm nay về tình hình kinh tế- xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ lo lắng về tình hình nợ công.

Nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của lúa gạo Việt Nam cũng như tạo sự công bằng giữa doanh nghiệp phân phối trong nước, doanh nghiệp xuất khẩu và tiểu thương nhiều chuyên gia đề xuất nên tập trung vào giá trị hơn là số lượng như hiện nay đồng thời bỏ thuế giá trị gia tăng 5% đối với mặt hàng gạo tiêu thụ nội địa.

Tân Tổng thống Indonesia nhậm chức và công bố kế hoạch phát triển đất nước trong 5 năm tới.

Các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu đạt được thỏa thuận mang tính đột phá đó là bãi bỏ cơ chế bảo mật ngân hàng giúp ngăn chặn các hoạt động chốn thuế.

Sự thành công của Nigeria trong việc kiểm soát tốt dịch bệnh Ebola tại nước này cho thấy dịch Ebola tuy nguy hiểm nhưng sẽ được ngăn chặn nếu có quyến tâm và sự phối hợp đồng bộ giữa các quan chức năng và người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Nợ công trong giới hạn cho phép
Thủ tướng: Nợ công trong giới hạn cho phép

VOV.VN - Thu ngân sách nhà nước 9 tháng tăng 17,2% so với cùng kỳ. Bảo đảm chi theo kế hoạch và nhu cầu cấp bách phát sinh.

Thủ tướng: Nợ công trong giới hạn cho phép

Thủ tướng: Nợ công trong giới hạn cho phép

VOV.VN - Thu ngân sách nhà nước 9 tháng tăng 17,2% so với cùng kỳ. Bảo đảm chi theo kế hoạch và nhu cầu cấp bách phát sinh.

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Dự án sân bay Long Thành bất lợi vì nợ công
Bộ trưởng Đinh La Thăng: Dự án sân bay Long Thành bất lợi vì nợ công

VOV.VN -"Đưa dự án sân bay Long Thành xin ý kiến Quốc hội vào thời điểm này rõ ràng là không có lợi, vì Quốc hội đang bàn đến nợ công".

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Dự án sân bay Long Thành bất lợi vì nợ công

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Dự án sân bay Long Thành bất lợi vì nợ công

VOV.VN -"Đưa dự án sân bay Long Thành xin ý kiến Quốc hội vào thời điểm này rõ ràng là không có lợi, vì Quốc hội đang bàn đến nợ công".

Tái cơ cấu đầu tư công phải gắn liền với mục tiêu an toàn nợ công
Tái cơ cấu đầu tư công phải gắn liền với mục tiêu an toàn nợ công

VOV.VN - Theo TS Trần Du Lịch, nếu không có dự báo xa, đến khi thấy sự mất an toàn xuất hiện, thì không thể chống đỡ kịp.

Tái cơ cấu đầu tư công phải gắn liền với mục tiêu an toàn nợ công

Tái cơ cấu đầu tư công phải gắn liền với mục tiêu an toàn nợ công

VOV.VN - Theo TS Trần Du Lịch, nếu không có dự báo xa, đến khi thấy sự mất an toàn xuất hiện, thì không thể chống đỡ kịp.

Nợ công Việt Nam sắp chạm ngưỡng rủi ro
Nợ công Việt Nam sắp chạm ngưỡng rủi ro

VOV.VN -Tính đến 9h00 hôm nay (14/10/2014), nợ công của Việt Nam trên 84,607 tỷ USD, chiếm 47,3% GDP.

Nợ công Việt Nam sắp chạm ngưỡng rủi ro

Nợ công Việt Nam sắp chạm ngưỡng rủi ro

VOV.VN -Tính đến 9h00 hôm nay (14/10/2014), nợ công của Việt Nam trên 84,607 tỷ USD, chiếm 47,3% GDP.