Dịch Ebola: Guinea đóng cửa biên giới với Liberia và Sierra Leone

VOV.VN - Đây là những quốc gia ở Tây Phi bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch bệnh Ebola.

                                              

 Nghe chương trình thời sự trưa 10/8

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến nay, virus Ebola đã làm gần 1.000 người thiệt mạng, chủ yếu tại 4 quốc gia Tây Phi là Nigeria, Sierra Leon, Guinea và Liberia.

Trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus chết người Ebola, Chính phủ Guinea hôm qua thông báo đóng cửa biên giới trên bộ với hai nước láng giềng Liberia và Sierra Leone. Đây là những quốc gia ở Tây Phi bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch bệnh Ebola. Người phát ngôn Chính phủ Guinea Albert Damantang Camara khẳng định việc đóng cửa biên giới là “để kiểm soát tốt hơn sự tiếp xúc” với những người bị nghi nhiễm virus Ebola.

Cùng ngày, chính phủ Sierra Leon cho biết đã triển khai hơn 1.500 binh sĩ để thực hiện các biện pháp cách li tại những khu vực có virus Ebola. Bộ Y tế Ghana đã công bố "báo động đỏ" đối với dịch Ebola. Bộ Y tế nước này kêu gọi người dân không tắm ở bể bơi công cộng và tiến hành các biện pháp giữ vệ sinh sạch sẽ, đồng thời kêu gọi những người có triệu chứng nghi mắc bệnh gọi điện tới đường dây nóng để được hỗ trợ nhanh chóng.

Trong khi đó, đã có thêm Nigeria tuyên bố tình trạng khẩn cấp về dịch Ebola. Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã quyết định chi 11 triệu USD cho cuộc chiến chống dịch Ebola.

Theo AFP, trong tuần tới, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sẽ quyết định cho phép sử dụng một số loại thuốc thử nghiệm điều trị bệnh Ebola. Những loại thuốc này đã được dùng để điều trị 2 người Mỹ bị nhiễm virus Ebola cho kết quả khả quan.

Chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam còn nhiều hạn chế, bất cập cả về quy định trong văn bản chính sách, quá trình soạn thảo, ban hành chính sách và tổ chức thực hiện. Các chính sách đối với nạn nhân mới giải quyết được một phần.

Cả nước hiện vẫn còn khoảng 4,8 triệu người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, nhưng mới có khoảng 23.000 nạn nhân được hưởng chế độ, chính sách. Số lượng hồ sơ tồn đọng còn khá lớn, đời sống nhiều nạn nhân còn khó khăn, nhất là những gia đình có nhiều người bị nhiễm chất độc da cam.

Ðặc biệt, sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách có nơi chưa thật chặt chẽ, ở một số địa phương còn để xảy ra tiêu cực. Theo đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các địa phương, khi triển khai chính sách còn vướng do sự thiếu đồng bộ trong các văn bản hướng dẫn.

Bất cập lớn trong chính sách thực hiện với những người có công bị nhiễm chất độc da cam/dioxin là hiện chưa có cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn về bệnh, tật, dị dạng, dị tật do nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh Việt Nam.

Bên cạnh đó, do quy định của chính sách chưa thật cụ thể, khoa học nên việc áp dụng, thực thi chính sách tại một số địa phương hiểu mỗi nơi một kiểu, có nơi áp dụng tràn lan, giải quyết tùy tiện khiến chính sách chưa đảm bảo sự công bằng.

Do đó, hoàn thiện chính sách đối với người bị nhiễm chất độc hóa học, đặc biệt là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là yêu cầu cấp thiết.

Chương trình còn có một số nội dung chính:

Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 47 ra thông cáo chung khẳng định, ASEAN củng cố đoàn kết và thống nhất lập trường tất cả các vấn đề liên quan đến nội khối và khu vực.

Bắt đầu từ năm 2018, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) sẽ chủ trì toàn bộ việc tính toán GDP cho tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phần tin thế giới có những nội đáng chú ý:

Guinée đã phải đóng cửa biên giới đối với Liberia và Sierra Leone vì dịch Ebola. Tuần tới tổ chức y tế thế giới sẽ đưa thuốc thử nghiệm chống virus Ebola ra thị trường.

Hà Lan ngừng các hoạt động tìm kiếm tại khu vực rơi máy bay MH 17 ở miền Đông Ukraine và hầu hết các nhà điều tra ở khu vực này đã trở về nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Mỹ ném bom các vị trí của quân nổi dậy Iraq
Mỹ ném bom các vị trí của quân nổi dậy Iraq

VOV.VN -Đây là lần đầu tiên Mỹ trực tiếp can dự vào cuộc xung đột tại Iraq kể từ khi rút khỏi đây vào năm 2011.

 Mỹ ném bom các vị trí của quân nổi dậy Iraq

Mỹ ném bom các vị trí của quân nổi dậy Iraq

VOV.VN -Đây là lần đầu tiên Mỹ trực tiếp can dự vào cuộc xung đột tại Iraq kể từ khi rút khỏi đây vào năm 2011.

Ngày 9/8, sẽ có 25 lao động tại Libya về đến Việt Nam
Ngày 9/8, sẽ có 25 lao động tại Libya về đến Việt Nam

VOV.VN - Hiện đoàn lao động Việt Nam đang di chuyển bằng xe buýt từ cửa khẩu Salloum về Thủ đô Cairo (Ai Cập).

Ngày 9/8, sẽ có 25 lao động tại Libya về đến Việt Nam

Ngày 9/8, sẽ có 25 lao động tại Libya về đến Việt Nam

VOV.VN - Hiện đoàn lao động Việt Nam đang di chuyển bằng xe buýt từ cửa khẩu Salloum về Thủ đô Cairo (Ai Cập).

Trung Quốc ngang nhiên khảo sát xây hải đăng ở Hoàng Sa
Trung Quốc ngang nhiên khảo sát xây hải đăng ở Hoàng Sa

VOV.VN - Tuyên bố trên được đưa ra ngay trước thềm Hội nghị ARF 21, khi mà một số nước tuyên bố sẽ nêu các sáng kiến hạ nhiệt tình hình Biển Đông

Trung Quốc ngang nhiên khảo sát xây hải đăng ở Hoàng Sa

Trung Quốc ngang nhiên khảo sát xây hải đăng ở Hoàng Sa

VOV.VN - Tuyên bố trên được đưa ra ngay trước thềm Hội nghị ARF 21, khi mà một số nước tuyên bố sẽ nêu các sáng kiến hạ nhiệt tình hình Biển Đông

Công an Hà Nội điều tra việc 11 cháu bé biến mất ở chùa Bồ Đề
Công an Hà Nội điều tra việc 11 cháu bé biến mất ở chùa Bồ Đề

VOV.VN -  Sau khi những cháu có tên như Tuấn Anh, Minh Anh, Việt Anh... biến mất, các cháu được chùa nhận nuôi về sau cũng được đặt tên tương tự.

Công an Hà Nội điều tra việc 11 cháu bé biến mất ở chùa Bồ Đề

Công an Hà Nội điều tra việc 11 cháu bé biến mất ở chùa Bồ Đề

VOV.VN -  Sau khi những cháu có tên như Tuấn Anh, Minh Anh, Việt Anh... biến mất, các cháu được chùa nhận nuôi về sau cũng được đặt tên tương tự.